Trên thị trường hiện tại có rất rất nhiều phương pháp tự kiểm tra huyết áp, có thể là dùng điện thoại để đo như Samsung, hoặc các kiểu đồng hồ thông minh chạy Android Wear. Tuy nhiên cách đo chuẩn nhất vẫn là sử dụng cách đo theo truyền thống là đo ở bắp tay, cách này vẫn được sử dụng hàng ngày tại các bệnh viện, phòng khám hoặc các máy tự đo huyết áp ở nhà như dòng Omron mình vừa giới thiệu ở đây. Microsoft cũng nhăm nhe nhảy vào mảng đo huyết áp theo một cách mới hơn, đo huyết áp bằng 1 cặp kính với mã Glabella.
Đội ngũ nghiên cứu tại Microsoft đang phát triển thiết bị mới với khả năng đo huyết áp thông qua 3 cảm biến quang học và bộ gia tốc kế 3 trục thường thấy có trong điện thoại. Các cảm biến này sẽ đo xung nhịp tim tại 3 điểm ở trên đầu, mình vẫn chưa rõ khả năng nhận diện và mức sai số chấp nhận được của 3 cảm biến này như thế nào, bởi thường nếu như chúng ta đeo kính bình thường sẽ hay bị lệch hoặc xệ kính xuống thì họ sẽ tinh chỉnh kết quả ra sao. Phần gia tốc kế thì được sử dụng để phát hiện các chuyển động của đầu người sử dụng. Theo như Microsoft quảng cáo thì bằng việc xác định được sự khác nhau giữa các xung nhịp đo được tại 3 điểm trên đầu, cặp kính này có thể tính toán được 1 thứ họ gọi là thời gian chuyển xung, pulse transit time, nói đơn giản là đo được tốc độ sóng dọc của mạch máu tại điểm đo, và từ đó ngoại suy để đưa ra 1 con số ước tính về huyết áp chính xác.
Bởi vì việc đeo kính này sẽ có tính liên tục hơn với việc đo huyết áp bằng máy đo nên khả năng tinh chỉnh chắc sẽ có kết quả chính xác hơn. Microsoft đã thử nghiệm trong 1 nhóm nhỏ người dùng và kết quả phản hồi từ những người tình nguyện cho thấy kết quả họ đo được bằng kính cũng có độ chính xác tương đương với việc sử dụng sử dụng cách đo bắp tay truyền thống. Chúng ta cùng xem đội lắm tiền nhiều của Microsoft đợt này có đi đến cùng với thiết bị này không, bởi mình vẫn còn nhớ nhiều dự án Microsoft đã bỏ con giữa chợ và để mặc cho chúng lụi tàn dần, điển hình là hệ điều hành mobile Windows Phone.
Đội ngũ nghiên cứu tại Microsoft đang phát triển thiết bị mới với khả năng đo huyết áp thông qua 3 cảm biến quang học và bộ gia tốc kế 3 trục thường thấy có trong điện thoại. Các cảm biến này sẽ đo xung nhịp tim tại 3 điểm ở trên đầu, mình vẫn chưa rõ khả năng nhận diện và mức sai số chấp nhận được của 3 cảm biến này như thế nào, bởi thường nếu như chúng ta đeo kính bình thường sẽ hay bị lệch hoặc xệ kính xuống thì họ sẽ tinh chỉnh kết quả ra sao. Phần gia tốc kế thì được sử dụng để phát hiện các chuyển động của đầu người sử dụng. Theo như Microsoft quảng cáo thì bằng việc xác định được sự khác nhau giữa các xung nhịp đo được tại 3 điểm trên đầu, cặp kính này có thể tính toán được 1 thứ họ gọi là thời gian chuyển xung, pulse transit time, nói đơn giản là đo được tốc độ sóng dọc của mạch máu tại điểm đo, và từ đó ngoại suy để đưa ra 1 con số ước tính về huyết áp chính xác.
Bởi vì việc đeo kính này sẽ có tính liên tục hơn với việc đo huyết áp bằng máy đo nên khả năng tinh chỉnh chắc sẽ có kết quả chính xác hơn. Microsoft đã thử nghiệm trong 1 nhóm nhỏ người dùng và kết quả phản hồi từ những người tình nguyện cho thấy kết quả họ đo được bằng kính cũng có độ chính xác tương đương với việc sử dụng sử dụng cách đo bắp tay truyền thống. Chúng ta cùng xem đội lắm tiền nhiều của Microsoft đợt này có đi đến cùng với thiết bị này không, bởi mình vẫn còn nhớ nhiều dự án Microsoft đã bỏ con giữa chợ và để mặc cho chúng lụi tàn dần, điển hình là hệ điều hành mobile Windows Phone.
Tham khảo Microsoft