Microsoft Q4/15: lần đầu lỗ trong 3 năm vì thương vụ Nokia, Surface tăng 117%

Duy Luân
21/7/2015 23:14Phản hồi: 192
Microsoft Q4/15: lần đầu lỗ trong 3 năm vì thương vụ Nokia, Surface tăng 117%
[​IMG]
Microsoft hôm nay đã đưa ra báo cáo cho quý thứ 4 của năm tài chính 2015. Theo đó, doanh thu của công ty là 22,2 tỉ USD, giảm 6% so với cùng kì năm ngoái và tăng nhẹ 2% so với quý liền trước. Trong ba tháng qua, công ty bị lỗ ròng 3,2 tỉ USD (còn lỗ hoạt động là 2,1 tỉ USD), nguyên nhân chính chủ yếu là do các khoản giảm trừ liên quan đến thương vụ mua lại Nokia hồi năm ngoái trị giá 7,6 tỉ USD. Nếu không tính đến những khoản giảm trừ nói trên cũng như các thay đổi về tỉ giá thì Microsoft có lợi nhuận 6,4 tỉ USD. Tính chung cả năm 2015, doanh thu của Microsoft là 93,6 tỉ USD, tăng 8,4% so với năm 2014, còn tổng lợi nhuận ròng là 12,2 tỉ USD, giảm 44% so với năm ngoái.

Công ty cho biết thêm rằng doanh thu từ các hãng sản xuất máy tính Windows đã bị giảm 22% bởi vì việc hỗ trợ cho Windows XP bị cắt giảm mạnh. Trong khi đó, doanh thu từ dòng Surface lại tăng mạnh 117% lên thành 888 triệu USD trong quý 4 năm nay, chủ yếu nhờ vào sức hút của Surface Pro 3 cũng như Surface 3. Bộ phận Xbox thì ghi nhận doanh số tăng 30% lên thành 1,4 triệu đơn vị.

Mảng phần cứng smartphone của Microsoft thì tăng trưởng 10% so với năm ngoái với doanh số bán ra là 8,4 triệu chiếc. Tuy nhiên, do giá bán trung bình của các mẫu Lumia giảm nên lượng tiền thu về từ mảng này bị giảm 68% so với hồi năm 2014.

Microsoft Office 365 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tốt với lượng người đăng kí vào khoảng 15 triệu, tăng 3 triệu so với quý liền trước. Biên độ lợi nhuận của gói cước này cũng tăng mạnh lên thành 26%, trong khi năm ngoái con số này chỉ là 17%. Điều này có nghĩa là Microsoft thu được nhiều lợi nhuận hơn cho mỗi gói Office 365 bán ra.

Trong cả năm qua Microsoft đã có nhiều sự thay đổi lớn về bộ máy cũng như chiến lược kinh doanh với sự dẫn dắt của CEO Satya Nadella. Terry Myerson, trưởng nhóm Windows, mới đây cũng được giao thêm nhiệm vụ quản lý mảng thiết bị của công ty để lấp vào khoảng trống của Stephen Elop và Jo Harlow, hai cựu nhân viên cấp cao từng làm cho Nokia và cũng vừa nghỉ việc tại Microsoft. Panos Panay, sếp của bộ phận Surface, cũng được thăng chức lên làm quản lý mảng kĩ thuật cho bộ phận Thiết bị cao cấp (bao gồm Surface, smartphone, Xbox, Microsoft Band, HoloLens...). Panay sẽ là cấp dưới của Myerson.

Giờ thì mọi sự tập trung đều hướng về sự kiện ra mắt Windows 10 vào tuần sau. Đây là một bản Windows đánh dấu sự lột xác không chỉ về tính năng mà còn về cách tiếp cận của hãng với người dùng. Trong gần 1 năm qua Microsoft đã tích cực cho người dùng thử nghiệm Windows 10 để hoàn thiện dần dần. Nó cũng mang trở lại nhiều chức năng giúp người dùng Windows 7 và Windows XP cảm thấy dễ dùng hơn khi nâng cấp lên phiên bản mới này, ví dụ như Start Menu hay khả năng chạy app Modern ở dạng cửa sổ. Người dùng Windows 7 và Windows 8 bản quyền thì sẽ được nâng cấp lên Windows 10 miễn phí. Windows 10 cũng được kỳ vọng là sẽ giúp thị trường PC bớt ảm đạm hơn.


Nguồn: Microsoft, The Verge
192 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mảng thiết bị di động của anh MS thật là èo uột !
Doanh thu Sơ Fít 888 triệu ? Anh ấy là gã khổng lồ về phần mềm nhưng so doanh thu phần cứng với Apple thì lại như 1 gã học việc !
@dualshock Bạn nói như c.. ý, một thằng mạnh phần mềm, một thằng mạnh phần cứng, tuy cùng sản xuất nhưng chí hướng khác nhau. Nghề của thằng M$ chủ yếu là góp vui, tăng thêm giá trị thương hiệu, còn nghề của Apple là chủ lực. Giờ Microsoft nó bỏ nguyên mảng phần cứng đi nó vẫn sống tốt, còn Apple bỏ phần cứng đi nó sống được bằng iOS và Mac OS ko?
@thenhantinh bạn nói cũng như c.. ý .
Đầu tư hàng bao tỷ USD để cho vui ? MS họ ko suy nghĩ trẻ ranh vậy đâu !
@dualshock Bó tay, nói góp vui là nói hình tượng thế thôi, có ý là không đặt nặng trọng tâm, chỉ để kích cầu, nhận diện thương hiệu, vv... Chứ trọng tâm của thằng Microsoft giờ vẫn là Windows, bán bản quyền sao cho càng nhiều càng tốt và cạnh đó là Office nữa. Giống như thằng Apple nó bán music, rồi bán cloud drive nhưng nó không phải sống bằng điều đó.
@dualshock Vì giá cao như macbook mà tất cả lại thua macbook
Nokia Mobile đúng là cục nợ của MS. Nokia chắc đang vui sướng lắm vì vứt cục nợ cho MS.
Wantobe
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnstockguru Mình thì thấy do Microsoft chậm thay đổi, nếu chịu thay đổi tư tưởng khoảng 1-2 năm trước khi mua lại Nokia thì tình hình đã khác, Nokia có thể thành động lực thúc đẩy rất nhanh cho nền tảng Windows (mobile).
@Wantobe Bạn nghĩ đơn giản quá. Nokia cơ bản không thể vận hành tốt vì đang thua lỗ hết quý này đền quý khác.

Nhiệm vụ của MS khi mua Nokia về đầu tiên là phải "cắt lỗ" cái đã. Nokia đã không thể ngưng lỗ thì không có gì đảm bảo MS sẽ thành công.

MS có thể chịu lỗ vài năm nếu triển vọng "sáng sủa." Còn nó là cục nợ khi triển vọng tối tăm.
@vnstockguru Sao bạn không nghĩ MS đã chơi chiêu để hốt cục nợ này
Wantobe
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnstockguru Hình như bạn chưa đọc hết cmt của mình 😁
Thang_legend
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnstockguru Xem lại mic nó làm dc những gì nào, phần cứng nokia làm tốt, thương hiệu thì chả phải cùi lắm, mic làm hệ điều hành ngu thì chả lỗ :3
Wantobe
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sau trải nghiệm với W10 TP trên cả lap & mobile, rất tin tưởng Microsoft lấy lại phong độ với W10.
cuối tháng sẽ lấy lại phong độ
mualarung01
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đang hài lòng với surface pro 3. Từ khi có nó con ipad vứt cho con chơi
@mualarung01 Mua địa chỉ nào vậy bạn, mình đang có laptop rất tốt rồi mỗi tội hơi nặng, muốn mua Surface Pro 3. Cho địa chỉ đi bạn
leegan
ĐẠI BÀNG
9 năm
@mualarung01 Cứ phân vân SF3 vs SP3, nhu cầu web vs office phim, SP I3 thì sợ yếu, I5 thì hơi chát giá, SF3 gọn nhẹ nhưng sợ mang cục tức, bạn nào tư vấn giúp nên SF3 hay SP3 i5 128G, thx
@leegan Nhu cầu của bác thì SP3 thừa sức đáp ứng 😁
Mình vẫn code VS16 trên con Vaio i3 ivy đó thôi 😃
Thua lỗ là đúng lắm rồi. Ai bảo mỗi cái app chặn tin nhắn rác mà cũng không làm được. Để bây giờ tin nhắn rác nó hoàng hành suốt đêm ngày
dqminhtt1
TÍCH CỰC
9 năm
Sai lầm lớn nhất của MS khi để Steve Ballmer tại vị quá lâu, quá bảo thủ đi mua Nokia
Chờ tin MS dẹp Windows Phone luôn.
Bác xài nó có kèm bàn phím không? Hay là xài thuần cảm ứng không thôi?
@thanh_nhan Surface mà ko xài bàn phím thì giá trị sử dụng giảm đi 2/3 bác ạ. nếu bác là người dùng thuần cảm ứng thì nó là giải trí, mà giải trí thì Surface ko đc tạo ra để làm việc đó. cái bàn phím nó vừa làm cover máy vừa hỗ trợ trong công việc. nói chung là dùng SF thì phải dùng bàn phím mới thấy cái hay của nó
Tình hình của MS nghe hơi bị mong manh, khác GG và Apple, chỉ giảm lãi chứ ko lỗ
@Hoàng Z Mình thì ko thấy mong manh, vẫn lãi bao nhiêu tỷ USD kìa.
Về OS cho PC/Lap và Office thì có thể nói là anh ấy vẫn 1 mình 1 ngựa, tương lai gần xa chưa phải lo gì nhiều, có thể giảm nhưng chắc không chết được. Chỉ có mảng thiết bị di động là èo uột mãi, vì OS lởm khởm và đối thủ thì quá mạnh !
Bán lại Nokia cho chính Nokia thôi 😁 , Windows phone vẫn vậy ko thay đổi gì cả , con Lumia 720 ko chạy được tago , những cái cần thì cập nhật rất èo uật , dù sao thì đây là cái M$ làm thì phải chịu , 1 hệ điều hành nhàm chán , nếu như Apple thì khác cũng là hệ điều hành đóng
mọi người đọc ko thấy 1 điều là boss surface giờ là boss luôn phone. Fan lúc nào cũng mong 1 con surface phone ra đời, có lẽ sẽ ko xảy ra nhưng Lumia bây giờ có thể mang hồn của Sủrface vào 😁
nhatstore
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chỉ mong Win10 pc ra để Update Surface Pro3 đang dùng quá hài lòng.
Nokia cũng khôn lắm. Trước khi về tay M$ cũng đã kịp tẩu tán gần hết nhân sự quan trọng rồi.
Biết đâu mai mốt Nokia tự chuộc mình rồi trở lại thì sao. :rolleyes:
An Phuc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình có 1 niềm tin rất lạ đối với MS vào lúc này. Windows 10, Surface Pro 4, ...HoloLens,... rất đáng mong đợi. LIKE
Các đại gia đang lần lượt báo cáo, một đại gia đã lỗ, một đại gia thì lãi khủng, các anh còn lại thì sau đây
cái mỏ vàng Window vẫn chưkhai thác hết vì KH chưa thay đổi dc thói quen
bọn Mic đểu cáng ko phát triển cho Metro nhằm giữ thị phần Destop
các phần mềm chuyên dụng ko thể thoát nổi cái Destop vì cái ông Mic tham lam này
thật tuyệt vời biết bao khi mọi ứng dụng công việc đều viết cho Ipad phóng khoáng ko lỉnh kỉnh , cảm ứng đa điểm hoàn toàn phục vụ cho phần lớn công việc chuyên nghiệp hàng ngày
nhưng Mic đừng hòng nó nhả thị phần nên vẫn bắt KH ôm lấy cái lap +tablet ....như của nợ suốt ngày trong 4 bức vách văn phòng

...nhưng thiết bị Window cành ngày càng ..NGU..và rắc rối hơn kèm đống lỗi lỉnh kỉnh

..ai dư giả thoát nghèo cứ xài Apple cho thoáng chợ
@ragefighter Góp ý với bạn ragefighter 1 tý, bạn sinh năm bao nhiêu không quan trọng, lên đây các thành viên bình đẳng, bạn có 60-70 tuổi thì cũng chả lên chiếu trên ngồi được đâu, trừ khi các bạn quen với nhau ở đời thực, không thì đừng có tự xưng anh.... nghe.. trẻ con lắm
@ragefighter oh, tôi chưa gọi ai là trẻ trâu hết nhé, đáng tôn trọng hay không là ở cách hành xử của mỗi người chứ không phải ở cmnd ghi năm bao nhiêu đâu, cũng chả có ai muốn "đồng trang lứa" với bạn đâu, ngồi cao thế tôi thấy "nhột" lắm
@Rohkeasti_Soturi Vậy thì đừng nói nhiều.
Thương vụ nokia là quả troll mà 😁
henryduc96
TÍCH CỰC
9 năm
WP CHẲNG CÓ APP GÌ CẢ => THUA LỖ LÀ PHẢI
có gì là lạ
thị trường laptop ngày càng đi xuống, pc cũng thế h chỉ có mảng ĐIỆN THOẠI là TỐT thế mà NOKIA VẪN CHỈ XÀI WP
ngay cả BB cũng ĐANG CÂN NHẮC XÀI ANDROID => NOKIA CỨ XÀI WP thì MICROSOFT CỨ LỖ
@henryduc96 Không phải có đặc sản "App thay thế" hay sao hả bác ? 😁
Cái dòng cuối có gì đó không ổn kìa.
henryduc96
TÍCH CỰC
9 năm
@dualshock ah` đó là do mình GÕ LỘN ĐÓ MÀ :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019