Nhà phân tích Michael Markowski từ equities.com cho biết Microsoft rất có thể sẽ trở thành công ty đầu tiên đạt đến giá trị 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đối thủ chính của Microsoft trong cuộc đua này sẽ là Alphabet, công ty mẹ của Google chứ không phải là Apple, công ty đầu tiên đạt đến giá trị 700 tỷ đô la.
Lý do mà ông này đưa ra là Microsoft bản chất là doanh nghiệp online/kỹ thuật số, vốn có khả năng mở rộng và tiếp cận với nhiều đối tượng người dùng hơn. Xét ở góc độ tài chính thì những công ty kiểu này thường có tỷ lệ lợi nhuận biên cao và dòng tiền tốt hơn các công ty phần cứng. Mặt khác, những thương vụ mua bán và sáp nhập gần đây của Microsoft có giá rất tốt cũng đồng thời tăng giá trị của công ty. Khi mua lại LinkedIn với giá 26.2 tỷ đô la Mỹ thì Microsoft bỏ ra khoảng 60$ cho một người dùng LinkedIn, mà đối tượng khách hàng này thường là những người có thu nhập cao hơn và việc làm ổn định hơn các mạng xã hội khác. Trong khi đó, Facebook phải bỏ ra khỏi 218$ cho mỗi người dùng trên mạng xã hội của họ (tính trên thị giá Facebook chia cho tổng số người dùng).
Khi mua lại LinkedIn thì Microsoft đã trở thành công ty dẫn đầu ngành công nghiệp Social Investing Community (SIC - tạm dịch Cộng Đồng Đầu Tư Xã Hội), ngành công nghiệp đang có xu hướng bùng nổ và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Kể từ 1993, khi Netscape ra mắt trình duyệt Navigator và Yahoo giới thiệu cổng thông tin miễn phí vào 1995 thì thế giới đã trải qua 4 thế hệ kỹ thuật số chính:
Theo Michael, xã hội chúng ta đã quá quen thuộc với xổ số và những vụ cá độ nhỏ với hy vọng sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn. Thế nhưng có một sự thật là bạn đừng hòng đầu tư vào những công ty tư nhân như Uber nếu không có trên 1 triệu đô la Mỹ. Hồi tháng 5 vừa qua thì Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ SEC đã gỡ bỏ 2 lệnh cấm rất quan trọng, mà một trong số đã có thời Đại Khủng Hoảng Kinh Tế 1933: một công ty không được quảng cáo để gọi vốn và một cá nhân có tài sản dưới 1 triệu đô la Mỹ không được đầu tư vào các công ty tư nhân.
Khi 2 giới hạn này được gỡ bỏ, người bình thường sẽ có thể đầu tư vào các công ty mới nổi, kiểu như Uber. Hãy thử hình dùng nếu bạn đầu tư 100$ vào Uber trong năm 2005 thì bạn sẽ thu được 1 triệu đô la Mỹ trong năm 2010, thì việc gọi vốn cộng đồng hấp dẫn thế nào. Ngoài ra, khi chính phủ Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm này thì một loạt các quốc gia khác sẽ thực hiện theo, dẫn đến sự bùng nổ của loại hình gây quỹ và góp vốn trực tuyến. Thương vụ mua lại LinkedIn chính là động thái của Microsoft cho việc này.
Có một lưu ý nhỏ là các hoạt động gọi vốn cộng đồng trên KickStarter/Indiegogo đang là gọi vốn cho bản thân sản phẩm, không phải gọi vốn cho công ty chủ sở hữu sản phẩm đó. Những hoạt động gọi vốn kiểu vậy hoàn toàn bị cấm ở Mỹ, cho đến tháng 5/2016.
Giá trị của một số công ty ở thời điểm hiện tại:
Lý do mà ông này đưa ra là Microsoft bản chất là doanh nghiệp online/kỹ thuật số, vốn có khả năng mở rộng và tiếp cận với nhiều đối tượng người dùng hơn. Xét ở góc độ tài chính thì những công ty kiểu này thường có tỷ lệ lợi nhuận biên cao và dòng tiền tốt hơn các công ty phần cứng. Mặt khác, những thương vụ mua bán và sáp nhập gần đây của Microsoft có giá rất tốt cũng đồng thời tăng giá trị của công ty. Khi mua lại LinkedIn với giá 26.2 tỷ đô la Mỹ thì Microsoft bỏ ra khoảng 60$ cho một người dùng LinkedIn, mà đối tượng khách hàng này thường là những người có thu nhập cao hơn và việc làm ổn định hơn các mạng xã hội khác. Trong khi đó, Facebook phải bỏ ra khỏi 218$ cho mỗi người dùng trên mạng xã hội của họ (tính trên thị giá Facebook chia cho tổng số người dùng).
Khi mua lại LinkedIn thì Microsoft đã trở thành công ty dẫn đầu ngành công nghiệp Social Investing Community (SIC - tạm dịch Cộng Đồng Đầu Tư Xã Hội), ngành công nghiệp đang có xu hướng bùng nổ và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Kể từ 1993, khi Netscape ra mắt trình duyệt Navigator và Yahoo giới thiệu cổng thông tin miễn phí vào 1995 thì thế giới đã trải qua 4 thế hệ kỹ thuật số chính:
- 1996: các công cụ web, bao gồm cả email, tìm kiếm và thương mại điện tử
- 2002: mạng xã hội
- 2008: các ứng dụng điện thoại thông minh
- 2016: gây quỹ, góp vốn trực tuyến.
Theo Michael, xã hội chúng ta đã quá quen thuộc với xổ số và những vụ cá độ nhỏ với hy vọng sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn. Thế nhưng có một sự thật là bạn đừng hòng đầu tư vào những công ty tư nhân như Uber nếu không có trên 1 triệu đô la Mỹ. Hồi tháng 5 vừa qua thì Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ SEC đã gỡ bỏ 2 lệnh cấm rất quan trọng, mà một trong số đã có thời Đại Khủng Hoảng Kinh Tế 1933: một công ty không được quảng cáo để gọi vốn và một cá nhân có tài sản dưới 1 triệu đô la Mỹ không được đầu tư vào các công ty tư nhân.
Khi 2 giới hạn này được gỡ bỏ, người bình thường sẽ có thể đầu tư vào các công ty mới nổi, kiểu như Uber. Hãy thử hình dùng nếu bạn đầu tư 100$ vào Uber trong năm 2005 thì bạn sẽ thu được 1 triệu đô la Mỹ trong năm 2010, thì việc gọi vốn cộng đồng hấp dẫn thế nào. Ngoài ra, khi chính phủ Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm này thì một loạt các quốc gia khác sẽ thực hiện theo, dẫn đến sự bùng nổ của loại hình gây quỹ và góp vốn trực tuyến. Thương vụ mua lại LinkedIn chính là động thái của Microsoft cho việc này.
Có một lưu ý nhỏ là các hoạt động gọi vốn cộng đồng trên KickStarter/Indiegogo đang là gọi vốn cho bản thân sản phẩm, không phải gọi vốn cho công ty chủ sở hữu sản phẩm đó. Những hoạt động gọi vốn kiểu vậy hoàn toàn bị cấm ở Mỹ, cho đến tháng 5/2016.
Giá trị của một số công ty ở thời điểm hiện tại:
- Apple: 617 tỷ đô la Mỹ
- Alphabet: 548 tỷ
- Microsoft: 494 tỷ
- Amazon: 366 tỷ
- Facebook: 343 tỷ