Microsoft sẽ trả tiền cho hacker tìm được lỗi trong phần mềm phục vụ bầu cử Mỹ

P.W
21/10/2019 12:49Phản hồi: 88
Microsoft sẽ trả tiền cho hacker tìm được lỗi trong phần mềm phục vụ bầu cử Mỹ
Microsoft hiện tại đang hoàn thiện phần mềm mã nguồn mở ElectionGuard, phục vụ cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào năm 2020 tới. Họ đang triển khai chương trình “bug bounty”, trả tiền cho những người dò ra lỗi của phần mềm ElectionGuard với mục đích biến nó trở nên bảo mật và an toàn hơn cho một sự kiện rất quan trọng tại Mỹ vào năm sau. Những chuyên gia bảo mật, sinh viên hay bất kỳ ai có đam mê cũng có thể tham gia, với khoản tiền thưởng lên đến 15.000 USD cho một lỗi tìm thấy trong phần mềm ElectionGuard. Những người tham gia săn lỗi sẽ phải chỉ ra được lỗi bảo mật của phần mềm, và giải thích vì sao nó có thể gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử diễn ra vào năm sau.

Microsoft nói rằng: “Các nhà nghiên cứu bảo mật là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái nhờ vào khả năng tìm ra và thông báo cho nhà phát triển phần mềm những lỗ hổng bảo mật.”


Theo The Next Web
88 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tokylo
TÍCH CỰC
5 năm
các ứng viên tham gia tranh cử hoặc các tổ chức nước ngoài sẽ sẵn sàng trả mức giá cao hơn nhiều lần số giải thưởng này để mua thông tin về lỗ hổng bảo mật
Lợi BP
TÍCH CỰC
5 năm
@tokylo Dân ta có câu "tham thì thâm" đó. Đụng vô mấy thành phần không minh bạch có ngày chết mà không hiểu tại sao
hd79
CAO CẤP
5 năm
@Lợi BP Lại giống vụ thứ trưởng LHA được 1 suất tàu siêu tốc vào hỏa lò bác nhể !
Các ứng cử viên sẽ trả gấp đôi, ba lần :p
@mannavod Các bạn trẻ tầm nhìn và tư tưởng vậy thì VN còn lạch bạch cho TQ và bọn tư bản cưỡi đầu, đây là phần mềm để dùng bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020. Chính vì thế giải thưởng chỉ mang tính tinh thần thôi.
@Masterbee :v Nên tìm hiểu thêm đi. Fb, Nga ngố đều tác động đấy.
@Masterbee ở đâu cũng có người này người kia, ai cũng cần có mặt trời chân lý chói qua tim nên bác đừng coi thường 😁
@Nguyễn Thắng 89 Đọc sai sách đi sai đường, tưởng khôn mà lại ngu, làm con cờ cho kẻ khác 😃
Hóng anh MS sẽ viết một phiên bản bầu cử cho Vn, giá hữu nghị.
Còn nếu thuê Tàu viết 1 phiên bản cho Vn thì thôi, cứ bầu như hiện tại còn hơn
legiondark
TÍCH CỰC
5 năm
@baomat1585 "Số dân biểu mỗi bang được chia theo tỉ lệ dân cư nên chẳng khác gì cả."
"Số phiếu đại cử tri của mỗi tiểu bang là bằng tổng số Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (luôn luôn là hai) + số Dân biểu Hoa Kỳ của tiểu bang đó, nên số đại cử tri ít nhất là 3 rồi." Câu trước đá câu sau tự vả vào mồm chưa, khác biệt giữa phổ thông đầu phiếu và đại cử tri đấy.

Hơn 32 trong số 50 bang yêu cầu đại cử tri bắt buộc phải bầu đúng, ở các bang còn lại các trường hợp này cực kỳ hiếm gặp và chưa bao giờ làm thay đổi kết qủa bầu cử trong lịch sử hàng trăm năm bầu cử của Mỹ, phần lớn các trường hợp này rơi vào việc ứng cử viên tổng thống mà họ muốn bầu chết trước ngày bầu cử.

Hơn hết, đại cử tri không phải là một nhóm người có quyền lực vượt trội so với cử tri bình thường và muốn vote cho ai thì vote theo như luận điệu của các nhà dlv, rằng là Mỹ cũng chỉ dân chủ giả tạo.

Kết, tranh luận với chú m đến đây thôi, thực ra chú m nên biết ơn là a bỏ công ra ngồi gõ đấy, vì thường thì thể loại vừa tranh luận vừa công kích người khác như chú m thường a chả thèm đọc tới cmt đâu. Thân.
@saju Phan Anh sao hay bị troll vậy bác
@legiondark "Số dân biểu" chứ ko phải "Số phiếu đại cử tri" t chẳng thấy câu trước đá câu sau chỗ nào cả. Thôi cứ đi ngoài ra nước đi, đừng về Việt Nam nữa nhé, mà t là dlv à thử hỏi thử iFan tinhte này xem tao như thế nào link đây nè
https://tinhte.vn/threads/tai-sao-iphone-lai-co-tieng-xoet-xoet-khi-thuc-hien-cuoc-goi.3026365/#post-54968854
@legiondark Thanh niên Wolfrain cũng ở nước ngoài đấy Nhật đấy, m thấy ai cũng dlv à
upload_2019-10-22_15-38-23.png
Có khi nào có người tìm thấy nhưng lại không muốn báo hco MS không nhỉ
@Hiếu_Sad Nếu báo cho Nga thì được nhiều hơn ko 😃
tiachop22
TÍCH CỰC
5 năm
Lỗi phần mềm là một chuyện, nhưng coi chừng tìm ra rồi phải đi lưu vong.
@tiachop22 Cái đó mới là giai đoạn viết xong sw chưa bầu cử thì làm gì tới nỗi lưu vong.
tiachop22
TÍCH CỰC
5 năm
@TYA Bạn nghĩ họ lo lúc người dân đi bầu cử dạng phát tiền kêu gọi ủng hộ ? Bạn có nhớ câu chuyện về Lance Armstrong, tuy ko liên quan nhưng nó là sự sắp đặt có tính toán 1 cách tinh vi.
traisau_ht
TÍCH CỰC
5 năm
ông lớn tự tin quá nhỉ. kiểu này nổi lắm
@traisau_ht Đó là cách đảm bảo hơn cho 1 sp tin học quan trọng chứ ko phải chơi nổi hay tự tin.
Nhóm viết sw tự debug và tìm lỗ hổng sẽ khó khăn hơn, tốn thời gian hơn, người khác sẽ phát hiện dễ hơn (dĩ nhiên phải ngang trình độ nhau).
Tự check một văn bản sau khi tự viết sẽ mất thời gian so với người khác check hộ.
Đã "nhờ vả" thì họ trả công chứ chơi trội gì đâu.
15,000 usd luôn
Mức này chưa đủ để họ tìm và báo lại mấy cha chính trị or chính phủ nc ngoài có khi còn trả gấp 4 5 lần để có đc thông tin lỗ hổng bảo mật này
Có khi MS đang thử lòng yêu nước của cái nhà nghiên cứu bảo mật 😁
mrbem85
ĐẠI BÀNG
5 năm
@sharinran141 Theo mình thì nhiều lợi ích hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở mức tiền thưởng
saju
ĐẠI BÀNG
5 năm
@sharinran141 tụi nó rao bán trên darkweb trc, chừng nào ko có ai trả giá cao hơn thì bán lại cho MS :D
hack đc cho ứng cử viên có khi đc gấp 100 lần số đấy
TuấnKha99
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chắc là có 2 mục đích cho việc này: 1 là Họ đang mong muốn tìm ra lỗi và thứ 2 là mục đích quan trọng hơn là họ đang cho thị trường thấy sản phẩm của họ tốt.
( mình vừa nói ra điều mà anh em nào cũng biết ;-);-);-)(=^.^=)
Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chủ yếu là đại cử tri, dân thường nhằm nhò gì
matamlong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bới lông tìm vết
duytrung2121
ĐẠI BÀNG
5 năm
Khi báo lỗi xong, họ nói đây không phải lỗi!
Các cao thủ có dịp được thể hiện.
nghe đồn Nga ngố can thiệp theo tin vỉa hè 😆
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
@june_liht Tổng thống Putin vừa tiết lộ gần đây :v
Screenshot_20191022-103504_Facebook.jpg
tốt cho tất cả, ai cũng có lợi
ngon thế này ai cũng dc lơi
calcifer1412
ĐẠI BÀNG
5 năm
@daotruong94 Nhưng để tìm ra vấn đề lại là chuyện khác
Dù sao nó cũng là số 1 làm gì thì cũng đúng hết. Miễn bàn
Yugi.it.vn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình nghĩ chỉ cần 1 cái máy tính bảng áp dụng blockchain là xong thôi chứ có gì vất vả đâu nhỉ?
Mỗi cử tri sẽ mang theo cmt sau đó nhập mã cmt kèm dấu vân tay lên mtb và chọn bầu cử cho ai. Sau đó sẽ ghép dữ liệu luôn vào khối blockchain và ai cũng có thể xem kết quả realtime luôn.
legiondark
TÍCH CỰC
5 năm
@Yugi.it.vn Xin lỗi bạn chứ cái công nghệ blockchain chỉ đáng vứt đi. Những cái bạn nghe đc chỉ là bánh vẽ thôi. Nó tốt thế thì MS đã dùng cho phần mềm này rồi, nhưng thực tế thì sao?
Yugi.it.vn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@legiondark Bạn nên cập nhật thêm kiến thức đi nhé. Blockchain và AI giờ trở thành kiến thức phổ thông rồi, ai cũng có thể học và làm các ứng dụng thực tế nhỏ. Chỉ có các bài toán lớn và phức tạp thì tạm thời đang bó tay thôi. Ngoài tiền ảo thì tài chính, bầu cử, thi cử là 1 trong những ứng dụng thành công lớn nhất của blockchian ở thời điểm hiện tại. Mình nghĩ là MS có dùng nhưng họ ko nói ra hoặc họ phải làm backdoor cho nó thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019