Microsoft tái cơ cấu để tiếp tục theo đuổi mảng di động, tấn công trên chính nền tảng đối thủ

bk9sw
19/4/2018 10:40Phản hồi: 135
135 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bomeocon2016
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nói chung là không mê được WP, xài đã 2 đời máy WP xong là nguyện né luôn.
Yasuko
TÍCH CỰC
6 năm
Microsoft cần gì phải làm điện thoại nhỉ, bao nhiêu hãng đang làm rồi, cũng chả cần gì về windows mobile, iOS và Android cũng đang làm rất tốt rồi. Theo đuổi mảng di dộng của Mi thực chất là phát triển dịch vụ cho những nền tảng này thôi. Không bận tâm người dùng os nào, điện thoại nào, miễn là dùng ứng dụng và dịch vụ của microsoft, đó mới thực sự là "Trải Nghiệm"
Birdy
ĐẠI BÀNG
6 năm
Xài đt thông minh của MS thì mới thấy. Chữ "thông minh" chỉ là tên gọi...
wormwon
TÍCH CỰC
6 năm
mS không nên tập trung vào phần cứng
foolguy
ĐẠI BÀNG
6 năm
Microsoft là thánh khắc nhập khắc xuất, thánh thay tên thay họ. Lần nào cũng nói chiến lược dài hạn mà chưa được 2, 3 năm là cứ tách ra nhập lại rối beng lên. Chắc dư tiền lắm =-="
Hồi cái thời đợi Belfiore xuất hiện để có update của Windows insider program, thức đêm uodate rồi repirt lỗi đủ thứ, rồi bị ôm con bỏ chờ từ WP 8.0 lên 10, rồi bỏ thêm một mớ từ 10 lên Redstone. Cũng đu đeo theo từ HTC 8X, Lumia 830, Lumia 930 rồi cubgx chờ SF Phone nhưng sau đó bỏ hẳn. Nói chung tiếc cho WP, tiếc cho cách MS ce xử với người dùng, cũng hết háo hức khi gặp bạn JB này
Dịch vụ của MS quá tốt mà, từ Windows, Office tới đám mây. Ủng hộ MS.
mấy bố ở đây trình độ có ra sao mà ngồi đó chê người khác, họ đều là đỉnh trong giới công nghệ. Vốn thị trường MSFT đã sắp vượt Alphabet google(740 vs 756). Ra thử quản lý 1 bộ máy cồng kềnh hàng chục ngàn nhân lực khi cần thay đổi gì cũng đâu phải nói bằng miệng là thành công ngay được. Thông thường ở các market sản phẩm cạnh tranh cao, chỉ tồn tại 2 tay chơi chính, khó có tay chơi thứ 3 nào chiếm thị trường lớn được, phone là 1 dạng như thế, rất khó thành công. Bản thân ngay trong Android phone, có mấy ai có lời đâu ?

Bây giờ ko cạnh tranh trực tiếp thì phải đi đường vòng, làm sao đưa Windows pc/laptop làm trung tâm, các thiết bị di đông khác là vệ tinh. Mọi trải nghiệm app ở thiết bị nào cũng xuyên suốt, và liên tục, kéo được các app chính chủ làm app trên Win store càng nhiều càng tốt, nhất là thời kì Progressive Web App đang trổi dậy giúp biến hàng tỉ Web thành App, loại bỏ thời gian phát triển 2-3 nên tảng, tốn nhiều công sức. Chỉ cần 1 web là có app mọi thiết bị.

Hiện tại MS đã detect dc 150 triệu PWA app, họ đang ngồi duyệt lại chất lượng app để đưa vào Win store dần dần.



Có lẽ MS sẽ chỉ quay lại mobile khi nào Winstore đủ độ chín muồi, có đủ Win32/win 64 bit app (Laptop chạy ARM Win64 bit app sẽ có vào hè năm nay) lẫn PWA app và app chính chủ đa dạng đầy đủ, thì cơ hội quay lại mới sáng sủa.:rolleyes: Tất nhiên cũng chỉ quay lại như là người quản lý nền tảng chứ ko như trước sản xuất phone hàng loạt.

PS: 1 vd về 1 thị trường cạnh tranh khốc liệt, ko dễ thành công: Message app, bản thân Google mất 10 năm mà vẫn loay hoay mãi chỉ là chú tiểu so với Facebook messenger và whatapps...

Tất cả nổ lực của Google từ hangouts, duo, allo, Android message... đều chẳng có mấy ai dùng 😁

A brief and very incomplete history of Android’s Messaging Mess

  • August 2005: Google Talk (aka Google Chat)
  • October 2008: Android launches with support for Google Talk & SMS
  • June 2011: Google+ launches, distracting everybody. It includes Huddleand Hangouts Video Chat
  • August 2011: Facebook Messenger launches as a standalone app
  • October 2011: iMessage launches. WhatsApp reports 1 billion messages per day
  • May 2013: Google+ Hangouts launches, merging other Google messaging and video chat apps
  • September 2014: Google Voiceintegrated into Hangouts
  • April 2015: Project Fi launches, also integrating with Hangouts
  • January 2016: Google Messengerbecomes the preferred SMS app on Android, deprecating Hangouts for texting.
  • May 2016: Google launches Allo, a texting app, and Duo, a video chat app
  • June 2016: Google Talk for Android and Google Chat in Gmail discontinued
  • February 2017: Messenger is renamed Android Messages, announced it will be the default RCS app
  • March 2017: Google announces Hangouts is becoming Hangouts Chat, focused on enterprise use
  • April 2018: Google is “pausing investment” in Allo, focusing instead on Chat, a new standard to replace SMS => Chat sẽ là kì vọng mới trên nền tảng RCS có thể thay đổi cuộc chơi:rolleyes:
https://www.theverge.com/2018/4/19/17252486/google-android-messages-chat-rcs-anil-sabharwal-imessage-texting
leekimdee
ĐẠI BÀNG
6 năm
mình vẫn thích window phone
tdinhamj
TÍCH CỰC
6 năm
Nếu ko hiểu sai thì có lẽ MS lại dùng cùng kiểu chiến thuật hồi Java->J#.
tdinhamj
TÍCH CỰC
6 năm
Chắc là phát triển hệ sinh thái cho đa dạng như các đối thủ rồi tách
tdinhamj
TÍCH CỰC
6 năm
Chết hẳn thì khó, nhưng tệ lắm thì cũng bán cho Google hay Apple hay ai khác... nhưng chắc còn lâu
viccantho
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình thích sự "cởi mở" của Microsoft dưới thời Satya Nadella.
lấn thế này thì thua chắc rồi
tunamcthew
ĐẠI BÀNG
6 năm
MS tính toán sao mà không thề hiểu nổi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019