Thì chính Siri của Apple ra trc Google Assistant bao lâu bây giờ cũng có hơn được Google đâu. Suy cho cùng ms vs apple cũng đều là
kẻ lép vé trong cuộc chơi, mà ít ra là ms nó còn có tương lai hơn, nhìn những gì nó làm với hololens. Còn Apple có cái gì ?
Ps: Không hỗ trợ tiếng việt không có nghĩa là nó kém hơn, hãy lấy tiếng anh làm chuẩn đi.
Cá nhân mình nghĩ, AI ở đây là AI nhiều thứ, không chỉ riêng là trợ lý ảo... Cũng không thể đánh giá là AI có hổ trợ TIẾNG VIỆT thì AI tốt hơn. Lỡ trong tiếng anh mà cortana nó thông minh hơn thì sao.Nếu bạn có coi review sản phẩm hololens của MS thì bạn sẽ thấy mức độ thông minh của thuật toán của MS, mình nghĩ nó cũng là một loại AI vậy ( hỗ trợ người dùng như cách MS nói).
Siri có trước, quan trong là thằng nào làm tốt hơn. Gần đây tinhte có bài so sánh trợ lý của google và apple đấy, rõ ràng là apple lép vế hơn nhiều.
Cá nhân mình nghĩ, AI ở đây là AI nhiều thứ, không chỉ riêng là trợ lý ảo... Cũng không thể đánh giá là AI có hổ trợ TIẾNG VIỆT thì AI tốt hơn. Lỡ trong tiếng anh mà cortana nó thông minh hơn thì sao.Nếu bạn có coi review sản phẩm hololens của MS thì bạn sẽ thấy mức độ thông minh của thuật toán của MS, mình nghĩ nó cũng là một loại AI vậy ( hỗ trợ người dùng như cách MS nói).
Siri có trước, quan trong là thằng nào làm tốt hơn. Gần đây tinhte có bài so sánh trợ lý của google và apple đấy, rõ ràng là apple lép vế hơn nhiều.
nhiều cái MS làm được nhưng làm rất ẩu, cải tiến rất chậm, nhiều cái ko làm mặc dù nó dư sức.
ví dụ như gõ tiếng việt. android với ios hỗ trợ từ ngày tháng năm nào. WP lẹt đẹt. MAC os đã có sẵn bộ gõ TV, linux hỗ trợ từ kho. MS win vào VN từ ngày tháng năm nào chả thấy bộ gõ đâu. Cảm ứng ra SP đầu tiên nhưng tới giờ vẫn lẹt đẹt. Cái nhận giọng nói TV nó dư sức làm nhưng nó ko thèm làm. Ngayf trước cái lỗi auto run éo có gì hết 10 năm ko thèm fix. Ra đường nhiều người ko biết cái lỗi đó bản chất như thế nào nhưng người ta vẫn đọc tên nnư thật,...
=>chả ai tin MS làm tốt cả.
video so sánh
nhiều cái MS làm được nhưng làm rất ẩu, cải tiến rất chậm, nhiều cái ko làm mặc dù nó dư sức.
ví dụ như gõ tiếng việt. android với ios hỗ trợ từ ngày tháng năm nào. WP lẹt đẹt. MAC os đã có sẵn bộ gõ TV, linux hỗ trợ từ kho. MS win vào VN từ ngày tháng năm nào chả thấy bộ gõ đâu. Cảm ứng ra SP đầu tiên nhưng tới giờ vẫn lẹt đẹt. Cái nhận giọng nói TV nó dư sức làm nhưng nó ko thèm làm. Ngayf trước cái lỗi auto run éo có gì hết 10 năm ko thèm fix. Ra đường nhiều người ko biết cái lỗi đó bản chất như thế nào nhưng người ta vẫn đọc tên nnư thật,...
=>chả ai tin MS làm tốt cả.
video so sánh
Xã hội phát triển, muốn tang năng suất thay con người bang máy móc, điều đó đúng một phần nhưng mình cứ tính thì lúc trước nhà máy sx cần 1000 nhân công để làm thì với máy móc chỉ cần khoảng 5 kĩ sư thì năng suất cho ra cao hơn so vs 1000 người đó nhưng sản phẩm bán ra thì phải có người mua, mà người ta muốn mua cái gì thì phải có tiền, kiếm tiền thì phải đi làm vậy thay con người bang máy móc hết thì số lượng người ko có việc làm sẽ nhiều vậy thì chỉ còn người giàu có mua mà tỉ phú thì chỉ chiếm rất rất ít. theo mình nghĩ vs sự phát triển như hiện nay thì công nghệ ko còn là công cụ giúp con người nữa mà con người đang dần trở thành nô lệ cho điều đó. (ý kiến cá nhân xin đừng ném đá )
chính vì thế Tây nó mới phát sinh ra dân chủ, khi không thể tìm được công việc mới thì họ có thể đòi hỏi được nhà nước trợ cấp và dùng tiền đó để tiêu xài trong nền kinh tế, nhiều người nói rằng như vậy là không công bằng đối với những người nỗ lực kiếm tiền, thực ra nếu không có những khoản trợ cấp như vậy thì nền kt và xh của họ sẽ khủng hoảng nhiều hơn, pt chậm hơn.
Xin lỗi vì kiến thức của mình còn hạn hẹp nên bạn có thể lý giải cho mình sao những khoản trợ cấp cho người that nghiệp, vô gia cư,.. lại là một nhân tố phát triển nền kt và xh vậy? chẳng phải Trump cũng đg muốn bác bỏ cái Obama care hay sao? khoản trợ cấp quá lớn sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ và doanh nghiệp?
những người thất nghiệp và vô gia cư nếu ko được trợ cấp họ có thể bị chết hoặc suy yếu về sức khoẻ và tinh thần vì thế chính phủ sẽ giúp họ để họ duy trì cuộc sống cho tới khi tìm dc việc làm, khi họ quay trở lại cv họ sẽ đóng góp cho xh nhiều hơn khoản đã nhận; khi có vấn đề trong nền kt 1 số người sẽ thất nghệp, nếu số đó không nhỏ và họ không tiếp tục tiêu dùng nữa sẽ kéo theo nhiều dn khác khó khăn và tiếp tục xa thải nhân viên -> khủng hoảng kinh tế, trợ cấp thất nghiệp sẽ giúp họ bớt lo sợ trong khoảng thời gian tìm việc mới và tiếp tục tiêu dùng, nền kinh tế ít bị ảnh hưởng xấu. Trợ cấp cũng chỉ tương đối thôi, không thể nào 1 ng ở không mà được sống sung sướng cả, mức độ bao nhiêu tùy vào từng hoàn cảnh, năng xuất lđ của dân, mỗi thời điểm của nền kt và quan điểm của từng phe phái khác nhau nó sẽ thiên về hướng chính sách này chính sach kia, obama đã quá sa đà vào các cs gây lãng phí, Trump thì muốn dồn lực cho nền cn nước Mĩ trong thời điểm này , nhưng đa số các cs hỗ trợ vẫn sẽ còn. Khi ktpt năng suất lao động tăng cao hơn nữa thì họ càng có đk để làm từ thiện, hỗ trợ nhiều hơn và tiếp tục sản sinh thêm nguồn lao động.
Trong tinh tế này lắm thằng ngu vãi.
Chúng nó nghĩ cả nền công nghệ TG chỉ có cái iPhone thôi thì phải.
Ngay bây giờ ko có iPhone, ko sao cả. TG và mọi người vẫn sinh sống hoạt động bình thường.
Ngay bây giờ ko có Windows và Office, ngay lập tức bạn có thể ko có điện và internet để sử dụng, ra siêu thị có thể ko thanh toán được, các hệ thống ngân hàng, bệnh viện, an ninh ... và hàng loạt thứ khác kéo theo sẽ ko hoạt động được.
Bài mới