MIT tìm ra cách truyền trực tiếp âm thanh đến tai người nhờ tia laser

P.W
17/3/2019 11:47Phản hồi: 40
MIT tìm ra cách truyền trực tiếp âm thanh đến tai người nhờ tia laser
Các nhà khoa học tại Học viện Kỹ thuật bang Massachusetts, Mỹ đã tìm ra cách truyền tín hiệu âm thanh, từ âm nhạc đến giọng nói thẳng vào màng nhĩ một người trong một căn phòng mà không cần bất kỳ thiết bị thu nhận tín hiệu âm thanh truyền thống nào. Công nghệ mới này hứa hẹn có thể sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của ngành âm học và viễn thông thế giới.

Tinhte_Amthanh1.jpg

“Hệ thống của chúng tôi có thể truyền tín hiệu âm thanh trực tiếp tới tai người cần nhận thông tin,” nhà nghiên cứu Chales M. Wynn của MIT tuyên bố trong thông cáo báo chí công bố kết quả nghiên cứu. “Đây là hệ thống đầu tiên sử dụng tia laser hoàn toàn vô hại với da và mắt người để truyền tín hiệu tai người nghe được tới bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”


Trong bài viết đăng tải cuối tuần vừa rồi trên tờ Optics Letters, nhóm nghiên cứu của MIT mô tả việc họ phát triển hai phương pháp khác nhau để truyền tải âm thanh, nhạc và lời nói bằng tia laser. Cả hai kỹ thuật này sử dụng chung một hiệu ứng tên là photoacoustic. Trước đây, hiệu ứng này được sử dụng nhiều trong y khoa và khoa học, ví dụ như quét một dạng vật chất bằng cách cho nó hấp thụ ánh sáng và từ đó nhận định sự đồng nhất của vật liệu ban đầu. Khi cho vật liệu hấp thụ ánh sáng, những tín hiệu sóng âm sẽ được hình thành. Đối với công nghệ mới của MIT, vật liệu để dẫn truyền sóng âm chính là hơi nước có trong không khí.

Tinhte_Amthanh2.jpg

Một trong hai phương pháp truyền tín hiệu âm thanh bằng laser vào không khí, các nhà khoa học “quét” tia laser ở tốc độ âm thanh, thay đổi bước sóng của tia laser để tạo ra những âm thanh có tần số khác nhau. Nhờ đó, trong quá trình thử nghiệm, một người đứng xa nguồn laser 2 mét rưỡi vẫn có thể nghe được âm thanh mà chùm tia laser tạo ra với cường độ 60 decibel, độ ồn của âm nhạc hay của những cuộc trò chuyện trong một nhà hàng. Đáng chú ý hơn cả là, bất kỳ ai đứng giữa nguồn phát và người cần nhận thông tin cũng đều không thể nghe thấy những thông điệp mà chùm tia laser truyền tải cho người cần nhận thông tin, hoàn toàn bí mật.

Tinhte_Amthanh3.jpg

Trong khi đó phương pháp còn lại được thực hiện bằng cách điều chỉnh cường độ của chùm tia laser. Cách này tạo ra những âm thanh tai người nghe được rõ ràng hơn, nhưng cường độ âm thanh thì thấp hơn so với cách trên. Hiện tại các nhà khoa học tại MIT đang tiếp tục nghiên cứu để làm tăng khoảng cách truyền dẫn âm thanh trực tiếp tới tai người bằng tia laser, từ đó tạo ra một công nghệ mới có thể thương mại hóa và hữu ích hơn đối với ngành viễn thông cũng như bảo mật trong tương lai gần.

Theo Futurism
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

changvuive
ĐẠI BÀNG
5 năm
Công nghệ ngày càng phát triển quá nhanh
elgaucho
TÍCH CỰC
5 năm
@changvuive Điển hình trong những kiểu cm để giành top được sử dụng nhiều nhất 😁.
quocbiin
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mau sản xuất ngay một cái cho 007
kinh quá
Nghĩa là vận tốc âm thanh gần với vấn tốc ánh sáng rồi?
msnori
TÍCH CỰC
5 năm
Vậy là tương lai chúng ta có thể nói thầm từ xa rồi 😁
Go!
ĐẠI BÀNG
5 năm
Truyền âm nhập mật là có thật ! Đọc mà nổi cả da gà!
Greycloud
TÍCH CỰC
5 năm
@Go! Tưởng gì ghê gớm, hồi xưa các cao thủ võ lâm Tàu đã xài chán chê rồi.
corazones
ĐẠI BÀNG
5 năm
công nghệ giờ phát triển nhanh quá ,ví tiền không theo nổi :/,
Này thì cũng hơi khó. Phải hứng tai vào mới nghe được. Vả lại laser không thể chiếu xuyên vật cản. Chắc chỉ dùng cho 1 vài trường hợp nhất định thôi.
@Yan20142297 Bạn này nói đúng trọng tâm này. Thêm nữa là bất kì ai cũng hứng tai vào là nghe được. Chưa nói đến là vật cản với truyền khoảng cách xa thì cần laser công suất lớn. Chưa hiểu ưu việt hơn liên lạc vô tuyến ở chỗ nào?
Neyut TC
ĐẠI BÀNG
5 năm
@truongvanngoc89 ưu việt hơn vô tuyến ở chỗ không cần thiết bị nhận và phát lại âm thanh. âm thanh truyền từ xa trực tiếp vào tai. tức là không cần đeo tai nghe hay gì cả hiểu không
@Neyut TC Cũng được coi là 1 ưu điểm. Có điều có truyền được laser từ Mỹ về Vn như mọi người hay gọi điện thoại ko? Hay vẫn cần thiết bị thu nhận như điện thoại?
@truongvanngoc89 Chắc lúc đó các QG gửi 1 đống vệ tinh lên vũ trụ để làm phương tiện liên lạc, các vệ tinh sẽ có trách nhiệm bắn láer tới người cần nhận thông tin
@Cửu Thiên Họ đang nghiên cứu ở tầm...2 mét rưỡi kìa bác 😁
Nghe tới Laser là thấy ghê rồi. Mà giờ đồi truyền vô body nữa chớ.
Meomuopxu
TÍCH CỰC
5 năm
Tôi rất cần công nghệ này

Để truyền thẳng vào tai mấy thằng đi ô tô lếu láo còi to tại Hà Nội

1 số thông điệp cần nói khi đi ngoài đường 😃
Go!
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Meomuopxu Mình cần lazer năng lượng thấp truyền thẳng vào mắt bọn bật đèn chiếu xa trong đô thị.
@Go! Tui thì lại cần cái công nghệ gì mà tự tay mình vả bôm bốp vào mặt mình khi vượt đèn đỏ . Sao lại ghét cay ghét đắng cái bọn vượt đèn đỏ thế , rõ ràng còn 4,5s mà chúng nó cứ cà cà ra để đi .
jiancheng
ĐẠI BÀNG
5 năm
@uthalinh mình toàn gặp bọn còn hơn 10s đã vượt rồi, kéo cả đàn, 1 thằng vượt là cả đám hùa theo
@jiancheng Đợi đèn xanh mới gọi là cản trở giao thông ấy.
"Dkm không đi đi, đứng giữa đường thế à?"
😃
mình thì thích cái công nghệ cản âm thanh hiệu quả 99% mà đã từng có bài trên page để tránh mấy cái loa kẹo kéo hơn 😃
Vậy sau này chúng ta nghe nhạc chất lượng cao bằng tia laze rồi đó. Không biết có hay hơn hiện nay không nhỉ.
😁 Hóng ra mắt
thinhbk11
TÍCH CỰC
5 năm
Vầy làm sao để biết mà ngăn chặn loại tín hiệu này?
Ví dụ như trong các buổi thi cử
@thinhbk11 Tia laser ko thể truyền xuyên qua vật cản được. Vào phòng thi bạn cứ đóng cửa lại là xong. Còn nếu các hs bắn láer cho nhau thì sẽ có ánh sáng lúc đó bắt còn dễ nữa
sao_lai_the
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thinhbk11 hút khô hơi nước trong phòng
Cái này cũng hay. Nhắc kịch bản cho diễn viên trên sân khấu. Trợ giúp lãnh đạo thông tin khi họ đang phát biểu.
Rồi. Tai nghe sẽ biến mất kkk...
Huyen Quang
ĐẠI BÀNG
5 năm
" ... Khi cho vật liệu hấp thụ ánh sáng, những tín hiệu sóng âm sẽ được hình thành... " Mình lạc hậu mất rồi , không thể tưởng tượng ra nổi cái hiệu ứng chuyển đổi năng lượng này !!!
Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một tin vui với tất cả mọi thí sinh
Nghe có vẻ ảo
tuxedo198x
TÍCH CỰC
5 năm
Nghe chả hiểu gì cả ... ảo quả , muốn nghe phải soi tai vào laser à ... bó tay luôn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019