Nokia 3310, tuy chỉ là chiếc máy nghe gọi giá rẻ, nhưng mẫu điện thoại này đã và đang tạo được sức hấp dẫn khá mạnh mẽ. Ngay từ vài tháng trước khi Nokia 3310 chính hãng chính thức được lên kệ ở VN với mức giá 1,059,000đ thì trên mạng đã xuất hiện rất nhiều mẫu điện thoại có thiết kế rất tương đồng với Nokia 3310, nhưng có mức giá siêu rẻ chỉ vào khoảng 250 - 650,000đ. Đặc biệt có những mẫu máy thiết kế rất giống 3310 và in luôn logo Nokia lên máy điều này dễ làm một số bạn nhầm đây là Nokia 3310 do Nokia sản xuất. Riêng 2 mẫu máy có thiết kết giống 3310 mình mượn để viết bài chia sẻ này, tuy có nhiều điểm tương đồng với 3310 nhưng trên máy in thông tin nhà sản xuất S-Mobile 310 và Zip Mobile.
Video so sánh nhanh
Đây là chiếc 310 của S-Mobile, theo mình tìm hiểu thì ngoài mẫu 310 ở đây còn bán nhiều mẫu điện thoại khác. Cách đóng hộp máy nhỏ gọn, đặc biệt hộp máy nhấn mạnh từ game huyền thoại rắn săn mồi, kèm theo đó là quà tặng 100 game Java miễn phí.
Hộp máy S-Mobile 310
Thông tin về S-Mobile 310, máy trang bị màn hình 2,4", xuất xứ TQ
Cạnh bên đây có thông tin trang web cũng như Facebook S-Mobile
S-Mobile 310 cũng có nhiều màu sắc, lúc mình mượn máy thì chỉ còn 2 màu này
Nhìn từ mặt trước thì S-Mobile 310 rất giống Nokia 3310, nếu trên màn hình không có dòng chữ S-Mobile 310 mà thay vào đó là dòng chữ Nokia thì đôi khi chúng ta sẽ dề nhầm đây là máy Nokia
Tất cả phụ kiện đi kèm hộp máy S-Mobile 310
Thông tin về S-Mobile 310, máy trang bị màn hình 2,4", xuất xứ TQ
Cạnh bên đây có thông tin trang web cũng như Facebook S-Mobile
S-Mobile 310 cũng có nhiều màu sắc, lúc mình mượn máy thì chỉ còn 2 màu này
Nhìn từ mặt trước thì S-Mobile 310 rất giống Nokia 3310, nếu trên màn hình không có dòng chữ S-Mobile 310 mà thay vào đó là dòng chữ Nokia thì đôi khi chúng ta sẽ dề nhầm đây là máy Nokia
Tất cả phụ kiện đi kèm hộp máy S-Mobile 310
Quảng cáo
Kèm theo hộp máy 310 còn có tai nghe loại thường, tuy nhiên máy vẫn có thể nghe đài FM mà không cần kết nối tai nghe
Cục sạc huyền thoại của các máy ngày xưa
S-Mobile 310 trang bị viên pin dung lượng 1200 mAh
Mặt trước S-Mobile trang bị màn hình 2,4", loa thoại, bàn phím T9 quen thuộc trên các dòng máy phổ thông
Mặt trước S-Mobile trang bị màn hình 2,4", loa thoại, bàn phím T9 quen thuộc trên các dòng máy phổ thông
Sau lưng có in dòng chữ S-Mobile, loa ngoài, đèn flash trợ sáng và camera sau độ phân giải VGA
Điều khá đặc biệt trên S-Mobile 310 là ngoài đèn flash trợ sáng camera phía sau, thì trên đỉnh máy còn trang bị đèn pin LED với ánh sáng khá mạnh, đồng thời còn tích hợp chức năng đèn SOS nhấp nháy liên tục có thể báo khẩn cấp khi gặp nguy hiểm khi anh em đi buổi tối 😁
Cạnh trái và phải trống không có trang bị phím bấm
Cạnh trái và phải trống không có trang bị phím bấm
Quảng cáo
Cạnh dưới máy là jack cắm tai nghe, cổng sạc huyền thoại, ở giữa là cổng Micro USB để kết nối dữ liệu với máy tính, đồng thời cũng có thể dùng để sạc cho điện thoại, vậy là với 310 sẽ có đến 2 cổng sạc tuỳ chọn
Bàn phím T9 trên S-Mobile 310 thiết kế to hơn so với Nokia 3310 nhưng cảm giác bấm không thích và êm như trên 3310
Bàn phím T9 trên S-Mobile 310 thiết kế to hơn so với Nokia 3310 nhưng cảm giác bấm không thích và êm như trên 3310
S-Mobile 310 vẫn có trò chơi rắn săn mồi huyền thoại :p
So sánh Nokia 3310 với S-Mobile 310
Nếu không để logo S-Mobile 310 thì nhìn 2 máy rất giống nhau đế lạ thường
Về ngoại hình thì Nokia 3310 thiết kế nhỏ gọn hơn, cũng như cầm đầm tay hơn 310
Cạnh trái và phải cả 2 máy không có phím bấm
Cạnh dưới máy Nokia 3310 là jack tai nghe, trên S-Mobile 310 là cổng sạc huyền thoại, jack cắm tai nghe và cổng Micro USB có thể dùng để kết nối dữ liệu hay sạc cho điện thoại
Trên đỉnh máy Nokia 3310 trang bị cổng Micro USB còn 310 là đèn pin LED với ánh sáng khá mạnh
Ngoài thiết kế nhỏ hơn và logo Nokia thì nhìn từ mặt sau rất khó phân biệt giữa 2 máy, tuy nhiên vị trí loa ngoài và đèn flash trợ sáng trên Nokia 3310 vẫn nhỏ gọn hơn 310
Cả 2 máy Nokia 3310 và S-Mobile 310 trang bị viên pin cùng dung lượng 1200 mAh
Bên trong nắp pin Nokia 3310 có thêm phần đệm lót, xét về độ dẻo thì nắp pin 3310 dẻo hơn so với 310
Hai máy đều trang bị 2 sim cùng khe cắm thẻ nhớ MicroSD mở rộng, với 3310 có thể mở rộng đến 32GB, còn 310 chỉ đến 16GB.
Về ngoại hình thì Nokia 3310 thiết kế nhỏ gọn hơn, cũng như cầm đầm tay hơn 310
Cạnh trái và phải cả 2 máy không có phím bấm
Cạnh dưới máy Nokia 3310 là jack tai nghe, trên S-Mobile 310 là cổng sạc huyền thoại, jack cắm tai nghe và cổng Micro USB có thể dùng để kết nối dữ liệu hay sạc cho điện thoại
Trên đỉnh máy Nokia 3310 trang bị cổng Micro USB còn 310 là đèn pin LED với ánh sáng khá mạnh
Ngoài thiết kế nhỏ hơn và logo Nokia thì nhìn từ mặt sau rất khó phân biệt giữa 2 máy, tuy nhiên vị trí loa ngoài và đèn flash trợ sáng trên Nokia 3310 vẫn nhỏ gọn hơn 310
Cả 2 máy Nokia 3310 và S-Mobile 310 trang bị viên pin cùng dung lượng 1200 mAh
Bên trong nắp pin Nokia 3310 có thêm phần đệm lót, xét về độ dẻo thì nắp pin 3310 dẻo hơn so với 310
Hai máy đều trang bị 2 sim cùng khe cắm thẻ nhớ MicroSD mở rộng, với 3310 có thể mở rộng đến 32GB, còn 310 chỉ đến 16GB.
Mở hộp Zip Mobile
Zip 1.8-1 có cách đóng hộp dài hơn S-Mobile, trong hộp sản phẩm sẽ không có tai nghe đi kèm như chiếc S-Mobile, nhưng vẫn như mẫu điện thoại của S-Mobile máy vẫn có khả năng nghe đài FM mà không cần dùng đến tai nghe hỗ trợ.
Mẫu máy Zip Mobile có model là: Zip 1.8-1
Toàn bộ sản phẩm đi kèm hộp máy Zip 1.8-1
Cũng như 2 mẫu điện thoại Nokia 3310 và S-Mobile 310, Zip Mobile cũng có nhiều màu sắc khác nhau, trong bài thì mình mượn được 3 màu
Trong các màu sắc máy thì màu vàng rực rỡ nhất, từ thời dùng Lumia đến nay mình cũng rất thích sắc vàng
Điện thoại Zip Mobile trang bị viên pin khiêm tốn hơn so với Nokia 3310 và 310 của S-Mobile với dung lượng chỉ 1000 mAh
Máy trang bị bàn phím T9 và thiết kế vẫn rất tương đồng với Nokia 3310, tuy nhiên các phím thiết kế to hơn 3310. Nhưng cảm giác bấm vẫn hơi cứng không mềm mại như trên Nokia 3310
Cạnh trái và phải máy không trang bị phím bấm
Cạnh dưới là cổng sạc Micro USB và jack tai nghe
Trên đỉnh máy Zip 1.8-1
Zip 1.8-1 có màn hình 2,4". Phía trước màn hình là logo Zip Mobile, loa thoại
Phía sau máy là đèn flash trợ sáng, camera VGA, loa ngoài và logo Zip Mobile
Zip 1.8-1 trang bị cổng sạc Micro USB
So sánh Zip 1.8-1 với Nokia 3310Cạnh dưới là cổng sạc Micro USB và jack tai nghe
Trên đỉnh máy Zip 1.8-1
Zip 1.8-1 có màn hình 2,4". Phía trước màn hình là logo Zip Mobile, loa thoại
Phía sau máy là đèn flash trợ sáng, camera VGA, loa ngoài và logo Zip Mobile
Zip 1.8-1 trang bị cổng sạc Micro USB
Vẫn như S-Mobile 310, mẫu máy Zip 1.8-1 đến từ Zip Mobile có kiểu thiết kế rất tương đồng với Nokia 3310 từ ngoại hình, thiết kế bàn phím và nhiều chi tiết khác. Nếu không có logo nhà sản xuất thì người dùng cũng có thể dễ nhầm giữa các mẫu máy này.
Zip 1.8-1 vẫn trang bị 2 sim và khe thẻ nhớ MicroSD mở rộng
Zip 1.8-1 vẫn trang bị 2 sim và khe thẻ nhớ MicroSD mở rộng
Ngoài 2 mẫu máy với thiết kế rất tương đồng đến từ S-Mobile và Zip Mobile thì trên thị trường còn khá nhiều mẫu điện thoại khác có thế kế tương đồng với Nokia 3310 và có in hẳn logo Nokia trên máy đều đến từ các nhà sản xuất TQ. Theo mình dự đoán có thể những mẫu máy này có cùng chung nhà cung cấp linh kiện, có khác là đóng tên riêng tuỳ theo bên đặt hàng.
Bộ 3 Nokia 3310, S-Mobile 310 và Zip 1.8-1. Cùng màn hình 2,4" và cong quanh viền, có cảm giác như viền màn hình cong tràn ra 2 cạnh bên :D
Nokia 3310
Mình có thêm một số hình ảnh Nokia 3310 để các bạn mới làm quen hay lần đầu mua máy Nokia dễ nhận biết. Phiên bản Nokia 3310 2017 vẫn có cách đóng hộp quen thuộc như trên các máy phổ thông gần đây của hãng, trên máy sẽ có dòng chữ Nokia 3310 cùng với cách phối màu sắc rực rỡ, trẻ trung.
Tuỳ theo khu vực mà các máy Nokia sẽ có nhà phân phối là FPT hay nhà phân phối May Mắn (Lucky)
Hộp sản phẩm Nokia 3310 của nhà phân phối May Mắn (Lucky)
Hộp sản phẩm Nokia 3310 của nhà phân phối FPT
Trên mỗi hộp sản phẩm sẽ có tem niêm phong trắng có in dòng chữ Nokia
Về thiết kế, độ hoàn thiện các máy Nokia 3310 rất cứng cáp, hoàn thiện tốt và bàn phím bấm mềm mại
Hộp sản phẩm Nokia 3310 của nhà phân phối FPT
Trên mỗi hộp sản phẩm sẽ có tem niêm phong trắng có in dòng chữ Nokia
Về thiết kế, độ hoàn thiện các máy Nokia 3310 rất cứng cáp, hoàn thiện tốt và bàn phím bấm mềm mại
Nhìn chung về độ hoàn thiện trong thiết kế thì S-Mobile 310 cũng như Zip 1.8-1 của Zip Mobile vẫn còn kém rất nhiều so với Nokia 3310. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu, người xưa vẫn nói tiền nào của ấy, so với mức giá rất rẻ thì cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên 2 mẫu máy 310 và Zip 1.8-1 cũng có nhiều tính năng khá thú vị, có thể cài được nhiều game Java, kết nối đài FM khá tiện lợi mà không cần kết nối tai nghe và cũng có nhiều màu sắc lựa chọn. Bên cạnh đó thì S-Mobilie 310 có nhiều điểm cộng hơn so với Zip 1.8-1 như tính năng giả lập giọng nói, có thêm đèn pin LED với ánh sáng khá mạnh, đồng thời còn tích hợp chức năng đèn SOS nhấp nháy liên tục có thể báo khẩn cấp khi gặp nguy hiểm :D