Mỗi nhà sản xuất có thế mạnh và hướng về đối tượng khách hàng hàng có nhu cầu sử dụng khác nhau. Nên em nghĩ chẳng có gì phải lăn tăn hay so sánh cả. Cái mà LG muốn mang đến cho người dùng là sự giải trí. Còn riêng Samsung không nghiêng mình về hướng nào vì họ đang dần hoàn thiện mình trên những sản phẩm đầu bảng. Riêng với tầm trung trên 5 triệu em không thiện cảm vì màn hình Super Amoled quá rực và cấu hình của năm rồi rất thiếu. Em thích tầm trung của Samsung vuông nhưng 4 góc được bo cong và cấu hình 2017 có thể chấp nhận được. Phần Apple em nghĩ đó là hệ sinh thái được tối ưu còn khoản Camera em thấy ổn cho người sử dụng bình thường. Thiết kế trên Apple nếu thay đổi thật sự thì cũng rất khó vì các anh chị cũng hiểu Smartphone bây giờ giống nhau cũng khá nhiều ở bên ngoài thị trường. Xu hướng bây giờ em nghĩ nhà sản xuất sẽ tối ưu sản phẩm của mình được tốt hơn là thiết kế. Nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua thiết kế đâu nhé
Các bạn xem trên đt hay màn máy tính nhỏ nhỏ với kiểu tùy chỉnh riêng sẽ khó.
Tôi đã thử đưa lên màn 55inch 4k đặt chế độ màu HDR sáng nhất. Thì rõ ràng S8 đẹp nhất. 7+ thì có tấm tấm kém v30. Nhưng v30 cìn có nhiều bản nâng cấp hoàn thiện nên có thể sẽ tốt.
Đây là nhìn nhận khách quan. Không thiên vị hãng nào,máy nào!
theo mình thấy.
về chụp sáng thì LG V30 vẫn ngang ngửa S8+, IP7 thì kém sắc, hình ảnh không chân thực.
S8+ vẫn có phần nhỉn hơn so với LG v10. lấy nét và xóa phông khi chụp cận cảnh LG chiểm lợi thế hơn.
còn về phần chụp thiếu ánh sáng. mình phải công nhận LG kém về phần này, mình đang sử dụng LG V10. chụp sáng rất tốt. còn chụp thiếu sáng thì hình bị nhòe và thậm chí là vỡ hình.