Mình thích tính năng hỗ trợ AR của iOS 12, mở ra một loạt những app tương tác theo hướng mới. Và tính năng Screen time, giúp chúng ta theo dõi thời gian sử dụng điện thoại/ ipad vào việc gì nhiều nhất.
Với mình thì thích nhất tính năng vuốt lên để về màn hình chính trên ipad pro 10.5, rất tiện lợi. Ngoài ra là việc đưa date lên trên phía bên trái status bar trên ipad nữa.
Mình thấy hay nhất trên ios 12 đó là tính năng hẹn giờ cho việc xài ứng dụng. Động thái này cũng được các hãng smartphone hay các hãng ứng dụng áp dụng rộng rãi thời gian gần đây.
Nó cho phép chúng ta theo dõi số giờ chúng ta bỏ ra ở sử dụng một app nào đó, và nếu như bản thân thấy rằng đã tốn quá nhiều thời gian chúng ta có thể setting để hạn chế sử dụng lại.
Có nhiều lựa chọn cho chúng ta có thể hạn chế app theo mục: giải trí, đọc, công việc...hoặc có thể hạn chế cùng 1 lúc tất cả ứng dụng trên máy. Cũng có thể setting 1 vài app không hạn chế thời gian trong tất cả các app được hạn chế.
thích nhất phần thời gian sử dụng của iphone, cũng như giới hạn thời gian dùng, giờ chỉ có 30 phút cắm mặt vào facebook/ngày nữa, quản lý khá ok. nhìn mới thấy mình nghiện smart phone rồi.