Vấn đề nhìn 2 chiều
- Chiều đạo đức: ăn cắp là xấu -> bàn nhiều rồi. Mình theo phe này
- Chiều dân tộc: cái này nhiều thứ bàn lắm. Nếu TQ sau này diệt được Mỹ, bá chủ thiên hạ thì những người ấy trở thành người hùng. Kiểu như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Tám.... Của VN vậy. Ngày nay ko khéo gọi là khủng bố...lol
Thắng làm vua, thua làm giặc. Thương trường là chiến trường.
Vì mình bên Mỹ nên phải truy cùng đuổi tận dựa trên quan điểm đạo đức mà Mỹ đưa ra. Thậm chí đã mang quốc tịch Mỹ thì dù có làm cỏ sạch cả thế giới để bảo vệ quyền lợi nước Mỹ thì mình vẫn làm