Đã 6 năm kể từ thảm họa động đất sóng thần gây ra sự cố hạt nhân ở các nhà máy điện tại Fukushima, Nhật Bản và mặc dù mức độ phóng xạ tại khu vực bên trong các lò phản ứng vẫn còn cực cao tới mức giết chết cả robot thăm dò, nhưng một số khu vực quanh đó đã bắt đầu lác đác có người dân quay trở lại sinh sống bởi mức độ phóng xạ đã được giảm xuống tới mức an toàn.
Vậy mức độ phóng xạ có đủ an toàn để không gây ra bất cứ tác dụng lâu dài nào? Câu trả lời có là CÓ bởi theo một nghiên cứu vừa công bố thì mức độ phóng xạ cesium tại khu vực cách lò phản ứng 60 km đã giảm xuống cực nhanh (giảm 60% chỉ trong 2 năm từ 2011 và 2013).
Với mức độ phóng xạ như trên thì cư dân có thể trở lại sinh sống mà không sợ nguy hiểm. Trên thực tế, mức phóng xạ này có thể còn an toàn hơn bình thường bởi mức độ phơi nhiễm phóng xạ trung bình trong suốt cuộc đời một người bình thường tại đây chỉ 18 millisievert, còn thấp hơn mức mà những người sống ở bất cư nơi nào trên Trái Đất.
Các nhà khoa học tin rằng mức độ giảm phóng xạ một cách nhanh chóng có thể nhờ vào những điều kiện thời tiết tự nhiên như mưa, tuyết và chính bản thân sự bán rã của cesium. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khu vực nào cũng giống nhau. Điển hình như tại thành phố Date, người dân vẫn không chịu di tản dù mức độ bức xạ là đáng lo ngại. Trong khi đó những thị trấn như Namie thì đã được xác định là đã an toàn trước đây thì vẫn còn những thí trấn, thí dụ như Tomioka vẫn có mức độ phóng xạ cao tới mức khó lòng trở lại trong tương lai, buộc người dân phải tránh xa ra.
Vậy mức độ phóng xạ có đủ an toàn để không gây ra bất cứ tác dụng lâu dài nào? Câu trả lời có là CÓ bởi theo một nghiên cứu vừa công bố thì mức độ phóng xạ cesium tại khu vực cách lò phản ứng 60 km đã giảm xuống cực nhanh (giảm 60% chỉ trong 2 năm từ 2011 và 2013).
Với mức độ phóng xạ như trên thì cư dân có thể trở lại sinh sống mà không sợ nguy hiểm. Trên thực tế, mức phóng xạ này có thể còn an toàn hơn bình thường bởi mức độ phơi nhiễm phóng xạ trung bình trong suốt cuộc đời một người bình thường tại đây chỉ 18 millisievert, còn thấp hơn mức mà những người sống ở bất cư nơi nào trên Trái Đất.
Để thu được kết quả trên, nhóm nghiên cứu đã dựa vào dữ liệu phóng xạ từ không khí để dự đoán độ phóng xạ trong đất và ước tính xem bao giờ mức độ này sẽ giảm xuống trong 70 năm nữa. Thông tin này đồng thời còn tiết lộ rằng các nỗ lực chủ động tẩy độc trước giờ đều không có hiệu quả trực tiếp trong việc làm giảm phóng xạ.Các nhà khoa học tin rằng mức độ giảm phóng xạ một cách nhanh chóng có thể nhờ vào những điều kiện thời tiết tự nhiên như mưa, tuyết và chính bản thân sự bán rã của cesium. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khu vực nào cũng giống nhau. Điển hình như tại thành phố Date, người dân vẫn không chịu di tản dù mức độ bức xạ là đáng lo ngại. Trong khi đó những thị trấn như Namie thì đã được xác định là đã an toàn trước đây thì vẫn còn những thí trấn, thí dụ như Tomioka vẫn có mức độ phóng xạ cao tới mức khó lòng trở lại trong tương lai, buộc người dân phải tránh xa ra.
Các nhà khoa học cho rằng nghiên cứu lần này còn có thể có ích cho những thảm họa hạt nhân khác, không chỉ ở Nhật Bản mà còn nhiều nước khác. Nguyên nhân là nó có thể dùng để ước tính liều lượng phóng xạ và đưa ra biện pháp khử độc hiệu quả.
Và có một sự thật khá thú vị là dù con người đã tới ở được ở một số khu vực gầ Fukushima nhưng loài lợn rừng thì không! Nguyên nhân là vẫn còn những bầy lợn rừng bị nhiễm xạ nặng đi từ các khu vực nhà máy ra lang thang bên ngoài và gây lo ngại cho người dân. Bởi thế, người ta thành lập hẳn một đội chuyên đi săn những con lợn này. Bên dưới là một số hình ảnh trong quá trình săn bắt lợn ở khu vực này.
Một con lợn rừng đang đứng trong một khu dân cư ở vùng sơ tán gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của tập đoàn Tokyo Electric Power. Nhà máy tọa lạc ở thị trấn Namie, quận Fukushima. Bức ảnh chụp hôm 1/3/2017.
Một ngôi nhà bị phá hủy bởi cơn sóng thần hồi 11/3/2011, thuộc vùng sơ tán tại thị trấn Namie. Ảnh chụp 28/2/2017.
Một con lợn rừng đang đi lại trên đường phố vắng người thuộc Namie. Ảnh chụp 1/3/2017.
Các thành viên thuộc nhóm thợ săn kiểm soát động vật của thị trấn Tomioka đang nhóm họp, tìm cách đặt bẫy những con lợn rừng. Ảnh chụp 2/3/2017.
Quảng cáo
Shoichiro Sakamoto, trưởng nhóm thợ săn tại Tomioka, đang tuần tra tại khu vực quanh thị trấn vào 3/2/2017.
Một em lợn rừng nhiễm xạ đã bị bắt vào lồng tại Tomioka. Ảnh chụp 28/2/2017.
Con lợn rừng bị bắt đang gặm những thanh sắt trong lồng. Ảnh chụp 28/2/2017.
Một căn nhà bị thiệt hại bởi cơn sóng thần ngày 11/3/2011. Ảnh chụp ngày 28/2/2017 tại khu vực gần lò phản ứng TEPCO.
Quảng cáo
Một con lợn rừng đang lang thang trong thị trấn Namie.
Chiếc máy Geiger đo lường mức độ phóng xạ tại thời điểm chụp là 0.106 microsievert/giờ. Chiếc máy đo được lắp đặt ở khu nhà phức hợp dựng lên dành cho những dân sơ tán từ thị trấn Namie.
Một thành viên của đội thợ săn thị trấn Tomiokia đang tiêu diệt những con lợn đã bị mắc bắt giữ.
Các thành viên của nhóm thợ săn đang chụp ảnh những con lợn rừng bị tiêu diệt tại khu vực dân cư bên trong vùng sơ tán gần lò phản ứng TEPCO.
Tham khảo Theatlantic, Engadget