Theo thông báo mới nhất thì các khóa học tại trường đại học Imperial tại London sẽ áp dụng phương pháp hologram để giúp tương tác nhóm và phục vụ trong giảng dạy, các lớp học sẽ được áp dụng công nghệ này sau buổi trình chiếu thử vào ngày 08/11, tức là thứ 5 sắp tới.
"A long time ago in a galaxy far, far away....", chắc chắn anh em nào yêu thích loạt phim Star Wars đều biết câu này và cũng đều biết đoạn phim kinh điển khi robot R2 bật đoạn hologram chứa thông điệp cầu cứu của công chúa Leia gửi đi. Từ trước đến giờ công nghệ này ngoài việc xuất hiện trong phim ảnh hoặc các đoạn ghép hình ảnh những người nổi tiếng đã mất như Michael Jackson hay Elvis Presley, hoặc kiểu biểu diễn nhạc như ban nhạc ảo ở Nhật, thì chưa có nhiều ứng dụng nào có ý nghĩa hơn. Điều này sẽ thay đổi khi đại học Imperial đang chuẩn bị đưa hệ thống hologram vào học tập và giảng dạy ở đây. Theo như tiến sỹ Davide Lefevre, giám đốc của Edtech Lab trực thuộc trường thì họ sử dụng hologram sẽ đem lại cảm giác trung thực hơn rất nhiều so với việc dùng tele conference video call hay các dạng quay lại video để làm online course khác.
Trước đó việc tái hiện hình ảnh thường người ta sẽ dùng công nghệ Pepper's Ghost, sử dụng các loại thấu kính phức tạp để hù ma trong các ngôi nhà ma hoặc tạo các hiệu ứng trong rạp hát, tuy nhiên công nghệ này quá đắt đỏ, theo như cách tính hiện tại thì sẽ mất đến khoảng 150.000 bảng Anh cho 1 buổi trình chiếu. Với công nghệ mới được phát triển bởi công ty Arht Media của Canada, các nhà nghiên cứu chỉ mất khoảng vài nghìn bảng cho một lần trình chiếu, mức tiết kiệm phải nói là quá khủng.
Một đoạn trình diễn sử dụng công nghệ Pepper's ghost
Để có thể truyền được hình ảnh đi thì sẽ cần một "capture studio" với khả năng ghi lại hình ảnh của người dùng với phông nền đen phía sau và có hệ thống đèn chiếu sáng ở 2 bên của phông nền. Phần phông phía sau giống như kiểu lớp vải xanh trong phim Holywood, chúng sẽ được phần mềm tinh chỉnh để khi xuất ra hình ảnh người xem có thể cảm nhận được chiều sâu của nguời được chiếu lên. Cùng với đó người dùng sẽ có 1 màn hình độ phân giải cao nối với camera tại lớp học, thế nên họ có thể nhìn và tương tác với sinh viên luôn. Kiểu như hình hologram của ông thầy đang đứng giảng bài thì quay ra phía góc lớp chỉ tay vào mặt 1 chú đang ngủ gật và gọi trả bài chẳng hạn, khá là vui 😁.
Khi phát triển thành công thì đây sẽ là một cách cực ngầu để làm các bài giảng từ xa trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, cái khó còn lại là đội nghiên cứu sẽ phải nghĩ ra cách nào để giảm bớt thêm về phần chi phí bởi nói rằng mấy nghìn bảng khi so với 150.000 thì là nhỏ, nhưng nếu 1 tiết học mà mất từng vậy thì cũng vẫn còn quá đắt.
Tham khảo
"A long time ago in a galaxy far, far away....", chắc chắn anh em nào yêu thích loạt phim Star Wars đều biết câu này và cũng đều biết đoạn phim kinh điển khi robot R2 bật đoạn hologram chứa thông điệp cầu cứu của công chúa Leia gửi đi. Từ trước đến giờ công nghệ này ngoài việc xuất hiện trong phim ảnh hoặc các đoạn ghép hình ảnh những người nổi tiếng đã mất như Michael Jackson hay Elvis Presley, hoặc kiểu biểu diễn nhạc như ban nhạc ảo ở Nhật, thì chưa có nhiều ứng dụng nào có ý nghĩa hơn. Điều này sẽ thay đổi khi đại học Imperial đang chuẩn bị đưa hệ thống hologram vào học tập và giảng dạy ở đây. Theo như tiến sỹ Davide Lefevre, giám đốc của Edtech Lab trực thuộc trường thì họ sử dụng hologram sẽ đem lại cảm giác trung thực hơn rất nhiều so với việc dùng tele conference video call hay các dạng quay lại video để làm online course khác.
Trước đó việc tái hiện hình ảnh thường người ta sẽ dùng công nghệ Pepper's Ghost, sử dụng các loại thấu kính phức tạp để hù ma trong các ngôi nhà ma hoặc tạo các hiệu ứng trong rạp hát, tuy nhiên công nghệ này quá đắt đỏ, theo như cách tính hiện tại thì sẽ mất đến khoảng 150.000 bảng Anh cho 1 buổi trình chiếu. Với công nghệ mới được phát triển bởi công ty Arht Media của Canada, các nhà nghiên cứu chỉ mất khoảng vài nghìn bảng cho một lần trình chiếu, mức tiết kiệm phải nói là quá khủng.
Một đoạn trình diễn sử dụng công nghệ Pepper's ghost
Để có thể truyền được hình ảnh đi thì sẽ cần một "capture studio" với khả năng ghi lại hình ảnh của người dùng với phông nền đen phía sau và có hệ thống đèn chiếu sáng ở 2 bên của phông nền. Phần phông phía sau giống như kiểu lớp vải xanh trong phim Holywood, chúng sẽ được phần mềm tinh chỉnh để khi xuất ra hình ảnh người xem có thể cảm nhận được chiều sâu của nguời được chiếu lên. Cùng với đó người dùng sẽ có 1 màn hình độ phân giải cao nối với camera tại lớp học, thế nên họ có thể nhìn và tương tác với sinh viên luôn. Kiểu như hình hologram của ông thầy đang đứng giảng bài thì quay ra phía góc lớp chỉ tay vào mặt 1 chú đang ngủ gật và gọi trả bài chẳng hạn, khá là vui 😁.
Khi phát triển thành công thì đây sẽ là một cách cực ngầu để làm các bài giảng từ xa trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, cái khó còn lại là đội nghiên cứu sẽ phải nghĩ ra cách nào để giảm bớt thêm về phần chi phí bởi nói rằng mấy nghìn bảng khi so với 150.000 thì là nhỏ, nhưng nếu 1 tiết học mà mất từng vậy thì cũng vẫn còn quá đắt.
Tham khảo