Mực nước biển dâng cao nhấn chìm hoàn toàn 5 hòn đảo ở Thái Bình Dương

13/5/2016 14:10Phản hồi: 0
Mực nước biển dâng cao nhấn chìm hoàn toàn 5 hòn đảo ở Thái Bình Dương
upload_2016-5-13_21-6-42.png

Hiện tượng nóng lên toàn cầu với hệ quả trực tiếp là sự dâng cao của mực nước biển đang từng ngày có những tác động trực tiếp và thấy rõ lên con người. Trong khi với nhiều nơi trên thế giới lúc này mới chỉ ở tình trạng nguy cơ thì nhiều nơi khác mọi thứ đã kết thúc, chúng ta chẳng thể làm được gì để cứu vãn.

Trong một nghiên được công bố mới đây trên tạp chí Environmental Research Letters, các nhà nghiên cứu đã tiến hành quan sát những bức ảnh vệ tinh chụp Quốc đảo Solomon (một quốc đảo nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, phía đông bắc Australia) từ năm 1947 đến năm 2015. Ngoài ra, họ cũng quan sát và tính toán kích thước và hình dạng của khoảng 33 đảo lớn nhỏ trên đó. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong suốt giai đoạn này, 5 hòn đảo trong số đó đã biến mất hoàn toàn dưới mực nước biển. Đó không phải là những đảo cát nhỏ mà đó là những đảo có thực vật sinh trưởng với diện tích từ 1 - 6 km vuông. Không chỉ vậy, 6 hòn đảo khác cũng đang chứng kiến sự xâm chiếm đáng kể của mực nước biển mỗi năm. Hai ngôi làng được định cư từ những năm 1935 cũng bị phá hủy hoàn toàn bởi nước biển dâng. Ở nhiều ngôi làng và đảo nhỏ khác, hầu hết người dân phải di cư và xây dựng những ngôi nhà mới ở nhiều nơi rất cao so với mực nước biển.

Đây mới là những nghiên cứu đầu tiên trên thế giới đánh giá tác động của hiện tượng nước biển dâng đối với các đảo ở Thái Bình Dương, đặc biệt là Quần đảo Solomon. Các nhà nghiên cứu hi vọng rằng với những kết quả này cũng như nhiều kết quả tiếp sau nữa có thể giúp cho hàng ngàn người dân Solomon có chuẩn bị tốt để ứng phó với biến đối khí hậu mà cụ thể là hiện tượng nước biển dâng đang diễn ra từng ngày từng giờ đang đe dạo trực tiếp đến cuộc sống của họ. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết thêm, Thị trấn Taro – thủ phủ của Tỉnh Choiseul thuộc Solomon, có thể sẽ là thị trấn đầu tiên trên thế giới phải di dời do hiện tượng nước biển dâng.

Không nghi ngờ gì nữa, đây lại là một bằng chứng nữa cho thấy những hậu quả to lớn và nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra. Nó không còn chỉ ở một vài nơi đâu đó nữa mà rất có thể sẽ là toàn cầu trong một tương lai không xa. Và con người chúng ta đặc biệt là các chính phủ, các nhà khoa học nên có những hành động kịp thời ngay từ bây giờ trước khi có thêm nhiều nơi khác nữa trên thế giới biến mất giống như những hòn đảo ở Solomon.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019