Chất lượng thuyết trình của clip tốt và mới lạ, hiệu quả, bớt à ề.... chứ công nghệ "bẻ" này ngày xưa máy ảnh du lịch dòng T của Sony đã có và đã đi vào dĩ vãng rồi .
mình nghĩ mấy cái này k thưc sự cần thiết với 1 cái diện thoại bé tý...mà đi vào thực dụng với 1 ng dùng phổ thông ấy..như chống rung...cam mỏng nét như samsung là ok lắm rồi .chả có ai chụp ảnh mà zoom 5x cả ..
Cá nhân mình cho rằng, cụm camera lồi hoành tráng như mấy dòng Pureview Lumia mới chất. Giống như DSLR với MRL vậy 😃 Tàu ngầm hay ngư lôi cũng là kiểu loè bịp mà thôi. Có cố gắng nhưng có lẽ sẽ rất tiếc 😁
thực ra zoom quang trên di động cũng không thực sự cần thiết lắm. Với dân chuyên, họ sẽ dùng các máy chuyên dụng, còn di động thì đa số chụp cảnh, chụp người chung chung thôi, chỉ cần sắc nét và chụp đêm tốt là OK thôi.
Thiết kế này được gọi là hệ quang học gập (Folded Optics), trước đây vốn được sử dụng khá phổ biến trên các dòng máy ảnh Compact (Point & Shoot) siêu mỏng có zoom (ví dụ như Sony Cyber-shot T-series), hoặc loại chụp được dưới nước (ví dụ như Panasonic Lumix TS series). Ưu điểm của thiết kế Folded Optics là cung cấp khả năng zoom quang học ngay bên trong thân máy, nhược điểm là chất lượng quang học không tốt bằng thiết kế quang học thẳng truyền thống.
ÔN LẠI LÝ THUYẾT VẬT LÍ LỚP 11 .
ĐƠN GIẢN VÀ DỄ HIỂU , ZOOM QUANG HỌC GIỐNG VIỆC MẮT CHÚNG RA TIẾP NHẬN HÌNH ẢNH TỪ KÍNH LÚP cho chất lượng ảnh tinh khiết , CÒN ZOOM ĐT THÔNG THƯỜNG( zoom pixel ) phóng to ảnh lên rồi bị vỡ hình 😁 sử dụng zoom quang học thấy hợp lí ở ống kinh máy ảnh chứ ở điện thoại thì ko hy vọng nhiều cho lắm, ấn tượng với NOKIA nhiều hơn là oppo .
Với cách bố trí này thì cái cảm biến đặt thứ 2 đặt vuông góc với main sẽ cực kỳ nhỏ bé để đảm bảo cho máy không bị dày, Vậy thì hiệu quả cũng chưa biết đến đâu. Hay cũng chỉ là 1 chiêu PR ah
Kính tiềm vọng dùng gương chứ đâu dùng lăng kính, lăng kính chủ yếu để tách quang phổ ánh sáng, vì mỗi màu, mỗi bước sóng ánh sáng có một góc khúc xạ khác nhau, gắn vào ống kính sẽ làm hình nhoè màu. Với ống kính xịn người ta thường dùng nhiều thấu kính có chiết suất khác nhau ghép lại để khử hiện tượng nhoè màu, nhưng với độ phóng đại lớn như kính viễn vọng thì chỉ có cách dùng gương phản xạ thôi.