Tại MWC 2018, Vivo đã giới thiệu một ý tưởng điện thoại viền siêu mỏng, mặt trước là toàn bộ màn hình với tỉ lệ màn hình/kích thước lớn nhất hiện tại, nhiều thành phần được tích hợp bên dưới màn hình và thậm chí hệ thống camera trước cũng được giấu phía sau khi cần mới mở ra. Vivo gọi chiếc điện thoại này là APEX concept phone.
Hãng này cho biết để mở rộng trải nghiệm di động, Vivo đã đưa công nghệ màn hình FullView lên một tầm mới với nhiều thành phần như cảm biến, loa thoại, camera được đưa ra khỏi màn hình, thay đổi hoàn toàn cấu trúc thiết kế truyền thống của một chiếc điện thoại thông minh. Ngoài ra APEX cũng được trang bị cảm biến vân tay Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning Technology của Synaptics - loại cảm biến vân tay nằm dưới màn hình được hãng tích hợp lần đầu tiên trên chiếc X20 Plus UD.
Hãng này cho biết để mở rộng trải nghiệm di động, Vivo đã đưa công nghệ màn hình FullView lên một tầm mới với nhiều thành phần như cảm biến, loa thoại, camera được đưa ra khỏi màn hình, thay đổi hoàn toàn cấu trúc thiết kế truyền thống của một chiếc điện thoại thông minh. Ngoài ra APEX cũng được trang bị cảm biến vân tay Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning Technology của Synaptics - loại cảm biến vân tay nằm dưới màn hình được hãng tích hợp lần đầu tiên trên chiếc X20 Plus UD.
APEX có phần viền rất mỏng với phần viền trên và 2 bên chỉ 1,8 mm - thuộc hàng mỏng nhất trên thị trường hiện nay, riêng phần viền dưới là 4,3 mm. Tỉ lệ màn hình với thân máy trên 98%, từ đó mang lại một trải nghiệm màn hình không viền thật sự. Để làm được điều này, APEX dùng tấm nền OLED với độ dẻo cao và các con chip siêu nhỏ được đặt trực tiếp lên cáp flex kết nối giữa màn hình và bo mạch.
Về phần loa, Vivo giới thiệu một giải pháp có tên Screen SoundCasting Technology nhằm biến toàn bộ phần màn hình FullView thành loa, giống công nghệ loa gốm áp điện trên Xiaomi Mi Mix. Công nghệ này gởi những rung động âm thanh xuyên qua màn hình mà không cần đến loa thông thường. So với các giải pháp âm thành dành cho điện thoại viền mỏng khác thì nó tiết kiệm điện năng hơn, giảm rò âm và tối ưu các dải âm từ thấp đến cao từ đó mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn và cân bằng hơn.
Cũng tại mặt trước, phần camera trước được thiết kế dưới dạng trượt ra từ trên đỉnh màn hình. Vivo gọi là Elevating Front Camera, camera này có độ phân giải 8 MP, khi kích hoạt nó chỉ mất 0,8 giây để trượt ra và khi dùng xong tự động thu lại. Cùng với các cảm biến tiệm cận, cảm biến ánh sáng đều được giấu đi, không gian vốn dành cho những thành phần này được loại bỏ, để lại toàn bộ không gian cho màn hình.
Về cảm biến vân tay, Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning Technology là công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình do Synaptics phát triển và đã được Vivo giới thiệu tại CES 2018 trên mẫu X20 Plus UD, đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới dùng cảm biến này. Một lần nữa thông qua màn hình OLED, phần dưới của màn hình sẽ có thể nhận diện được dấu vân tay (không cần biết chạm vào đâu, miễn là phần dưới) từ đó mở khóa máy. Trải nghiệm này được cho là linh hoạt và trực quan hơn so với các loại cảm biến vân tay một chạm thông thường. Ngoài ra, Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning Technology còn hỗ trợ nhận diện 2 ngón tay cùng lúc giúp tăng khả năng bảo mật.
Những chiếc điện thoại của Vivo luôn được đầu tư kỹ về mặt âm thanh và trên APEX, hãng trang bị một hệ thống mới có tên System in Package (SIP) nhằm tích hợp DAC và 3 amplifier cùng nhau, giảm không gian đòi hỏi đối với mạch điện bên trong smartphone, cho phép tăng không gian cho pin (đồng nghĩa dung lượng pin) và chiếc smartphone cũng vận hành mát mẻ hơn.Theo: Vivo, CNET (ảnh)