Chiếc Nokia 9 PureView có cái hay là thông số của CẢ 5 CAMERA đều giống nhau: tất cả đều dùng cảm biến 12MP khẩu f/1.8 và thấu kính ZEISS, chỉ khác là có 2 camera ghi nhận được hình ảnh màu, còn 3 camera kia thì chuyên chụp ảnh trắng đen. Cứ mỗi khi bạn nhấn nút chụp thì cả 5 camera đều hoạt động, chúng sẽ ghi nhận cùng 1 khung hình với mức độ phơi sáng và màu sắc khác nhau, sau đó phần mềm sẽ gộp cả 5 tấm này lại và xử lý ra ảnh kết quả với độ chi tiết cao, màu sắc đẹp, sắc nét và độ tương phản giữa vùng sáng / tối rất tốt. Bạn có thể hình dung nó là một kiểu chụp HDR đó, nhưng không phải là chụp 2 tấm mà tận 5 tấm. Ở một số tình huống nhất định, 5 camera này còn có thể chụp nhiều hơn thế và xử lý ảnh nhiều hơn nữa.
Tại sao lại cần có cảm biến trắng đen và cảm biến màu? Để hiểu về điều này, chúng ta cần biết về cách mà máy ảnh hoạt động.
Các cảm biến nằm trong camera màu sẽ ghi nhận đầy đủ màu bằng cách dùng một bộ lọc gọi là Bayer Filter phủ lên trên cảm biến. Mỗi pixel trên tấm ảnh mà bạn nhận được thường sẽ bao gồm 2 subpixel xanh lá + 1 subpixel xanh dương + 1 sub pixel đỏ. Ánh sáng từ các subpixel sẽ được tổng hợp lại và biến đổi thành 1 giá trị số đưa vào chip xử lý tiếp.
Điều này có nghĩa là chỉ có một số pixel được gán giá trị, camera phải chạy thuật toán nội suy từ những pixel này để "đoán" xem phần còn lại của bức ảnh ra sao, bằng không ảnh của bạn chỉ là những ô vuông được ghép lại và nhìn chẳng ra gì cả. Bạn có thể xem hình bên dưới là hiểu. Thuật toán sẽ tiếp tục nội suy nhiều lần để tạo ra tấm ảnh hoàn chỉnh cho bạn. Tất nhiên, cái gì mà được suy ra từ thuật toán thì làm sao mà đẹp bằng việc ghi nhận trực tiếp.
Tại sao lại cần có cảm biến trắng đen và cảm biến màu? Để hiểu về điều này, chúng ta cần biết về cách mà máy ảnh hoạt động.
Các cảm biến nằm trong camera màu sẽ ghi nhận đầy đủ màu bằng cách dùng một bộ lọc gọi là Bayer Filter phủ lên trên cảm biến. Mỗi pixel trên tấm ảnh mà bạn nhận được thường sẽ bao gồm 2 subpixel xanh lá + 1 subpixel xanh dương + 1 sub pixel đỏ. Ánh sáng từ các subpixel sẽ được tổng hợp lại và biến đổi thành 1 giá trị số đưa vào chip xử lý tiếp.
Điều này có nghĩa là chỉ có một số pixel được gán giá trị, camera phải chạy thuật toán nội suy từ những pixel này để "đoán" xem phần còn lại của bức ảnh ra sao, bằng không ảnh của bạn chỉ là những ô vuông được ghép lại và nhìn chẳng ra gì cả. Bạn có thể xem hình bên dưới là hiểu. Thuật toán sẽ tiếp tục nội suy nhiều lần để tạo ra tấm ảnh hoàn chỉnh cho bạn. Tất nhiên, cái gì mà được suy ra từ thuật toán thì làm sao mà đẹp bằng việc ghi nhận trực tiếp.
Đó là lý do mà nhiều hãng bắt đầu trang bị cảm biến trắng đen cho điện thoại của mình, và Nokia 9 PureView không phải là ngoại lệ. Cảm biến thứ hai là cảm biến thuần đơn sắc, nó không cần sử dụng bộ lọc nào cả, có nghĩa là nó có thể ghi nhận đầy đủ chi tiết của hình ảnh. Mỗi pixel chỉ là trắng hoặc đen với các sắc độ khác nhau mà thôi. Hình ảnh từ cảm biến đen trắng này sẽ được kết hợp với hình ảnh từ cảm biến màu để cho ra kết quả với ít noise hơn, độ nét cao hơn, và độ tương phản cũng tốt hơn so với việc chỉ dùng 1 cảm biến màu như bình thường. Đây cũng là cách Huawei áp dụng cho điện thoại của họ.
Trên Nokia 9 PureView, tấm ảnh kết quả của bạn sẽ được chụp với dynamic range 12,4 stop, đảm bảo nhìn thấy rõ chi tiết cả vùng quá sáng và quá tối, đồng thời làm nổi bật các vùng trong ảnh lên. Nó cũng thu nhận được lượng ánh sáng nhiều hơn 10 lần so với việc chỉ chụp bằng một cảm biến nên khi chụp đêm sẽ ngon hơn. Lý thuyết là thế, để xem ra thực tế thì thế nào nhé.
Bạn có để ý là Nokia 9 PureView có tới 7 lỗ trên mặt lưng lận hay không? 5 cái là cho camera rồi, ngoài ra cục màu trắng bạn thấy trong hình trên chính là đèn flash, còn cục đen đen không có ống kính kia chính là cảm biến Time of Flight (ToF) dùng để đo chiều sâu và khoảng cách. Cảm biến ToF hoạt động bằng cách đo thời gian phản xạ của tia sáng (thường là laser) để biết được khoảng cách là bao nhiêu, từ đó dựng nên một bản đồ cho camera xử lý thông tin về độ sâu của ảnh và chủ thể.
Cũng hơi tiếc là Nokia 9 PureView sử dụng 5 ống kính có cùng tiêu cự, vậy nên bạn không thể chụp được ảnh "zoom quang" như trên đa số smartphone camera kép hiện nay, hay các góc siêu rộng trên Galaxy S10, LG G Series... Tuy vậy nó vẫn có chế độ chụp chân dung, khi đó việc trang bị 5 camera sẽ là lợi thế rất lớn để giúp tạo nên bản đồ chiều sâu (độ phân giải 12 megapixel) để thuật toán phân biệt được đâu là chủ thể đâu là nền, từ đó tạo hiệu ứng xóa phông và làm được nhiều thứ khác nữa.
Nokia 9 PureView sử dụng chip Snapdragon 845, bộ xử lý ảnh (ISP) Spectra 280 trong con chip này chỉ có thể đảm đương tối đa 3 camera trên cùng 1 chiếc điện thoại. Chính vì thế mà Nokia phải hợp tác với Light, công ty từng làm máy ảnh chụp trường sáng và thậm chí họ còn bán cả chiếc smartphone 16 camera L16 từ năm 2017.
Light có một con chip điều khiển camera tên là Lux Capacitor, nó là thứ dùng để điều khiển 5 camera trên Nokia 9 PureView và bản chất của con chip này cũng là một bộ xử lý hình ảnh. HMD Global cũng chia sẻ rằng họ có làm việc với Qualcomm để tùy biến lại Snapdragpn 845 một chút cho nhu cầu xử lý ảnh nặng của mình.
Quảng cáo
Bạn có thể xem video này để hiểu rõ hơn về cách mà Light tổng hợp, xử lý thông tin cho các hệ thống nhiều camera.
Nokia 9 PureView cũng có hỗ trợ ảnh RAW theo định dạng DNG, tuy nhiên theo thử nghiệm hiện tại thì một tấm RAW cần tới 10 giây để xử lý xong nên anh em nào cần chụp anh thì nhớ để ý. Khi bạn chụp ảnh theo kiểu JPEG thông thường thì nhanh thôi chứ không vấn đề gì.
Để đảm bảo ảnh DNG này được xử lý hậu kì một cách chính xác, Nokia đang làm việc với Adobe để xây dựng profile ảnh cho Nokia 9 cũng như hướng xử lý cho hệ thống 5 ống kính rất đặc biệt này. Trên Nokia 9 PureView cũng sẽ được cài sẵn ứng dụng chỉnh sửa ảnh Lightroom.
Nokia 9 PureView cũng là mẫu smartphone cao cấp nhất của Nokia tính đến thời điểm hiện tại. Giá của nó là 699$, bắt đầu bán ra vào tháng 3.
Tham khảo: GadgetMatch, The Verge