THEO THỰC TẾ, NHỮNG EM LOẠI PHỔ THÔNG NÀY :
- DẸP NHỮNG ĐOẠN CODE CHO NHỮNG THỨ KẾT NỐI INTERNET ;
BỎ CÁC GAME ĐI ;
CÁC CHỨC NĂNG NÀO KHÔNG CẦN CÓ, THÌ BỎ ĐI ;
- DANH KHÔNG GIAN DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ TRONG (RẤT GIỚI HẠN) ĐỂ LƯU TRỮ
+ SỐ ĐIỆN THOẠI NHIỀU LÊN ?
+ SỐ SMS NHIỀU HƠN.
Với mình thì con này hơi lỡ cỡ một chút. Cùng bàn một chút về nhu cầu của người dùng như mình trong thời điểm hiện tại.
- Để dùng internet với 2G: quá yếu so với thời điểm hiện tại. Nếu cần các tác vụ internet với giá cả hợp lý có lẽ mình sẽ chọn một con máy có 4G với giá hơn 2tr.
- Để chụp ảnh: thừa thãi, không ai bây giờ có ý định chụp hình "nghiêm túc" với cái camera này.
- Để làm máy nghe gọi - cục gạch: pin thấp, thêm thắt thừa (như bên trên). Dù biết là với cục gạch thì dung lượng pin thế này cũng đủ cân mấy ngày nhưng bao nhiêu năm rồi nên cho nó một cái dung lượng pin hợp lý 2000+ mAh và nếu có thể thì tích hợp sạc nhanh càng tốt.
=> Kết luận: Nên tăng pin và tích hợp sạc nhanh (nếu có thể), tăng giá lên một chút cũng được. Hoặc bỏ hẳn cam và 2G đi để giảm giá một chút.
mình đã mua 2 con 3310 và 8110. Con 3110 còn xài tạm tạm chứ con 8110 đúng là ac mộng. Duyệt cái danh bạ không mà nó cũng lag tung chảo. Mang cái logo nokia thôi chứ ko còn là nokia hồi xưa nữa. Mua mấy con 105, 130 hay 150 xài vừa rẻ vừa ngon
820 k không phải là tiền vnd sao ? Ngu mới lãng phí mua em này. Nếu mua thì mua con củ chuối có 4 G ý may ra vớt vát được chức năng phát 4G thành wifi. Còn đâu tầm này loại hết. Mà nokia ngốc cực nhé. Nó không biết bây giờ nhu cầu điện thoại bàn phím T9 phát sónv wifi từ 4G đang rất thịnh hành vậy mà nó ko tập trung phát triển lại đi sản xuất con vớ vẩn này. Chạ có chức năng mô.