Mỹ bắt đầu yêu cầu liệt kê tài khoản Facebook, Twitter ... trong đơn xin VISA

bk9sw
1/6/2019 13:56Phản hồi: 132
Mỹ bắt đầu yêu cầu liệt kê tài khoản Facebook, Twitter ... trong đơn xin VISA
Trong thời gian tới khi xin thị thực (VISA) đi Mỹ thì anh em sẽ phải cung cấp thêm thông tin về các tài khoản mạng xã hội. Thông tin về chính sách mới đối với các đường đơn xin thị thực này đã được một phán ngôn viên thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận và bắt đầu áp dụng từ hôm nay.

Áp dụng đối với hầu hết các dạng thị thực bao gồm thị thực không định cư lẫn thường trú nhân, đương đơn sẽ được yêu cầu liệt kê các tài khoản mạng xã hội trong một menu cùng với các thông tin cá nhân khác. Cho anh em nào chưa từng đi xin VISA nhập cảnh Hoa Kỳ thì phần lớn quy trình được thực hiện trực tuyến qua trang web của sứ quán, anh em sẽ phải khai thông tin vào các mẫu đơn tuỳ theo thị thực muốn xin và nộp trực tuyến. Vì vậy khả năng trong thời gian tới sẽ có thêm mục bổ sung thông tin về tài khoản Facebook, Twitter … trong các mẫu đơn này.

Vị phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết sẽ có tuỳ chọn cho biết "tôi không sử dụng mạng xã hội". Tuy nhiên quan chức này nhấn mạnh rằng nếu đương đơn nói dối về việc sử dụng các mạng xã hội thì họ có thể phải đối mặt với "các hậu quả nhập cảnh nghiêm trọng". Chưa rõ hậu quả ra sao nhưng mình nghĩ nghẹ thì từ chối VISA còn nặng thì cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Hiện tại menu bổ sung thông tin mạng xã hội này chỉ bao gồm các trang mạng xã hội chính nhưng trong thời gian tới đương đơn sẽ có thể tự liệt kê tất cả các trang mà họ dùng.

Mang_xa_hoi.jpg
Nói với The Hill, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: "Đây là bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát nâng cao các công dân nước ngoài đang tìm cách nhập cảnh Hoa Kỳ. Như chúng ta đã thấy trên thế giới trong những năm gần đây, các trang mạng xã hội có thể là là diễn đàn lớn đối với các hoạt động khủng bố và những ai ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Thế nên đây sẽ là một công cụ sống còn để sàng lọc những kẻ khủng bố, những mối đe doạ an ninh công cộng và những cá nhân nguy hiểm khác trước khi họ có được các ích lợi từ quyền nhập cảnh và đặt chân lên đất Mỹ."


Thông tin định danh trên mạng xã hội sẽ được kết hợp vào hồ sơ kiểm tra lý lịch dựa trên danh sách theo dõi thiết lập bởi chính phủ Hoa Kỳ. Các đương đơn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết hơn về lịch sử du lịch của họ trong tương lai.


Nhân đây mình chia sẻ với anh em đoạn video được Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM thực hiện với tựa đề "Những hiểu lầm về VISA Mỹ", thông tin rất giá trị.​

Chính sách nói trên bắt nguồn từ một sắc lệnh hành pháp ban hành vào tháng 3 năm 2017 bởi Tổng thống Trump có tiêu đề: "Bảo vệ quốc gia khỏi sự xậm nhập của khủng bố nước ngoài vào Hoa Kỳ". Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố ý định thực hiện chính sách này vào tháng 3 năm 2018 và đến nay bắt đầu hiệu lực.

Chính quyền Obama trước đó đã từng vấp phải chỉ trích dữ dội vào năm 2015 sau khi Tashfeen Malik - một người phụ nữ gốc Pakistan đã giúp chồng là Syed Farook - sinh ra tại Chicago, Illinois thực hiện vụ xả súng ở Inland Regional Center, San Bernardino, California làm 14 người thiệt mạng, 21 người bị thương. Cả 2 đều bị bắn chết sau đó.

Malik đã tuyến bố ủng hộ chủ nghĩa khủng bố trên mạng xã hội trước khi cô này được cấp thị thực vào Mỹ.

Theo: The Hill
132 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

congmanh1991
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ko biết nói gì 😆
WWE vs UFC
ĐẠI BÀNG
5 năm
@congmanh1991 đọc cho kĩ dùm, ai muốn qua US chơi thì phải cung cấp tài khoản mạng xã hội cùng với visa, chứ nó ko kêu công dân của nước nó phải cung cấp. Nên đừng kiểu "nếu nứớc ta làm thế với dân mình.....thì các thành phần chửi nhà nước hay ba sọc..blabla" Ơ hay, Mỹ nó có kêu dân nó làm thế đâu, chỉ có những quốc gia khác qua nước nó thì mới bị yêu cầu thôi. Mị dân hay đánh tráo khái niệm lắm
hungbya
TÍCH CỰC
5 năm
@congmanh1991 L.O.L. Tinh tế đội ngũ mod duyệt bài công nhận công minh thiệt. Bài người khác đăng đụng tí là chửi người khác lưu vong, ăn bám, kì thị thì không bị xoá. Bài mình phản bác lại chửi có một câu bò ngu trẻ trâu thôi mà xoá bài. Cái đứa xóa bài mình chắc cũng cùng phe với tụi bò thôi.
Screen Shot 2019-06-03 at 12.46.56 PM.png
@hungbya ng ta gọi đó là đạo đức giả và bè phái :v bố k thích thì bố xóa, éo nói nhiều :v
Cung cấp tài khoản để nó tiện theo dõi thôg tin.... giờ đi đâu cũg bị theo dõi....
phantnang
TÍCH CỰC
5 năm
@ngothekhanh1234 nó soi người có 'ný nuận' thôi, thực ra nó củng đã có kiểm tra trước đây rồi!
anhvu999
TÍCH CỰC
5 năm
@ngothekhanh1234 nếu chỉ dùng zalo thì kg dc qua Mỹ rồi, chắc phải làm cái twitter rồi tích cực like trump thôi
anh trần đặng đăng khoa khi xin visa mỹ hình như cũng cho xem tài khoản facebook.
@vansanghd93 Có được cấp visa luôn không bạn?
@JaegerH.. hôm trước mình có xem video trên youtube. anh đó xin được visa vào mỹ rồi đó bạn. anh đi vòng quay mỹ cũng đc mấy tháng rồi nghe đâu chuẩn bị sang úc.
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@vansanghd93 Thì múc đích đi tới Mỹ của anh là gì, đáp tôi đi ngao du khắp thế giới , đâu, show tao những nơi mầy đến :-D thế thôi, mục đích rõ ràng là ok cả mà
" Chính sách bảo vệ quốc gia " vậy giờ đi đâu cũng làm vậy thì sao nhỉ
Menu thì liên quan gì nhỉ? Ko lẽ vốn từ của mod/admin tinhte hạn hẹp dữ vậy :/
@whisky_x Thật sự thì ko hiểu tôi mới thật sự là người cố chấp hay các bạn? Ko lẽ viết là “hiện tại danh sách bổ sung thông tin mạng xã hội này chỉ bao gồm các trang mạng xã hội chính” khó hiểu lắm hay sao mà phải cố biện minh cho việc dùng từ ‘menu’? Đã mất công ngồi gõ cả bài rõ dài rồi viết hẳn ra chữ ‘danh sách’ tốn thêm bao nhiêu thời gian mà nguỵ biện là dài dòng, trong khi nó chả dài hơn bao nhiêu.

P.S. Lời bạn nói thật sự ko có trọng lượng với tôi nên tốt nhất đừng cố nói nữa. Câu trc nói ko muốn tranh cãi xong lại ráng vào biện hộ thêm lần nữa.
@hakuruno Nói vậy thì nên cấm luôn các từ tech, smartphone, sd card, flagship, OS... vì ngoài kia cũng có ng ko hiểu nghĩa những từ này. Bài trước từ metadata dịch ra thành siêu dữ liệu là thấy nhột lắm rồi. Cái từ đơn giản như menu mà cũng bắt bẻ thì thật chỉ còn cách việt hóa 100%.

Tiện thể nói luôn là bác bỏ dùng từ P.S luôn nhé. PS số đông sẽ hiểu là tên hãng kem đánh răng, ko phải postscript. Bác phải dùng từ 'tái bút'.
@nguyenminh56547 :v. Bác có phân biệt đuợc những từ ngữ được dùng thành quen, và lỗi do không có người biên dịch không bác. Một bên là những từ quá quen thuộc trong một mảng nào đó. Còn cái menu, nói thật là nó vừa lạ vừa quen, nhưng trong cái bài viết này nó không nên xuất hiện vì nó làm câu cú trở nên lủng củng khó chịu. Có khi e lại nghĩ nó là thực đơn cũng nên.
@hakuruno Đồng ý với bạn này, đang đọc suôn sẻ tự nhiên "lọt" chữ menu vào nó "ngang" hẳn ra.
Thế là các anh dư luận viên hết cửa đi Mỹ à
noMacLe
CAO CẤP
5 năm
@trunghieuonline Ngoại trừ số ít là dlv cao cấp, đa phần còn lại làm dlv là những bạn công an chưa có chức vụ đang phải phấn đấu, thành phần kém hiểu biết bị lợi dụng (điển hình là anh Quang Lùn), một phần là đám không có nghề nghiệp lên mạng làm bút chiến kiếm tháng vài ba triệu ... Nói chung thu nhập của họ có vất vả 3 đời chưa chắc được đi Tây nếu không trúng số.
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@trunghieuonline Đắng nhưng thật , ẩn sau những thằng suốt ngày cào phím ném cho cái visa Nhật Hàn Mỹ xem có vác dai' đi không :-D
MrBphone
TÍCH CỰC
5 năm
@trunghieuonline TOÀN NICK ẢO SỢ GÌ
tiện thu thập thông tin thôi chứ cái trò mèo này dân thường còn qua mặt được mà đòi bắt khủng bố, FB twitter cũng do Mĩ quản lý còn gì
@phantnang Dạ e đi mẽo tới giờ ko biết bn lần rồi a. Cầm passport mấy nước tư bản xin visa mẽo rất dễ, chỉ cần đóng tiền cho dịch vụ. VN xin visa mẽo cũng ko hề khó.
phantnang
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyenminh56547 bạn đi hay không tôi không quan tâm, củng ko thể kiểm chứng. ý tôi là kiểu 'ný nuận' của bọn cs thì khó mà xin đc visa mẽo!
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyenminh56547 Thôi bớt có khoe mẽ
@Thomas6688 Đi du lịch thì khác .. Còn qua định cư .. Ăn cơm của nó mà chửi nó thì đừng có mơ .. Thực sự bây giờ nhìu thành phần ăn cơm Mỹ .. Con nhỏ đi học trường Mỹ miễn phí mà vẫn chửi Mỹ nhìu lắm ..
Act1789
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ai không dùng các tài khoản mạng xã hội thì điền không có.
Còn dùng thì điền vào chỗ có dùng.
Không có tài khoản mạng xã hội thì không xin được thị thực à?
congmanh1991
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dylerb Vẫn đc. Nhưng nếu bị phát hiện là dối trá thì ăn ***
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
@dylerb đọc kỹ bài tý đi sếp.
htux
CAO CẤP
5 năm
Twitter của mình là fan Trump, ghét cs, ghét hồi mọi, ghét khựa thì có đc cho free visa ko 😃
Leduycng
TÍCH CỰC
5 năm
@htux Hên xui.
@htux Ghét cs, ghét tàu thì Ok, nhưng ghét hồi giáo thì coi chừng bị xét đó bạn. 😃
nigari
ĐẠI BÀNG
5 năm
@htux bạn nói bạn ghét đạo hồi rồi bạn vào Mẽo làm 1 phát giống vụ nhà thờ ở NZ thì Mẽo ăn lol à :|
phantnang
TÍCH CỰC
5 năm
@htux qua được vòng 'gửi xe' nha bác
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
CS thử làm vậy xem, kiểu gì cũng có một dàn kềnh kềnh bu vào :/
WWE vs UFC
ĐẠI BÀNG
5 năm
@@ ict Nước nó nhiều nguy cơ tiềm ẩn, rồi nhâp cư, sang xong trốn ở lại, trò này mình làm nhiều lắm... thì phải làm thế thôi. Đã ngáo lại còn ko chịu tìm hiểu
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
@WWE vs UFC Thế bạn nghĩ mỗi nước mỹ mới thế, còn VN mấy thằng bao que về không vậy hả ?
Nực cười thật !
WWE vs UFC
ĐẠI BÀNG
5 năm
@@ ict Ba sọc nó về làm gì nữa, hồi đó nó muốn đi luôn mà. Toàn mấy lão già từ hồi chiến giờ làm ăn dc gì ngoài ngồi tức 😆
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
@WWE vs UFC B coi thường nó quá rồi đấy. Nhiều vụ liên quan đến mấy hội bên ngoài chứ chẳng ít gì đâu.
Cái này chỉ để xem sự trung thực của đương đơn đến đâu thôi. Thủ tục xin visa Mỹ có thể được xem là khá đơn giản so với xin visa các nước khác như Canada, Úc, NZ, UK, Schengen... nó đơn giản nhưng lại cực khó với nhiều người.
@suacogaihalan Câu biệt tài của bạn ở đâu trong form DS-160 vậy bạn?
@Jamesbond Có đó bác, trong form DS-160 nó có hỏi về khả năng của bác đó bác nếu mình nhớ không nhầm là trong cái phần thông thạo ngoại ngữ, những các biệt tài mà trong quân đội cần hay nền kinh tế mĩ cần đều được trọng dụng. Hoa Kì là quốc gia hỗ trỡ free world, có nghĩa là anh cũng không cần có tài nhưng công việc của anh giúp đỡ nhiều, hoặc hỗ trợ thúc đẩy sự tự do trên thế giới đều được xét đó bác.😁
@suacogaihalan Cái đó chỉ hỏi có đi nghĩa vụ không, biết dùng vũ khí không, tham gia nghĩa quân không... đa phần liên quan khủng bố mang nghĩa negative chứ biệt tài gì. Tất nhiên nếu biết vẫn phải khai trung thực.
@Jamesbond Nếu nó nagative thì nó nằm trong phần language làm gì???? Thứ nữa bạn đừng có bắt bẻ quá😁, vì nếu như có tài năng + nghèo muốn đi mỹ thì bạn đã không apply visa du lịch không. Ở đây là visa du lịch cho nên nó phải xét trên 3 yếu tố, thứ nhất là người đi du lịch đảm bảo quay về, thứ 2 nếu người đi trốn ở lại thì người này phải có tốt chất tốt mà nước mĩ cần, thứ 3 việc cấp visa du lịch nên được xem xét để thúc đẩy free world. Nhiều người nghĩ rằng trước khi đi Mĩ thì nên đi Hàn Quốc, hay Nhật trước vì nó sẽ có credit. cái này chỉ đúng một phần vì đi Hàn Quốc, đi nhật nó chứng tỏ 2 điều, thứ nhất anh có credit trong việc đảm bảo anh quay về, thứ 2 du lịch cũng là một phần của free world. Nhiều người lại chả đi đâu bao giờ nhưng được xét cái một, ví dụ, các chức sắc tôn giáo, nhà tư tưởng, đấu tranh cho tdo ...., vì cho nhưng người này đi du lịch là thúc đẩy free world, đúng không. Trong trường hợp của mình hồi đó mình chả có đi hàn quốc hay nhật gì cả nhưng mình thông thạo 2,3 ngôn ngữ ( công thêm công việc mình làm IT Mỹ đang cần, nếu có trốn ở lại thì cũng tốt cho nước Mĩ), mình từng đi thái lan tham gia bảo tồn loài voi châu Á ( thúc đẩy freeworld, cái này credit còn cao hơn đi du lịch, mình lấy ví dụ tương tự thôi), nên lúc phỏng vấn nó cũng chả hỏi gì khả năng tài chính gì cả(mình cũng không có mà hỏi), vô đóng dấu đi luôn. Vậy đó, cái này mình chỉ suy đón từ bản thân, Nếu bạn thật sự có tài còn nghèo thì bạn nên apply visa loại khác, Mĩ nó cần nhân tài mà:D
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
thấy nên làm vậy. khi có thông tin mạng xã hội sẽ kiểm tra đc lịch sử của họ. các sếp bên tuyển dụng sài cái kiểu này lâu lắm rồi
ủng hộ kiểu này, hy vọng hàn và nhật cũng sẽ áp dụng để xích redbull lại bớt, chứ qua bên đó xkld, du học, ăn bám các kiểu về lại nói nó giả tạo, chơi bẩn thì mất mặt người vn
@phucnguyen4596 ý kiến của bác thế nào, sao nghe mấy ng đi Nhật rên quá. Thực tế nằm ở mức nào trong số: 'chỗ nào cũng có ng này ng kia', 'phần đông nó thế', hay là 'tại VN dân đen nên bị đối xử khác'?
@nguyenminh56547 dân vn mà ý thức tốt giống sing thì ai chả nể, qua bên đó trộm cắp, bùng tiền thuê trọ, người ta ghét lại quay sang chửi người ta, rồi người ta lại ghét thêm, ảnh hưởng đến những người xkld chân chính, mà thấy chửi "nhật bẩn" toàn lũ bò đỏ
@nguyenminh56547 Dân VN, tàu thì đa số đi ra nước ngoài cứ khôn lỏi, chộp giật cả.
@dylerb quá vô lý đúng ko bác
Nó nhập nick clone vào thì sao nhỉ =]]
phantnang
TÍCH CỰC
5 năm
@tuyenvpb nó có thể hủy kết quả phỏng vấn!
@tuyenvpb Dạ.. ừ, nó ngu lắm! nhập đi
Mấy anh dlv, ll 47 mún qua Mỹ thì xoá tk đi nghen... lập cái mới cái nào mà lương thiên xíu .
hcqhvn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vo khanh tan Bạn lo bò trắng răng rồi. Bọn dlv nó có vô số account backup. Khi cần show thì nó chỉ đưa ra loại nào vô thưởng vô phạt, còn những acc chuyên để kiếm 3củ nó giấu như mèo giấu kứt.
xxdeathxx
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hcqhvn _ Thế tụi Mẽo chỉ cần hỏi thêm 1 câu " bạn có bao nhiêu account Facebook" tụi dlv nói 1 thì mèo tự móc kứt mà ăn ah`.
@vo khanh tan Xin lỗi bác, rep nhiều bà bị chặn hết, nên cũng chả muốn vào tinh tế. 😁:D
bibeo89
TÍCH CỰC
5 năm
Liệt kê weibo. Nó cấm cmn vĩnh viễn 😆
senfall
TÍCH CỰC
5 năm
Việt Nam cũng nên áp dụng nhưng theo hướng khác, thu thập hồ sơ phạm tội ở nước ngoài thì cấm nhập cảnh vn. Trả hiểu thế nào mà các thành phần ấu dâm, giết người đã bị kết tội vẫn có thể vào vn, vn có quá lỏng lẻo K. Thu thập tình báo kém quá chăng.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019