Mỹ thông qua luật E-Label cho phép chuyển các kí hiệu hợp quy vào phần mềm

Duy Luân
27/11/2014 23:14Phản hồi: 51
Mỹ thông qua luật E-Label cho phép chuyển các kí hiệu hợp quy vào phần mềm
Tinhte_My_E-Lable_ki_hieu_hop_quy.jpg
Ảnh minh họa: các kí hiệu hợp quy trên chiếc One M8

Tổng thống Obama mới đây đã thông qua Bộ Luật E-Label để cho phép nhà sản xuất thiết bị điện tử đưa những kí hiệu hợp quy vào một "menu phần mềm" thay vì in lên nhãn hoặc mặt sau của máy móc. Luật được giới thiệu bởi nghị sĩ Deb Fisher và Rockefeller hồi tháng 7 năm nay và nó đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ chính quyền Mỹ. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không còn phải thấy hàng loạt biểu tượng làm xấu mặt sau thiết bị điện tử (như tem chứng nhận FCC, biểu tượng không bỏ vào thùng rác, các con số ID dài ngoằng...), trong khi nhà sản xuất thì cắt giảm được chi phí vì các tem giờ đây đã được nhúng vào phần mềm. Được biết yêu cầu dán tem hợp quy đã có tại Mỹ từ năm 1973.

Bộ luật này còn cực kì hữu ích với những thiết bị nhỏ như smartwatch, vòng đeo tay thông minh hay cả kính mặt thông minh bởi diện tích trống trên những sản phẩm loại này rất ít. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng bộ luật trên chỉ áp dụng cho các tem hợp quy do Mỹ ban hành, tức là vẫn còn có khả năng những tem từ khu vực khác - ví dụ như tem CE của Châu Âu - xuất hiện trên thân máy (nếu thiết bị có được bán tại những nơi này). Hi vọng cơ quan lập pháp tại các khu vực khác cũng sẽ sớm thông qua một bộ luật giống như E-Label để chúng ta có được những thiết bị đẹp hơn, tinh tế hơn.

Xem thêm: Ý nghĩa của những ký hiệu nằm ở mặt sau thiết bị điện tử


Nguồn: Luật E-Label
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tho nau
TÍCH CỰC
9 năm
tất cả vì tiện lợi và lợi nhuận!
Tốt, như vậy đỡ có nhiều cái Logo...thừa ở mặt sau hơn! cá nhân thấy mấy cái đó...xấu
zeke
TÍCH CỰC
9 năm
@Bù Lon Ốc Vít Cái đó là "ký hiệu" ko phải "logo"
Chumrauden
ĐẠI BÀNG
9 năm
Với mình in hay ko in lên vỏ không thấy khác nhiều. Mà mấy đt của VN hay mấy cái BB trước kia dùng có thấy in đâu nhỉ.
ntvan
TÍCH CỰC
9 năm
@Chumrauden có cả đấy, nó được in ở bên trong, tháo nắp pin ra mới thấy. mấy con nguyên khối như iP, One hay Z... không tháo đc nắp pin nên mới phải in bên ngoài.
asimo7777
TÍCH CỰC
9 năm
Rất ghét những ký hiệu đó. Bây giờ thì thẩm mỹ hơn rồi.
versace.007
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tuy nhiên những logo đó cũng góp phần tạo nên đẳng cấp của 1 thiết bị cao cấp
ongnooii
TÍCH CỰC
9 năm
Bỏ ở mặt ngoài đi là đúng. Tuy là nhìn nhiều cũng quen nhưng cá nhân mình thấy bỏ đi vẫn đẹp hơn.
Hkporn và máy khựa nhái thích điều này, chúng là những hãng dám "hy sinh" tên tuổi bản thân, gắn vào mình tên người khác để phục vụ hòa bình nhân loại 😆))
@Hoàng Z FPT Win có phải là 1 ví dụ ko bác? :eek:
bỏ đi nhìn đỡ xấu máy hẳn
không hiểu sao nhưng nhìn thiếu mấy cái dấu đó tạo cảm giác hàng lậu lậu =)))))))))
chắc do chưa quen mắt thôi. sau này quen sẽ thấy vậy tốt hơn.
@silver huynh chắc mấy kí hiệu đó sẽ được chuyễn vào "About Phone"
Hi vọng là mấy hãng sx sẽ bỏ bớt mấy cái kí hiệu đó trên các máy quốc tế chứ kg riêng gì các máy cho thị trường Mĩ.
Đáng lẽ nên bỏ mấy cái này từ lâu rồi mới phải.
huy9988
CAO CẤP
9 năm
Mấy cái dòng nhăn nhít vậy chứ mà còn đỡ hơn logo của nhiều hãng, nhiều lúc để vị trí muốn đập luôn cái phone :mad:
@huy9988 đặc biệt là dòng nexus, logo to tổ bố 😃
Bỏ nhìn nó như hàng Tàu ý. Chắc chưa quen mắt.
ch_at04
TÍCH CỰC
9 năm
thực sự rất ủng hộ
vì nhà sản xuất đã sản xuất ra cái máy với thiết kế, mặt lưng đẹp là thế
In thêm chữ mất mĩ quan mà người dùng cũng chả hiểu hay làm gì có ai quan tâm làm gì
kiennams
TÍCH CỰC
9 năm
vâng.cái mặt sau của đt sẽ đẹp đẽ hơn nếu k xuất hiện những cái ký tự lằng ngoằng này
Mấy cái kí hiệu đó VN dùng để phân biệt hàng nhái.
@giangnam22 nay bỏ rồi, thay vào đó là tem 7 màu chăng 😁:D:D
6761037
TÍCH CỰC
9 năm
iPhone ko in lên có thay vỏ cũng đếch biết dường nào mà lần. Có in lại mei lên vỏ cũng ko thể đẹp bằng mei zin trên vỏ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019