Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn nhưng hiệu quả phòng thủ vẫn gây nhiều tranh cãi

bk9sw
31/5/2017 12:9Phản hồi: 121
121 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thực sự nghe những lời tuyên bố của Mĩ thì kinh lắm.
Ngày xưa nghe ko ai có thể bắn hạ B 52 với khả năng tàng hình đỉnh cao.
Ai dè đến VN bắn rụng như chim.
namlinhct
ĐẠI BÀNG
6 năm
@bất đắc dĩ Cái này là chuẩn này.
Giờ còn tin số ảnh đó là thật đúng là trẻ con.
Nghe Nasa tuyên bố video " người đầu tiên lên mặt trăng " là video " dựng lại" chưa.
"NASA đã buộc phải đứng ra thừa nhận rằng, để minh họa việc hạ cánh của con tàu Apollo trên Mặt trăng, họ đã phải dùng những clip video và ảnh chụp không liên quan đến chuyến bay thực sự."
Thằng Mĩ mà đi trước Nga về động cơ đẩy tên lửa á? Nên nhớ chục năm sau Liên Xô mới làm ra dc động cơ đẩy lên dc mặt trăng nhá.
ZamNu
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sau cái trực thăng không bay sát cái mũi của tên lửa cho dễ thấy ???
Nếu k có những thằng Mỹ thì tụi bây có comment những dòng này dc k. Hay chỉ gõ phím là giỏi. Nếu xài hàng tàu thì qua tàu mà xài. Phân với tích.đúng là red bull
macinPhone
TÍCH CỰC
7 năm
hehe, cái đó là diễn đàn thân Nga đó, fan Mỹ bơi vào là no gạch đá
macinPhone
TÍCH CỰC
7 năm
Phe Nga ngố - sẵn sàng, Tàu khựa- Sẵn sàng, Mẽo- sẵn sàng!!!??? dzô, chiến
Vậy là kô sợ thằng kia làm tàn rồi.

Nasa nó xác nhận việc dùng 1 số ảnh là ảnh luyện tập phi công trong sứ mệnh lên MT.
Câu nào nó bảo là sứ mệnh lên MT là giả hay fail?
Nói 1 ví dụ này : thằng + có bla bla trên báo là thủy triều đỏ thì cũng méo giấu được bản chất vụ fo mo sa nhá!
Pts vài cái ảnh minh họa ko làm thay đổi tính thực hư của sự việc.
Đây vào trang Nasa lấy ảnh đưa vào fotorencis khá nhiều anh sự kiện AP10 rồi, cũng có vài ảnh lộ vết chỉnh sửa, tuy nhiên, giả thì đã chết cha với bọn Nga, Tàu.... nó cho mất mặt ngay
Tên lửa Triều Tiên đang bay giữa chừng bị nổ thì toi cơm
hệ thống này chính thức kích hoạt thì WW3 bắt đầu 😃
Mình thấy về năng lực khí tài quân sự thì chắc chắn của Nga sẽ lạc hậu hơn 1 so với Mỹ, tuy nhiên về khả năng tác chiến phòng thủ quốc gia thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, Mỹ có thể đem hàng đi xài khắp nơi, nhưng Nga cũng không vừa khi bán cũng khắp nơi hệ thống phòng thủ của mình, chẳng tự dưng mà đồ của Nga có tiếng tăm, ở thời kì chiến tranh lạnh Mỹ và Liên Xô toàn lấy đồ của nhau về nghiên cứu ăn cắp công nghệ, tuy nhiên cách làm việc của Nga cho thấy sự cứng rắn thẳng thắn hơn là sự lươn lẹo luồn lách của Mỹ, cho nên rất nhiều nước không là sân sau của Mỹ như Châu Âu vẫn rất tin tưởng khi mua hàng của Nga. Các bạn cũng đừng tranh cãi nhiều về Mỹ hay Nga mạnh hơn cả, ngay từ thời Liên Xô mạnh nhất họ vẫn sợ Mỹ, vì rõ ràng dù hiện nay đã yếu đi rồi nhưng Mỹ vẫn thực sự mạnh! Mỹ cực kì khôn luôn, người Mỹ ranh ma hơn Trung Quốc và Nga nhiều!
openincs
TÍCH CỰC
7 năm
@LeeMicrosoft Không vì ăn cắp được công nghệ hạt nhân thì Nga cả chục năm sau còn chưa chế được quả bom nguyên tử đầu tiên đâu!
namlinhct
ĐẠI BÀNG
6 năm
@LeeMicrosoft Chuẩn
Đánh chặn thành công nhưng người quên 1 điều rằng vị trí phóng, tọa độ đường bay, tầm cao là do quân nhân mỹ thực hiện.
Nổ tý để ru ngủ Nhật và Hàn thôi. Trên thực tế 1 quả tên lửa hột nhơn nó phóng đi khi đến gần mục tiêu nó chia tách ra và bay theo các hướng khác nhau. Chưa kể còn có chim mồi đi theo nữa.
amd3k5
ĐẠI BÀNG
7 năm
Dân tinh tế mà cũng hăng máu bình loạn quân sự ghê nhỉ?
lâu lâu tt mới có bài về quân sự, đọc cmt cười đau cả bụng 😁:D:D:D
Hornet600
TÍCH CỰC
7 năm
Các bác tranh cãi nhau Mỹ hay Nga nhất làm gì. Thằng nào giàu là thằng đó có quyền. Cho dù Nga có nhiều nhà khoa học giỏi nhưng Mỹ trả bằng đô la Mỹ, thì họ sẽ theo thôi.

Trung Quốc bây giờ cũng vung tiền mua công nghệ Âu , Mỹ. Ngay cả bây giờ chip cấu trúc ARM thằng TQ sản xuất kìa, mặc dù vẫn phải mua bản quyền cho nó chạy.
Mới đây nga cũng đang thử nghiệm tên lửa chống tàu sân bay và cũng cho răng tàu 13 tỷ của Mỹ chỉ là cỏ rác. Ngộ nhỉ mình tự chế tạo chưa thực chiến mà tự cho cái quyền là tau bắn mày phải đứng yên để trở thành "nấm mồ tập thể dưới đáy đại dương"? Chẳng lẽ nó chi 13 tỷ đo làm 1 cái tàu mà chả trang bị tương xứng đủ để bảo vệ khối tài sản đó Sao ta? Bắn thì người ta chặn ai dám chắc là Mỹ không đủ Mạnh? nếu không thì sao dám bành trướng khắp TG ??? Nếu 1 chiéc này bị hạ thì có lẽ Nga cũng sẽ không còn 1 mống bởi vì QUyền lực của Mỹ không chỉ Tiền bạc mà còn nhiều đồng minh bu theo "hút máu" nữa mà. heheheheh Nhiều khi gấu nhà giấu bao nhiêu tiền chưa chắc bạn biết mặc dù đầu ấp tay gối đấy huống hồ chuyện lớn lao ấy. Nếu biết được thì không cần hù dọa nhau nói đánh lá trúng phóc rùi. Rồi sẽ coai ông Triump này không ôn hòa đâu Tr Tiên coai chừng đấy chứ chả chơi. hơn 50 cái tên lửa bắn mà chẳng nề mặt ai kể cả Nga và TQ bắn xong tan nát hết rồi mới nói là tui vừa mới bắn .....TQ và NGA ngẩn tò te xanh mặt. Đấy mới là chú SAM thực thụ. hahahahahah
congaixinh
TÍCH CỰC
6 năm
@pond1597 đậu mịe, thế vụ Ngố sát nhập Crưm sao Mẽo nó không động thủ đập chết mịe Ngố đi, trong khi Ukren là đồng minh của Mẽo?
congaixinh
TÍCH CỰC
6 năm
mấy nick trẻ chém gió vãi cả ra. Trên thế giơi này thực sự phóng được ICBM và đánh chặn được ICBM chỉ có hai quốc gia đủ trình đọ là Nga Ngố và Mẽo thôi. Mẽo thừa tình báo để đánh giá chính xác công nghệ hiện tại của Nga Ngố. Nó thừa hiểu rằng Nga Ngố là quốc gia duy nhất trên hành tinh này có thể phóng được tên lửa mang đầu đạn hột nhơn sang đất Mẽo, từ trên thượng tầng khí quyển, đầu đạn sẽ phân tách ra và lao thẳng xuống mục tiêu, khi đó không có cách gì có thể ngăn chặn được. Vì vậy giải pháp duy nhất là tiêu diệt ICBM đó ngay từ khi nó còn ở bệ phóng. Do đó, Mẽo mới phải thuyết phục BA LAn cho Mẽo đóng căn cứ ICBM ngay trên đâtf Ba Lan, vì BA Lan sát nách Mẽo.
Hãy đặt câu hỏi đơn giản nhất, nếu như tất cả những điều Nga Ngố nói về ICBM của họ là trò đùa giải trí lòe dân thì vụ sát nhập bán đảo Crưm, Mẽo và đồng minh nó đã đập chết mịe Nga Ngố rồi. Nhưng Mẽo thừa hiểu, trình đọ ICBM của Ngố là số 2 thế giới, và nếu Ngố là só 2 thì tất nhiên chả ai dám tự nhận là số 1
congaixinh
TÍCH CỰC
6 năm
nói thêm để mấy nick trẻ biết, Ngố còn tính cả phương án phóng tự động ICBM ngay cả khi toàn bộ ban lãnh đạo của Ngố bị hột nhơn đối phương tiêu diệt hết. Vâỵ ngố sẽ làm thé nào? Đó là kế hoạch tuyệt mật mang tên Perimetter. Bản chất của Perimetter là gì? Đó là một hệ thống điều khiển ICBM tự động do AI lập trình, AI ở đây là trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ liên tục kết nối thông tin với Mạc Tư Khoa, trường hợp Mạc Tư Khoa không trả lời tín hiêụ kết nối, nó sẽ tự động gọi cho Tổng thống Nga, nếu tổng thống Nga không trả lời nó sẽ gọi cho Bộ trưởng Quốc Phòng, nếu Bộ trưởng quốc phòng không trả lời nốt, AI sẽ hiểu là toàn bộ ban lãnh đạo của Ngố đã bị đối phương tiêu diệt, lúc đó nó sẽ chiếm quyền điều khiển toàn bộ khu vũ khí hột nhơn của Ngố.
@congaixinh ah, đó chắc chắn là kế hoạch tuyệt mật rồi!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019