NASA phát hiện ra nguyên tử oxy trong khí quyển sao Hỏa sau 40 năm tìm kiếm

ND Minh Đức
10/5/2016 4:57Phản hồi: 44
NASA phát hiện ra nguyên tử oxy trong khí quyển sao Hỏa sau 40 năm tìm kiếm
Lần đầu tiên trong suốt 40 năm nghiên cứu, cuối cùng NASA cũng phát hiện ra nguyên tử nguyên tố Oxy trong bầu khí quyển của sao Hỏa nhờ vào đài thiên văn hồng ngoại (SOFIA) trên một chiếc máy bay ở tầng bình lưu cách mặt đất 13,7 km. Đây chính là "phát hiện lớn" mà trong suốt tuần rồi họ đã nhắc tới và mặc dù lượng oxy chỉ bằng 1 nửa so với dự đoán nhưng nó giúp các nhà thiên văn học có thể xác định rõ về đặc điểm của khí quyển sao Hỏa, củng cố cho tham vọng đưa con người lên đó định cư trong tương lai.

Thật ra cách đây hơn 40 năm, trong sứ mạng quan sát khí quyển sao Hỏa Viking và Mariner vào những năm 1970, NASA đã quan sát được các nguyên tử nguyên tố oxy và mãi cho tới bây giờ thì điều đó mới được lặp lại. Tại sao lại mất khoảng thời gian quá lâu như thế? "Tình yêu thiên văn thiên văn của các nhà khoa học không có lỗi, lỗi nằm ở bầu trời xanh của Trái Đất."

Nhà khoa học thuộc dự án SOFIA, Pamela Marcum cho biết: "Nguyên tử oxy trên sao Hỏa xưa giờ nổi tiếng là khó đo lường, quan sát. Để quan sát được bước sóng hồng ngoại FIR trong quá trình phát hiện phân tử oxy, các nhà khoa học phải vượt qua độ cao của khí quyển Trái Đất và sử dụng những dụng cụ rất nhạy cảm mà trong trường hợp này chính là phổ kế. SOFIA là thiết bị thỏa cả 2 điều kiện này."

Vâng, cái mà các nhà nghiên cứu phải giải quyết trong nhiều chục năm qua chính là vượt qua các trở ngại gây nên bởi bâu khí quyển dày đặc, ẩm ướt. Và để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một loạt các giải pháp khác nhau (bao gồm cả dùng một ngôi sao giả bằng laser mà chúng ta đã biết cách đây không lâu) và SOFIA cũng là một trong số đó.

Thật ra SOFIA là một chiếc máy bay lớn - một chiếc phản lực Boeing 747SP - và trên đó có một kính thiên văn đường kính 254 cm, luôn lướt ở gần như phía trên bầu khí quyển Trái Đất đề ghi lạo những hình ảnh rõ ràng hơn. Bên cạnh lợi thế về độ cao, các thiết bị của SOFIA cũng được thiết kế với độ nhạy cực cao, có khả năng loại bỏ những yếu tố gây nhiễu bởi tầng khí quyển và giúp các nhà khoa học thực hiện các tính toán chính xác hơn.

Cuối cùng nhờ tất cả điều đó, các nhà khoa học đã xác tín được một cách chính xác nhất có thể về lượng oxy trên tầng trung lưu của khí quyển sao Hỏa và họ cho biết rằng lượng oxy đo được là thấp hơn so với dự kiến. Bởi thế, các nhà khoa học sẽ tiếp tục sử dụng SOFIA để xác định lượng oxy tại nhiều khu vực khác trên sao Hỏa nhằm đảm bảo con số này mang tính đại diện chung nhất. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một phát hiện lớn giúp tăng cường hiểu biết về sao Hỏa, nơi được cho là ngôi nhà thứ 2 của nhân loại sau Trái Đất và nó không chỉ củng cố cho tham vọng một ngày nào đó con người định cư trên đây, mà còn đại diện cho sự tiến bộ và phát triển không ngừng của khoa học trong thời đại ngày nay.

Tham khảo NASA
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngồi ở trái Earth phát hiện được DJ Oxy ở sao Mars, các thánh ăn gì em cúng
@Methylamine Em nay hot lắm vều đã lém
@Methylamine Anh hùng bàn phím à chưa làm gì đc cho đời thỳ lo mà kiếm tiền đi cu
mang tính đại diện cao, chính xác hơn !
có vẻ NASA luôn đảm trách tốt nhiệm vụ anh cả của mình chúc mừng Nasa chúc mừng nhân loại !
@Thangmasaru ghét nhất thể loại cmt như này
Có ai đăng ký một suất lên sao hỏa với mình không/
Sau khi đọc nhiều sách về thiên văn vũ trụ, các sách của các ông tai to mặt bự về vật lý vũ trụ, xem một đống phim về du hành vũ trụ...em phát hiện, chổở khỏe nhất vẫn là....trái đất😁
Trái đất bay h vẫn đủ chổ và còn cứu được, sao ko bắt tay từ hôm nay.
Xem Interstella mới thấy không thể tìm đc hành tinh như trái đất được...vô vọng vãi.
PS: nhớ cái đoạn hành tinh toàn nước và sóng thần liên tục trong hố đen tử thần mà ám ảnh....o_O
@Rich Leon Trong vũ trụ thì nhà trái đất của chúng ta mong manh lắm, hiểm họa có thể xảy ra bất cứ khi nào và con người thì chẳng thể làm gì được.Thế nên thay vì phụ thuộc vào một chỗ, ta nên tìm một nơi dự phòng để sau này còn tới khi cần
chắc hàng ngàn năm nữa khoa học mới đủ tiến bộ đưa con người lên đó. nếu mình bất tử như tộc tiên trông phim chúa tể những chiếc nhẫn thì mới có hy vọng chờ tới ngày đó
@khải đập chai Chưa kịp lên thì ngỏm vì ô nhiễm ở trái đất rồi :p
I.Corp
TÍCH CỰC
8 năm
@khải đập chai chương trình đưa người lên sao Hỏa đang được Nasa thực hiện nên Nếu sao hỏa thích hợp tương lai chắc không xa con người sẽ lên được thôi
@khải đập chai dự kiến vài năm nữa đưa người lên sao hỏa rồi bạn ơi! cần gì phải ngàn năn
Dương 1H
TÍCH CỰC
8 năm
Vậy mà e tưởng họ sẽ công bố có ng ngoài hành tinh 😔
Đem gián với rêu lên đó cho chúng nó tiến hoá thành siêu gián thôi 😁
oxy ở trái đất của bọn tao đầy,lêu lêu mấy thằng người sao hỏa ngu dốt ,lạc hậu,có thế cũng khoe😁
Lại là nước Mỹ. Họ dẫn đầu mãi.
@Tminh3232 Mình cũng nghĩ vậy luôn, TQ dù có nhiều tiền và con người nhưng họ không tìm ra được nền khoa học tiên tiến, hệ thống giáo dục toàn diện như Mỹ lúc này. Mỹ sẽ mãi dẫn đầu và tìm ra nguồn năng lượng thay thế cho loài người. Đơn cử là Tesla đang làm rất khủng khiếp phương tiện ứng dụng năng lượng điện 😃

Một phần từ chiến thắng chiến tranh TG II, bao nhiêu nhân tài Châu Âu, Do Thái chạy qua giúp nước Mỹ mạnh mẽ và dẫn đầu mọi thứ như hôm nay.
@please_reply trung quốc dẫn đầu về làm hàng nhái đấy. ai qua mấy thằng khựa về khoản ăn cắp ý tưởng này
NASA hay nhưng không bằng chúng tôi. Cũng ngần 40 năm, chúng tôi đã tách thành công oxy ra khỏi nước biển cả một vùng rộng lớn. Biến đáy biển y chang sao hoả.
@Toàn Thế Giới
Nếu có Oxygen thì sẽ có dấu hiệu của sự sống, nhưng mà chưa tìm thấy nguồn nước thật sự có tại sao Hỏa nên sẽ không có sinh vật ngay lúc này. Không biết mình suy nghĩ có đúng ko nữa ?

Vì đó giờ tin tức cũng chỉ tìm được dấu tích của nguồn nước ngày xưa thôi. (dòng chảy khắc lên đất sỏi, hoặc địa hình)
heorung52
TÍCH CỰC
8 năm
@please_reply Có Ố Xỳ, chỉ cần tìm thêm em Hy Đờ Rô nữa là xong ngay ấy mà. Điều này là hoàn toàn có thể. khả năng có nước đá trên sao Hỏa là rất cao 😁
ductrung_vu
ĐẠI BÀNG
8 năm
@please_reply Sao cứ phải là có nước mới có sinh vật nhỉ. Con người và tất cả sinh vật ở trái đất đều bắt nguồn từ nước, nên nước là thứ ko thể thiếu. Nhưng chắc gì ở trên sao hoả, sinh vật đã bắt đầu từ nước
@ductrung_vu Nhưng ngoài dạng sống như trái đất chúng ta đã biết loại nào khác đâu. Trước mắt đành phải tìm những cái tương tự ở trái đất đã
Thế còn ngừoi ngoài hành tinh có công bố chưa
superboyvc
TÍCH CỰC
8 năm
Có khi nào còn dư vài nguyên tử Oxy từ tàu do thám mang từ trái đất rồi bây h tìm thấy lại tưởng là của sao Hoả k nhỉ 😃
Điều em đang thắc mắc là Sao Hỏa ở cách xa mặt trời hơn trái đất thì khí hậu sẽ rất lạnh không biết sống ntn ah!
@cuong_pham 208 Thế nen Elon Mask mới bảo cho nổ 2 quả nhiệt hạch ở 2 cực cho nó ấm lên 😁:D:D:D
@cuong_pham 208 Về cơ bản thì trái đất và sao hỏa đều nằm trong khu vực nhiệt độ thuận lợi cho sự sống nên không sao.Nhưng cấu tạo 2 hành tinh có khác biệt nên trên đó cũng khá khắc nghiệt
toanthuyloi1
ĐẠI BÀNG
8 năm
Tối hôm qua ngồi tầng thượng mơ mộng nhìn về phía hành tinh đỏ. Xa xăm thật đấy!
hungtran81
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đã tìm thấy người ngoài hành tinh,họ tập trung đông nhất ở tinh tế kkkkk
Tôi éo hiểu. Rất có thể sự sống đã bỏ sao hỏa để đến trái đất định cư vì quá ô nhiễm vậy mà mình k làm cho trái đất tốt hơn mà lại đi tìm kiếm 1 chỗ ở rrong hệ mặt trời tồi hơn trái đất. Khoa học kiểu gì vậy. Đã đi thì phải đi xa chứ đi gần thì các bố mang tiền ra xây dựng trái đất cho nhờ
@theongyen Cái từ "rất có thể" là bao nhiêu phần trăm, sách báo, cơ quan, công trình nào chứng minh?
@Người mới vô Vấn đề rất có thể là cái điều chỉ dẫn chứng thôi. Còn vấn đề là bỏ cái tốt hơn lên định cư chỗ xấu hơn là thế nào
@theongyen Mấy cái thảm họa từ vũ trụ nó vô vàn, con người có chống vào mắt, cứ ôm nhau ở chung 1 cái nhà rồi đi cả chùm
@theongyen Nói thật loài người mà không có ý thức thì 50 năm nữa nơi này còn xấu hơn. Vậy nên mới phải truy tìm những hành tinh có sự sống, rồi loài người cải tạo, phát triển, khai thác, phá hoại, à nhầm, không có phá hoại mà là bảo vệ 😁
suzuki100602
ĐẠI BÀNG
8 năm
Rồi đây các nước giãy chết lên đó sống, để lại cho các nước thiên đường ô nhiễm và chết chóc

Con người có, tài nguyên thiên nhiên có, vị trí địa lý có, chỉ có mỗi 9 sách là k có.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019