Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


NASA phát hiện sinh vật mới khác xa mọi sinh vật sống trên Trái Đất

TDNC
2/12/2010 14:54Phản hồi: 94
NASA phát hiện sinh vật mới khác xa mọi sinh vật sống trên Trái Đất
202294-0000.jpg
Hồ Mono Lake ở California

Tại buổi họp báo ngày hôm nay, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo họ vừa phát hiện một loại vi khuẩn mới có cấu trúc DNA khác xa hoàn toàn mọi sinh vật sống trên Trái Đất của chúng ta. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó làm thay đổi kiến thức của chúng ta về khái niệm sự sống cũng như mở ra một tia sáng mới trong việc tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ.


Được biết, mọi sự sống trên Trái Đất đều được cấu thành từ 6 chất, đó là: Carbon, Hydro, Nitơ, Oxy, Lưu Huỳnh và Phốt-Pho. Tất cả mọi sinh vật từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, kể cả con người, đều có chung những chất này. Nhưng loại vi khuẩn mới được tìm thấy thì lại không tuân theo nguyên tắc trên, thay vì Phốt-Pho, loại vi khuẩn này lại chứa chất Asen, điều mà trước đây chúng ta nghĩ hoàn toàn không thể xảy ra.

Người ta phát hiện vi khuẩn này trong hồ Mono Lake ở California, Mỹ. Phát hiện mới này có tầm quan trọng vô cùng lớn do nó làm cho kiến thức sinh học trước giờ của chúng ta trở nên không còn chính xác nữa, bên cạnh đó là cơ hội tìm thấy những sự sống khác bên ngoài vũ trụ.

Theo Gizmodo
94 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chà, mình rất thú khi nghe sự sống ngoài trái đất
Đây không phải là sự sống ngoài trái đất mà là một loại vi khuẩn trên trái đất có sự sống nhưng cấu tạo từ những hợp chất hoàn toàn khác với chúng ta.
hai_duong
TÍCH CỰC
13 năm
Mình thì mình tin có sự sống ngoài trái đất. Rồi 1 ngày nào đó con người cũng sẽ tìm ra mà thôi.
jeaolous
ĐẠI BÀNG
13 năm
Lúc đó chả biết chết được ngàn năm chưa nhỉ.:bounce::bounce::bounce:
one23
ĐẠI BÀNG
13 năm
Không biết khí đấy con người tìm ra sự sống ngoài trái đất hay họ tìm thấy mình nhỉ?
thiensu304
ĐẠI BÀNG
13 năm
có khi mình đi thám hiểm sao hỏa,họ cũng đi thám hiểm sao hỏa,có khi lại gặp nhau trên ấy k biết chừng 😃
Nghe có vẻ hay đấy, mong là sẽ có thêm nhiều đột phá nữa từ loài vi khuẩn này để chữa những chứng bệnh nan y cho con người, Mà biết đâu người ngoài hành tinh đem đến "tặng" loài người thì sao 😁
id@wn...
TÍCH CỰC
13 năm
Ngay con người chúng ta là người ngoài trái đất của một hành tinh có sự sống nào đó mà. cũng có thể họ cũng đang tìm cách liên lạc với chúng ta mà chưa được
Không phải là ngoài hành tinh mà chỉ là có cấu trúc khác các sinh vật trên hành tinh ta thôi!
Nhiều người nói khi không có nước thì không thể có sự sống. Nhưng hãy nghĩ xem, con người và các động thực vật khác trên trái đất sống nhờ nước, nhưng không phải ở những hành tinh khác đều sống mà phải cần đến nước. Rất khoái đọc những chủ đề như thế này 😃
Hay quá ta ^^ Điều mà giới khoa học nghĩ là ko thể xảy ra lại có thật ? 😁
tranbao81
TÍCH CỰC
13 năm
Người ngoài trái đất co dùng iphone ko nhỉ ?
chắc họ xài hàng xách chứ chưa có chính hảng
thainguu
TÍCH CỰC
13 năm
chắc họ dùng Symbian và Android nhiều hơn 😔
tuixauketui
ĐẠI BÀNG
13 năm
khoái câu này nè, nhưng chắc họ thích sài nokia hơn haha
mhung7182
ĐẠI BÀNG
13 năm
mới bán 01 em 4G cho 1 bác trên sao Hỏa nè hehehe.. em đùa tý cho vui, đừng ai chửi em nhé :p
Biết đâu sẽ có một loại vi khuẩn mới lây lan tràn lan làm cho con người già đi nhanh chóng như trong lời tiên tri Vanga 👽:cold:
jing
CAO CẤP
13 năm
sắp tìm thấy người đẹp ngoài hành tinh rồi
TUM LUM
TÍCH CỰC
13 năm
Sinh vật này làm cho người trái đất chuyển thành người giống avata của jing hahahah....💀
chắc chắn những nơi trên trái đất mà con người chưa khám phá sẽ còn nhiều sinh vật có cấu trúc khác thường nữa.................
Hy vọng đừng như Điểm Dối Lừa, một màn kịch của Nasa ;)
ducpham82
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bác đọc những cuốn nào của Dan Brow roài?
sonyclie
TÍCH CỰC
13 năm
as là thạch tín-chắc hồ này nhiễm độc kim loại nặng lắm nên mới có đột biến như vậy
DmooN
TÍCH CỰC
13 năm
gần đến 2012 có khác , cố mua cái ipad gen 2 rồi đi cũng được 😁
Cái này thì đúng rồi.Ngay chính trên trái đất mà chúng ta còn chưa khám phá hết nữa mà.Nhất là đại dương,nơi mà con người chỉ mói khám phá được 5% bí ẩn của nó.Khám phá mặt trăng mà còn dễ hơn là khám phá đại dương bao la ngay trên hành tinh chúng ta(theo national geographic)
Các bác,các chú ở NASA hay những trung tâm khoa học trên khắp thế giới vẫn đang miệt mài tìm hiểu,nghiên cứu các thành phần sống khác cả trong và ngoài trái đất để giải quyết nhu cầu thức ăn,đất ở cho dân số(sẽ tăng lên 9 tỉ người trong năm 2050).Bên cạnh đó là tìm ra các loại thuốc mới để hạn chế dịch bệnh do nhu cầu dân số tăng cao.
Mà muốn có những loại thuốc mới hay thức ăn mới thì chúng ta phải nhờ vào những nghiên cứu từ những phát hiện mới này đây
HTP@87
TÍCH CỰC
13 năm
rất hy vọng 1 ngày không xa khi mình còn sống có thể chứng kiến được người ngoài hành tinh ghé thăm chúng ta 😃
SV trong trái đất mà còn như vậy thì biết đâu SV ngoài trái đất thay vì carbon thì thành phần chủ yếu của nó là Fe thìb sao ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019