Từ ảnh chụp macro con nhện nhỏ xíu đầy lông lá cho tới cả một vùng rộng lớn nhìn từ khinh khí cầu ở tầng bình lưu,... đây đều là những bức ảnh không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực nhiếp ảnh mà còn gắn liền với những sự kiện khoa học, lịch sử nổi bật. Mời anh em xem qua 8 bức ảnh mà tờ National Geographic đánh giá là mang tính lịch sử nhất.
THIRD TIME’S A CHARM - Nhà thám hiểm, đô đốc Robert E. Peary đang dùng ống nhòm, tìm đường chân trời trong chuyến thám hiểm thứ 3 tới Bắc Cực vào năm 1909. Với sự thành công của chuyến đi, Peary đã trở thành người đầu tiên tiếp cận tới Bắc Cực.
EXTREME CLOSE-UP - Nhà thực vật học người Mỹ David Fairchild đã dùng một chiếc máy ảnh dài 3.7 mét, biệt danh là "Long Tom", để chụp lại hình ảnh rõ nét của một con nhện sói California. Bức ảnh dùng cho một bài viết của ông trên tạp chí National Geographic năm 1913 mang tựa đề: "The Monsters of Our Back Yards" ( Tạm dịch: Những con quái vật trong vườn nhà chúng ta).
NOW YOU SEA ME - Bức ảnh chụp nữ diễn viên Lulu McGrath trong bộ phim câm Wonders of the Sea của đạo diễn J. Ernest Williamson vào năm 1922. Nhà làm phim đã thiết kế riêng một chiếc buồng lặn với cửa sổ ở thành để chụp ảnh và quay phim dưới nước.
IN LIVING COLOR - Bức ảnh chụp một con cá porkfish (Anisotremus virginicus) đăng trên tạp chí National Geographic vàp năm 1927. Đây được tuyên bố là bức ảnh màu đầu tiên được chụp dưới nước. Nhiếp ảnh gia đã chụp bằng kỹ thuật autochrome, phương pháp chụp ảnh màu đầu tiên, tạo ra hình ảnh dương bản trên tấm kính.
NOT NEWSY ENOUGH - Bức ảnh chụp đầu nhân sư Sphinx tại Giza vào năm 1925 trước khi nó được khai quật hoàn toàn. Sau khi được phát hiện, tổng biên tập của National Geographic đã cảnh báo nhân viên của tạp chí không được sử dụng bức ảnh bởi nó "đã quá cổ."
UP IN THE AIR - Ảnh chụp tượng nữ thần tự do xuất bản năm 1930, đánh dấu lần đầu tiên chụp thành công ảnh từ trên không. Nhiếp ảnh gia đã sử dụng Finlay - một quá trình đòi hỏi thời gian phơi sáng ngắn hơn autochrome để làm nên bức ảnh.
HIGH IN THE SKY - Bức ảnh chụp miền Nam Dakota vào năm 1936. Khi được công bố vào năm 1936, đây là bức ảnh thẳng đứng chụp từ nơi cao nhất từng biết tới. Bức ảnh được từ khí cầu heli mang trên Explorer II, phương tiện bay đầu tiên đạt tới tầng bình lưu.
WHERE’D YOU GO? - Xuất bản năm 1937 - đây là bức ảnh chụp màu tự nhiên chụp cảnh tượng Nhật Thực.
Quảng cáo
Tham khảo NatGeo