Mình thường được hỏi câu này, vâng nghe thì có vẻ lạ nhưng sự thật là rất nhiều người vẫn đang phân vân giữa việc đầu tư 2 thiết bị này xem nên mua cái nào trước. Lý do để họ đặt câu hỏi này thì nhiều lắm: có laptop rồi chỉ là nó hơi cũ thôi, có người thì có tablet và tablet đang đáp ứng được đa số nhu cầu của họ, người khác thì không xài laptop nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn cần... Nói chung là nhiều tình huống lắm, nhưng mình khuyên các bạn ngắn gọn thế này: công cụ nào làm việc đó.
Hãy nói trước về điện thoại. Trong tầm nhìn của mình, điện thoại là một công cụ di động, đúng với cái tên của mình. Điện thoại có thể giúp bạn check email, trả lời thư nhanh, chat nhanh, Facebook, giải trí này nọ thì sướng rồi, nó cũng lướt web ổn khi đang đi ngoài đường, trên đường đi du lịch, theo dõi bản đồ chỉ đường và hàng tá những thứ mà người ta gọi là... di động.
Gần như tất cả mọi thứ mà máy tính làm được thì điện thoại cũng làm được, và nó cơ động hơn rất nhiều nhờ vào kích thước nhỏ gọn. Bạn thử để cái điện thoại kế một cách máy tính mà xem. Cái nào có thể nhét vào túi quần? Cái nào có thể cầm gọn trong tay? Cái nào có thể theo bạn lên bờ xuống ruộng? Câu trả lời quá dễ dàng đúng không.
Nhưng cũng chính vì cái "nhỏ" đó mà điện thoại lại tạo ra nhiều rào cản cho công việc của chúng ta, nhất là những việc cần tới:
Hãy thử tưởng tượng bạn phải dí mắt vào cái màn hình bé tí của điện thoại để làm file Excel hay soạn văn bản trong cỡ 15 phút là đã muốn nổi điên rồi, chưa nói đến việc hiệu quả của bạn giảm đi, bạn mất nhiều thời gian hơn cho một việc mà nếu có máy tính thì đã xong từ 80 năm trước. Thời gian đó nên dành để đi nhậu, đi chơi với bồ, đi kiếm thêm tiền thì có lý hơn.
Ý của mình đó là máy tính và điện thoại có những công dụng rất riêng, và bạn không thể lấy cái này thay thế cho cái kia một cách chung chung được. Chúng cần tồn tại song song với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, và chúng sẽ theo bạn đi đến những nơi rất khác nhau.
Hiện nay cũng có các giải pháp biến điện thoại thành máy tính, nổi nhất là DeX của Samsung, rồi Continuum ngày xưa của Windows 10 Mobile. Tuy nhiên những giải pháp này thực chất vẫn chỉ là giao diện di động được thiết kế lại mà thôi. Bạn vẫn cần một cái bàn phím, một cái màn hình và con chuột để có thể xài một cách thoải mái nhất. Chưa kể giới hạn về phần mềm và năng lực xử lý. Vậy nên laptop hoặc desktop vẫn là một giải pháp tốt hơn, tiện hơn.
Nếu bạn là người làm việc nhiều, khả năng cao là bạn sẽ cần cả 2, và mình vẫn ưu tiên việc mua một cái máy tính trước khi mua điện thoại. Điện thoại tính ra rất dễ mua, và bạn có thể dùng máy tính để tạo ra tiền rồi sau đó cầm đi mua điện thoại cũng được. Trong lúc mua máy tính, bạn cũng có thể sắm một cái smartphone tầm 5-7 triệu xài, vẫn ngon, vẫn đáp ứng được gần như mọi nhu cầu bình thường chứ không cần phải chi chục triệu đi mua iPhone X hay Galaxy Note làm gì.
Nhưng lại một lần nữa, chuyện này vẫn chỉ đúng với mình. Có thể bạn là người thường xuyên chạy ngoài đường và điện thoại mới là công cụ kiếm tiền chính của bạn, vậy thì ưu tiên mua điện thoại. Câu trả lời chính xác nhất sẽ không thể đến từ người ngoài, mà đến từ chính bạn, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ tính chất công việc của bạn nhất. Nếu vẫn mù mờ, bạn hãy comment vào bên dưới để mình và các bạn khác tư vấn nhé.
Hãy nói trước về điện thoại. Trong tầm nhìn của mình, điện thoại là một công cụ di động, đúng với cái tên của mình. Điện thoại có thể giúp bạn check email, trả lời thư nhanh, chat nhanh, Facebook, giải trí này nọ thì sướng rồi, nó cũng lướt web ổn khi đang đi ngoài đường, trên đường đi du lịch, theo dõi bản đồ chỉ đường và hàng tá những thứ mà người ta gọi là... di động.
Gần như tất cả mọi thứ mà máy tính làm được thì điện thoại cũng làm được, và nó cơ động hơn rất nhiều nhờ vào kích thước nhỏ gọn. Bạn thử để cái điện thoại kế một cách máy tính mà xem. Cái nào có thể nhét vào túi quần? Cái nào có thể cầm gọn trong tay? Cái nào có thể theo bạn lên bờ xuống ruộng? Câu trả lời quá dễ dàng đúng không.
Nhưng cũng chính vì cái "nhỏ" đó mà điện thoại lại tạo ra nhiều rào cản cho công việc của chúng ta, nhất là những việc cần tới:
- Màn hình rộng
- Gõ nhiều
- Cần chuột để di chuyển điểm chính xác
- Cần cấu hình mạnh
Hãy thử tưởng tượng bạn phải dí mắt vào cái màn hình bé tí của điện thoại để làm file Excel hay soạn văn bản trong cỡ 15 phút là đã muốn nổi điên rồi, chưa nói đến việc hiệu quả của bạn giảm đi, bạn mất nhiều thời gian hơn cho một việc mà nếu có máy tính thì đã xong từ 80 năm trước. Thời gian đó nên dành để đi nhậu, đi chơi với bồ, đi kiếm thêm tiền thì có lý hơn.
Ý của mình đó là máy tính và điện thoại có những công dụng rất riêng, và bạn không thể lấy cái này thay thế cho cái kia một cách chung chung được. Chúng cần tồn tại song song với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, và chúng sẽ theo bạn đi đến những nơi rất khác nhau.
Hiện nay cũng có các giải pháp biến điện thoại thành máy tính, nổi nhất là DeX của Samsung, rồi Continuum ngày xưa của Windows 10 Mobile. Tuy nhiên những giải pháp này thực chất vẫn chỉ là giao diện di động được thiết kế lại mà thôi. Bạn vẫn cần một cái bàn phím, một cái màn hình và con chuột để có thể xài một cách thoải mái nhất. Chưa kể giới hạn về phần mềm và năng lực xử lý. Vậy nên laptop hoặc desktop vẫn là một giải pháp tốt hơn, tiện hơn.
Nếu bạn là người làm việc nhiều, khả năng cao là bạn sẽ cần cả 2, và mình vẫn ưu tiên việc mua một cái máy tính trước khi mua điện thoại. Điện thoại tính ra rất dễ mua, và bạn có thể dùng máy tính để tạo ra tiền rồi sau đó cầm đi mua điện thoại cũng được. Trong lúc mua máy tính, bạn cũng có thể sắm một cái smartphone tầm 5-7 triệu xài, vẫn ngon, vẫn đáp ứng được gần như mọi nhu cầu bình thường chứ không cần phải chi chục triệu đi mua iPhone X hay Galaxy Note làm gì.
Nhưng lại một lần nữa, chuyện này vẫn chỉ đúng với mình. Có thể bạn là người thường xuyên chạy ngoài đường và điện thoại mới là công cụ kiếm tiền chính của bạn, vậy thì ưu tiên mua điện thoại. Câu trả lời chính xác nhất sẽ không thể đến từ người ngoài, mà đến từ chính bạn, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ tính chất công việc của bạn nhất. Nếu vẫn mù mờ, bạn hãy comment vào bên dưới để mình và các bạn khác tư vấn nhé.