Bloomberg hôm nay đã đưa tin rằng dịch vụ stream phim và TV show nổi tiếng Netflix đang có kế hoạch lấn sâu thêm vào mô hình giải trí tương tác bằng cách cho phép anh em lựa chọn kết thúc riêng của game theo ý muốn của bản thân, thay vì phải xem những bộ phim có kịch bản cố định sẵn như tuyệt đại đa số những tác phẩm hiện tại.
Dự kiến, tập phim đầu tiên cho anh em chọn kết thúc theo ý muốn của riêng mình sẽ được chiếu trên Netflix vào dịp cuối năm nay. Tiếp đến là những tập mới của series nổi tiếng Black Mirror sang năm cũng sẽ có cơ chế tương tự, khi anh em xem phim giống như chơi game phiêu lưu, tự chọn được kết cục cho những nhân vật trong từng tập.
Kỳ thực phim tương tác hoàn toàn không mới mẻ đối với Netflix. Trước đó gã khổng lồ của ngành streaming đã thử nghiệm cơ chế bình chọn kết thúc phim với tác phẩm dành cho thiếu nhi Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, cho các em nhỏ tự trải nghiệm cuộc phiêu lưu của chú mèo đi hia. Tuy nhiên vì hướng tới các em nhỏ nên lựa chọn của bộ phim này còn tương đối đơn giản, ví dụ như chọn đường đi cho nhân vật chính chẳng hạn.
Sau đó là đến Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, một tác phẩm mà Netflix phối hợp cùng American Greetings Entertainment và Stooid Buddy Stoodios, nhưng nó cũng dành cho trẻ em.
Cái khó của phim tương tác cho lứa tuổi trưởng thành là phải làm sao để thể hiện rõ chiều sâu của những lựa chọn trong tuyến cốt truyện và thỏa mãn được người xem nhất.
Game cinematic với nhiều lựa chọn và kết thúc dựa trên lựa chọn của anh em thì đã có nhiều rồi, còn phim thì mình thấy chưa có nhiều. Anh em có thể thử hai game trên Steam là The Bunker và Late Shift để hiểu được trải nghiệm phim tương tác. Cả hai đều được đóng bằng những diễn viên, và cảnh phim thay đổi theo lựa chọn của người chơi. Nhiều khả năng phim của Netflix sẽ có cách khai thác tương tự, giống như việc cho anh em điều khiển nhân vật game từng đường đi nước bước trong những game của Quantic Dream như Heavy Rain hay mới đây là Detroit: Become Human vậy.
Dự kiến, tập phim đầu tiên cho anh em chọn kết thúc theo ý muốn của riêng mình sẽ được chiếu trên Netflix vào dịp cuối năm nay. Tiếp đến là những tập mới của series nổi tiếng Black Mirror sang năm cũng sẽ có cơ chế tương tự, khi anh em xem phim giống như chơi game phiêu lưu, tự chọn được kết cục cho những nhân vật trong từng tập.
Kỳ thực phim tương tác hoàn toàn không mới mẻ đối với Netflix. Trước đó gã khổng lồ của ngành streaming đã thử nghiệm cơ chế bình chọn kết thúc phim với tác phẩm dành cho thiếu nhi Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, cho các em nhỏ tự trải nghiệm cuộc phiêu lưu của chú mèo đi hia. Tuy nhiên vì hướng tới các em nhỏ nên lựa chọn của bộ phim này còn tương đối đơn giản, ví dụ như chọn đường đi cho nhân vật chính chẳng hạn.
Sau đó là đến Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, một tác phẩm mà Netflix phối hợp cùng American Greetings Entertainment và Stooid Buddy Stoodios, nhưng nó cũng dành cho trẻ em.
Cái khó của phim tương tác cho lứa tuổi trưởng thành là phải làm sao để thể hiện rõ chiều sâu của những lựa chọn trong tuyến cốt truyện và thỏa mãn được người xem nhất.
Game cinematic với nhiều lựa chọn và kết thúc dựa trên lựa chọn của anh em thì đã có nhiều rồi, còn phim thì mình thấy chưa có nhiều. Anh em có thể thử hai game trên Steam là The Bunker và Late Shift để hiểu được trải nghiệm phim tương tác. Cả hai đều được đóng bằng những diễn viên, và cảnh phim thay đổi theo lựa chọn của người chơi. Nhiều khả năng phim của Netflix sẽ có cách khai thác tương tự, giống như việc cho anh em điều khiển nhân vật game từng đường đi nước bước trong những game của Quantic Dream như Heavy Rain hay mới đây là Detroit: Become Human vậy.
Tham khảo The Wrap