Nếu Google mua lại HTC, mỗi bên được gì và mất gì?

Duy Luân
7/9/2017 14:19Phản hồi: 137
Nếu Google mua lại HTC, mỗi bên được gì và mất gì?
HTC hiện đang thuê tư vấn để xem họ nên làm gì kế tiếp để có thể thoát khỏi tình hình tài chính ngày càng ảm đạm. Có tin đồn Google đang cân nhắc mua lại HTC hoặc trở thành một nhà đầu tư chiến lược, và nếu điều này biến thành sự thật thì cả Google lẫn HTC đều hưởng được nhiều cái lợi. Google có thêm công cụ để giúp hiện thực hóa ước mơ cạnh tranh iPhone của họ với dòng Pixel, còn HTC thì giải quyết được những khó khăn về tiền bạc và tập trung vào một tương lai dài hạn hơn với sản phẩm tốt hơn.

Google: một bộ phận sản xuất smartphone của riêng mình

Hãy nói trước về Google vì thương vụ này nếu có diễn ra sẽ mang lại những thay đổi rất lớn cho hãng. Từ trước đến nay Google toàn phải đi thuê các công ty khác gia công điện thoại và máy tính bảng cho mình. Bắt đầu với chiếc Nexus One cho HTC làm, sau đó công ty hợp tác thêm với Samsung, LG, Huawei và rồi lại quay trở về viếc HTC cho chiếc điện thoại mới nhất của mình là Pixel và Pixel XL. Nếu bạn để ý, dọc đường xây dựng mảng kinh doanh smartphone của mình, Google đã từng nhiều lần quay lại kết duyên với HTC rồi lại quay đi. Một trong những lý do mà hãng làm như vậy vì HTC có chất lượng hoàn thiện tốt và đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật cao do Google đưa ra.

Trước đây với Nexus chiến lược của Google làm ra máy tham chiếu để các công ty khác học hỏi theo, nhưng với Pixel họ đã thay đổi hoàn toàn, họ làm ra máy để bán thật sự và có cả cạnh tranh với những đối thủ khác như Samsung, LG, HTC, Sony và đương nhiên không thể thiếu Apple. Nếu có HTC trong tay, Google sẽ như hổ mọc thêm cánh, họ sẽ nắm từ phần cứng, phần mềm đến sản xuất và phân phối thông qua những nguồn lực về nhân sự và cơ sở vật chất cũng như mối quan hệ với đối tác bán hàng trên khắp toàn cầu. Khi cần sản xuất những thứ khó khăn, Google cũng có thể yêu cầu bộ phận sản xuất của HTC làm chuyện đó với mức độ hợp tác chặt chẽ hơn vì cả hai giờ đã về cùng 1 nhà, không phải chỉ là hai đối tác đơn thuần tiền trao cháo múc nữa.

Google_Pixel_Nexus.jpg

Và nếu bạn nghe quen quen thì đúng rồi đó, nếu có HTC, Google sẽ trở thành một Apple, một Microsoft thứ hai. Một công ty có khả năng nắm hệ sinh thái, nắm phần cứng và phần mềm trong tay sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn rất nhiều so với một công ty chỉ làm phần mềm hay chỉ bán phần cứng. Ước muốn soán ngôi iPhone của Google với dòng Pixel sẽ sớm trở thành hiện thực hơn, hay ít nhất là nó sẽ dễ thực thi hơn.

Cuối cùng, việc sở hữu HTC sẽ giúp Google tạo sức ép với những công ty đối thủ khác tuy rằng không quá lớn. Sức ép này sẽ giúp các công ty có làm điện thoại Android cạnh tranh với nhau tốt hơn vì bây giờ họ có thêm một đối thủ mạnh. Điều này sẽ xảy ra với giả định Google tiếp tục giữ thương hiệu HTC đi song song với Pixel, chứ nếu Google dẹp luôn HTC thì sẽ không có nhiều ảnh hưởng lắm trừ khi Google có một chiến lược khác dành cho Pixel.

Mình tin rằng Google sẽ chọn cách đầu tư làm cổ đông chiến lược cho HTC rồi khai thác từ đó chứ không dẹp hẳn HTC sau khi mua lại, vì như vậy rất phí giá trị thương hiệu cũng như hệ thống mạng lưới nhân viên, đối tác hiện có.

HTC: đường thoát tài chính

HTC từ nhiều năm nay đã lâm vào con đường khó khăn về tài chính. HTC U11 tuy mới ra mắt và được đánh giá rất cao nhưng cũng không giúp nhiều cho công ty. Dù HTC có mở thêm mảng Vive chuyên thực tế ảo và cũng được đánh giá rất cao nhưng nó cũng chưa phải là nguồn tiền lớn có thể vực hãng dậy. Nói cách khác, HTC cần một nguồn tiền để tiếp tục hoạt động.

Và Google chính là người có thể đem đến cho HTC khoản tiền này. Đường thoát tài chính cho HTC đang mở ra. Giả sử Google tiếp tục giữ thương hiệu HTC thì họ sẽ có thêm tiền để chạy các hoạt động quảng bá và khuyến mãi, thứ HTC cực kì yếu so với những đối thủ khác như Samsung, Oppo, Vivo và nhiều công ty Trung Quốc khác. Chúng ta đều biết HTC đang thua như hiện nay là do họ làm marketing không hiệu quả, họ không đánh đúng vào đối tượng, chưa kể sản phẩm cũng chưa tốt (mãi đến HTC 10 mới bắt đầu có cải thiện).

Trong dài hạn, khoản tiền của Google cũng sẽ được đầu tư cho bộ phận nghiên cứu, phát triển để họ làm ra những chiếc điện thoại tốt hơn trong tương lai. Rồi cả những công nghệ mới của Google cũng sẽ được tích hợp vào điện thoại HTC nữa. Tất cả sẽ tạo ra một đường phát triển bền vững dành cho HTC chứ không phải chạy từng bữa cơm như hiện tại. Khá thú vị đấy!

HTC_Camera_U11.jpg

Trong trường hợp Google dẹp luôn HTC, ít nhất công ty có thể trở thành một bộ phận sản xuất phần cứng với đủ chi phí để vận hành. Nhân viên HTC khi đó trở thành nhân viên Google, và những tài năng đó chắc chắn sẽ được Google trọng dụng để giúp nghiên cứu, phát triển ra những chiếc điện thoại Pixel mới hơn, xịn hơn, chụp hình đẹp hơn. Google nổi tiếng là trọng dụng nhân tài, họ sẽ không để phí một nguồn lực quan trọng như thế này.

Quảng cáo


Nhìn vào "kèo" này, chúng ta có thể thấy rằng Google đang có nhiều cái lợi hơn trong việc mua lại HTC xét về mặt chiến lược và tương lai lâu dài. Với HTC, trước mặt họ sẽ có tiền để chạy tiếp và không bị phá sản hay bị gánh nặng tài chính đè nặng khiến những sáng tạo về sản phẩm bị chùn bước, đây là điều đáng quý mà Google có thể giúp HTC tránh khỏi. Để xem Google có thật sự mua HTC không nhé...
137 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhutns
TÍCH CỰC
7 năm
Hóng chiến lược làm cổ đông và tiếp tục phát triển điện thoại hTC
PinkFriday
ĐẠI BÀNG
7 năm
thế giới chuẩn bị có thêm 1 apple phiên bản lỗi
Ko biết mua có để hợp tác sản xuất điện thoại ko hay lại bán rẻ như hồi mua Motorla cho Lenovo chị na năm 2014.

Google mới đây vừa công bố bán lại Motorola Mobility cho hãng công nghệ Trung Quốc Lenovo với mức giá được coi là khá rẻ mạt: 2,91 tỷ USD. Nói rẻ là bởi Google đã từng phải bỏ ra tới 12,5 tỷ USD để có được Motorola hồi 2011.

Google bán Motorola cho Lenovo với giá rẻ mạt

Giá bán 2,91 tỷ USD của thương vụ này sẽ bao gồm cả tiền mặt lẫn cổ phiếu. Google sẽ vẫn sở hữu phần lớn bằng sáng chế của Motorola, tuy nhiên Lenovo vẫn sẽ có được 2000 bằng sáng chế của ông vua di động một thời này. Lenovo sẽ trả cho Google 660 triệu USD tiền mặt và 750 triệu USD tiền cổ phiếu. 1,5 tỷ USD còn lại sẽ được công ty Trung Quốc trả dần cho Google trong 3 năm.

Phát biểu về thương vụ này, CEO Larry Page của Google cho biết Lenovo là công ty có kinh nghiệm để giúp đưa Motorola trở thành một tên tuổi lớn trong hệ sinh thái Android.

Google mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD hồi 2011 và ở thời điểm đó, hãng nói rằng việc mua lại Motorola chỉ nhằm sở hữu bằng sáng chế của hãng này. Và việc bán lại Motorola hôm nay đã minh chứng cho phát biểu đó. Mảng thiết bị cầm tay của Motorola đã bị bán lại với giá rẻ mạt 2,91 tỷ USD nhưng đây cũng là điều dễ hiểu khi mà từ thời điểm về tay Google thì Motorola vẫn liên tục thua lỗ hàng trăm triệu qua từng quý.

View image on Twitter

Trước đây, Google cũng từng bán bán mảng set-top-box của Motorola với giá 2 tỷ USD. Dù vậy, trong thương vụ với Lenovo, Google sẽ giữ lại mảng Advanced Technology and Projects của Motorola.

Với Lenovo, việc mua lại Motorola giúp hãng ngày càng được biết tới nhiều hơn trong lĩnh vực di động, đặc biệt là tại thị trường Mỹ, khi Motorola là nhà sản xuất di động lớn thứ 3 tại thị trường này.

link: http://genk.vn/tin-ict/google-ban-motorola-cho-lenovo-voi-gia-re-mat-20140130072025309.chn
thế thì pixel sẽ ngon hơn nữa...u11 đã ngon rồi
ubuntulover
ĐẠI BÀNG
7 năm
Có vẻ như mod Duy Luân cố tình không nhắc tới Motorola, chắc vì tình yêu với HTC nên ko muốn nghĩ tới cái viễn cảnh HTC sẽ là một Motorola thứ 2 😃
@ubuntulover Bạn chưa hiểu sâu vấn đề, google mua motorola không vì mản sx đt mà vì 1k2 bằng sáng chế của moto, đó là lá chắn an toàn trước bất cứ 1 anh nào ăn hôi muốn kiện cáo, "nếu Ap chĩa mũi tên về google thì google sẽ chĩa tên lửa về Ap", khi google bán motorola đi thì chỉ bán cái thương hiệu thôi, đó là chiến lược chứ không hẳn là google bán lổ. Còn Htc thì khác, htc không có nhiều bằng sáng chế nhưng có khả năng gia công siêu tốt từ thời O2, do đó ta thấy google muốn mua htc là muốn tập trung sx đt, khác hoàn toàn với motorola
@ubuntulover Google mua Motorola để làm gì? Vì bằng sáng chế. Google mua HTC chi? device. Hai cái khác nhau lắm, ko có quy chung được đâu
Nhen nhóm hi vọng pixel đc phân phổi ở vn, chỉ thích xài stock android thôi :v
1ink
TÍCH CỰC
7 năm
HTC đã sai khi chọn hướng đi mới là VR. Chọn AR có khi tốt hơn.
Huynguyen74
ĐẠI BÀNG
7 năm
Có thể goole sẽ giống Microsoft phần nào thôi chứ rất khó để giống đươc apple. Vì android là phân mảng cho tất cả các hãng đt còn ios là duy nhất .Nói vậy chứ còn phải chờ ,thời gian sẽ trả lời.
HTC là một trong những hãng điện thoại mình rất có cảm tình, từng ủng hộ cho họ khá nhiều điện thoại trong đó con HTC 10 và vẫn đang dùng hiện tại. Thực sự nghe tin này buồn vui lẫn lộn, liệu Google sau khi mua HTC xong có lấy bằng sáng chế rồi vứt cái xác khô cho người khác như hãng đã từng làm vs Motorola hay ko? (Khỏi phải nói Motorola lớn tới cỡ nào), hay như gần đây là Microsoft đã làm vs Nokia? Thật sự mình rất ghét cách Google làm vs Motorola hay Microsoft làm vs Nokia.
@Duy Luân Cũng hi vọng Google ko làm nát bét HTC :D
@dương liệt Quan trọng là sau này còn điện thoại thương hiệu HTC ko thôi bác 😁
@BlackBerryz Mình thích HTC nhất trong các brand điện thoại Android hiện nay, nó mà làm HTC nát thì tệ lắm lắm
@BlackBerryz Hình như HTC trước bán một phần cho xiaomi rồi thì phải
Nghĩ cũng tội cho những hãng như HTC, Nokia, BB, hay Sony thậm chí cả LG. Vì làm ăn đoàng hoàng, tử tế mà sinh ra lầm than, khốn đốn. Kẻ bán mình kẻ sống heo hắt....

Phải cứ Vĩ Đại như ảnh thì mới sáng được... Dìm hàng đối thủ, mua bán giải thưởng, trộm cắp ăn theo ý tưởng...
@Wind my love Càng nhiều mánh khóe càng sống khỏe
bumbum2010
TÍCH CỰC
7 năm
@Wind my love Nên cũng đừng trách mấy thèng sàm phân sao nói năng như ccc, đến chủ tịt bọn nó còn đi tù nửa là
odimon
TÍCH CỰC
7 năm
@Wind my love Thấy nhiều bác sống ảo quá nhỉ , ra kinh doanh mà còn dạy đạo đức nữa . Mấy bác này chắc con ông cháu cha , toàn đi trên thảm cha mẹ dọn đường sẳng , chưa lăn lộn với đời nên thấy gì cũng đẹp ..
putinsn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ủa vậy thì Motorola thế nào nhỉ? Hình như Google mua lại mấy năm rồi mà chưa thấy gì khác biệt!
@putinsn Nó bán lại cho Lenovo từ đời nào rồi =)) lấy bằng sáng chế là chủ yếu thôi
@putinsn Người ta gọi là bán xác như mic bán nokia vậy bác
DarkBK
ĐẠI BÀNG
7 năm
@putinsn Moto bị gg bán lại cho lenovo mấy năm r
hungtrumno
TÍCH CỰC
7 năm
@putinsn Google bán Moto lại cho Lenovo lâu rồi mà bạn -_-
Tư xe ôm
ĐẠI BÀNG
7 năm
@boyngo1988 Vớ vân
google mua motorola không vì mảng sx đt mà vì 1k2 bằng sáng chế của moto, đó là lá chắn an toàn trước bất cứ 1 anh nào ăn hôi muốn kiện cáo, "nếu Ap chĩa mũi tên về google thì google sẽ chĩa tên lửa về Ap", khi google bán motorola đi thì chỉ bán cái thương hiệu thôi, đó là chiến lược chứ không hẳn là google bán lổ. Còn Htc thì khác, htc không có nhiều bằng sáng chế nhưng có khả năng gia công siêu tốt từ thời O2, do đó ta thấy google muốn mua htc là muốn tập trung sx đt, khác hoàn toàn với motorola
Lê-Moto hay Xao-Moto...kkk
buonban2u
TÍCH CỰC
7 năm
1 thoi oanh liet con dau
hqdtech
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ước gì BKAV mua lại HTC.
Phải chi BKAV gây quỹ để anh em chung tay góp tiền mua HTC thì mình sẽ tham gia ngay.
odimon
TÍCH CỰC
7 năm
@hqdtech Đt bphone của anh Quảng là chuẩn của chuẩn số 1 thế giới .. thì mắc gì phải mua lại HTC ;)
tdinhamj
TÍCH CỰC
7 năm
@hqdtech sợ lại cháy nổ luôn HTC
Vô thế giới đi động còn ko cho chụp thử , để trong tủ kiếng , hỏi sao ko die ?
ducminh_1012
ĐẠI BÀNG
7 năm
Google có Moto rồi, không mua HTC đâu
@ducminh_1012 Google mua Moto rồi bán rẻ lại cho TQ rồi, hình như là Lenovo
mitommoc
TÍCH CỰC
7 năm
@ducminh_1012 Moto nó bán cho thằng Lenovo từ ba đời nào rồi bạn ơi. =)) Tỉnh ngủ chưa thế? 😆)
tatsuki1000
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ducminh_1012 Chính xác là mua Moto để lấy bằng sáng chế. Vắt xong rồi thì bán xác cho Lenovo.
@ducminh_1012 Hello, đây là năm 2017 nha. Bạn vừa từ năm nào vượt thời gian lên đây thế?
@Duy Luân 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019