New York yêu cầu Apple, Microsoft, Google, Samsung giúp đỡ để ngăn chặn nạn đánh cắp smartphone

Duy Luân
13/5/2013 23:5Phản hồi: 61
New York yêu cầu Apple, Microsoft, Google, Samsung giúp đỡ để ngăn chặn nạn đánh cắp smartphone

Người đứng đầu hội đồng pháp luật của thành phố New York - ông Eric Schneiderman - mới đây đã kêu gọi Apple, Google, Microsoft, SamsungMotorola Mobility cùng làm việc với cơ quan của ông nhằm giảm thiểu tình trạng đánh cắp smartphone. Trong lá thư gửi đến các hãng, Schneiderman chỉ trích các công ty vì "không đạt được lời hứa về vấn đề bảo mật với người tiêu dùng". Ông cũng muốn đại diện từ các hãng cùng làm việc với công ty bảo mật Lookout (vốn đang tư vấn cho văn phòng của Schneiderman) để "phát triển biện pháp chống trộm mới", cụ thể là tìm ra giải pháp khóa hoàn toàn máy di động khi bị đánh cắp để chúng không thể lưu hành trên thị trường chợ đen.

Nạn trộm cắp smartphone đang làm một vấn đề lớn đối với thành phố New York. Năm ngoái, thành phố này ghi nhận mức độ phạm tội tăng gấp đôi và số lượng iPhone bị trộm tăng cao. Schneiderman nhận xét nỗ lực của các hãng làm smartphone và hệ điều hành di động trong việc giảm tỉ lệ phạm tội là "không đáng kể" và ông lo ngại lý do đó là các công ty không muốn mất đi doanh thu từ việc bán "thiết bị thay thế" cho những người bị trộm điện thoại. Ông yêu cầu Apple, Google, Microsoft, Samsung và Motorola Mobility phải tóm tắt sơ lược những biện pháp chống trộm mà họ đang áp dụng lên thiết bị của mình, đồng thời hợp tác với cơ quan của ông để giải quyết vấn đề.

Hiện tại, hầu hết những hệ điều hành di động đều cung cấp giải pháp để chống trộm, ví dụ như iOS và Windows Phone có tính năng khóa máy từ xa, Android thì hỗ trợ cài thêm app để làm việc này (nhưng bản thân Google chưa tích hợp biện pháp nào cho Android). Tuy nhiên, chúng không tỏ ra hiệu quả nếu như máy được chạy lại firmware. Ngoài ra, những nhà mạng lớn ở Mỹ là Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile chia sẻ với nhau cơ sở dữ liệu về số series của các điện thoại bị trộm và sẽ không kích hoạt chúng. Tuy nhiên biện pháp này chỉ áp dụng ở Mỹ nên nếu tội phạm mang máy bán ra nước ngoài thì không bị cản trở gì cả.

61 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

johanvie
ĐẠI BÀNG
11 năm
"Tuy nhiên biện pháp này chỉ áp dụng ở Mỹ nên nếu tội phạm mang máy bán ra nước ngoài thì không bị cản trở gì cả" - Nhất là ở Việt Nam 😁
huybm
TÍCH CỰC
11 năm
@johanvie Lại còn lời hơn khi bán ở bên ấy nữa chứ nhỉ
@johanvie Nó khóa máy toàn bộ thì chỉ có chạy lại OS, mà nếu muốn nó cũng có thể lock luôn đấy bác ah, thành cục chặn giấy thôi :D
ngu gì càng trộm nhiều bọn anh lại càng bán thêm được nhiều máy😁ngon;)
Đánh cắp gì đa phần báo bảo hiểm tgì đúng hơn
Nếu nó có cơ sở dữ liệu mạnh về máy của các bác, khi đó các bác về Việt nam vẫn khóa được, trừ khi các bác không dùng mạng, kể cả chạy lại firmware.

Thợ mua về thay linh kiện.
Thế này thì biện pháp dần tiến tới là khoá máy xách tay bùng hợp đồng, Khoá như kiểu BB Z10 thì thị trường xách tay bớt sôi động mà ng dùng mua cũng không an tâm mấy nhỉ !
tuann2
TÍCH CỰC
11 năm
@BOOTLOADER Khoá như kiểu BBZ10 thế nên BB mới toi đời như hôm nay.....
Tớ tưởng là Tp lớn văn minh hiện đại như New york của Mỹ là không có trộm cắp chứ... Mà có trộm thì trộm lớn chứ ai đâu đi trộm mấy cái smartphone bán được nhiu tiền
zinzinzu
ĐẠI BÀNG
11 năm
@phaikodo bạn ngây thơ và trong sáng quá!! Đâu mà chả có, ít hay nhiều thôi :v
@zinzinzu Chấp thằng tâm thần ấy làm gì. Nó bệnh có tiếng trên forum mà 😃
Mình cứ nghĩ Mỹ an ninh nó phải tốt lắm cơ, nhiều bác trên tinh tế này ca tụng ghê gớm lắm cơ mà.
@hypous Việt Nam: Yêu cầu Nokia thêm định vị toàn cầu cho 1280 để chống trộm =]]
dual1
CAO CẤP
11 năm
Chưa nói có đạt được hiệu quả nào không, có thể thành phố New York rất có trách nhiệm với công dân của mình.
chuavo
ĐẠI BÀNG
11 năm
Dùng BB10 khỏi sợ mất trộm 😁
johanvie
ĐẠI BÀNG
11 năm
@chuavo Kể cả nó thành cái chặn giấy thì vẫn mất như thường thým ạ, thử để quên ở nơi công cộng khoảng 10s xem :D
chuavo
ĐẠI BÀNG
11 năm
@johanvie để quên thì cục gạch cũng mất chứ nói gì sờ mát phôn :D
ý mình là nhìn thấy cái BB10 trộm nó cũng bớt đi cái ý định chôm ;)
@chuavo Chôm dễ thì chẳng bớt đi tẹo nào đâu, chẳng qua BB hiện nay quá ít người dùng để mà trộm thôi...
Bạn còn đòi hỏi gì hơn?

Sent from my HTC One X using Tinhte.vn
natomedia
TÍCH CỰC
11 năm
Trên đời kẻ trộm bao giờ chẳng giỏi hôm người chống trộm
chẳng ai lại dại gì đi đá nồi cơm của họ
Hội đồng TP chăm lo đến tài sản người dân thế!
mất thì dù sao cũng mất..để trộm nó dùng còn hơn là thành cục gạch,chả có thằng trộm nào lấy dc về ko dùng dc nó trả lại đâu mà
thay vì yêu cầu các nhà OEM ông nên mua app bản quyền find máy cài vào, ở Mỹ dịch vụ này có rất nhiều, hay là mua bảo hiểm mà bảo hiểm mất máy ai đền không?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019