Nexus 5 không hẳn là một chiếc điện thoại thuần Android, nó là một sản phẩm thuần Google

Duy Luân
5/11/2013 22:31Phản hồi: 255
Nexus 5 không hẳn là một chiếc điện thoại thuần Android, nó là một sản phẩm thuần Google
Tinhte_Nexus_5_Android_phone.jpg

Trong vòng 5 năm qua, chúng ta đã được chứng kiến sự ra đời của năm thế hệ điện thoại Nexus, và hoàn toàn phù hợp khi mà chiếc mới nhất được gọi là Nexus 5. Thế nhưng đã từ rất lâu rồi chúng ta vẫn chưa thật sự giải đáp được một câu hỏi rất quan trọng: chính xác thì Google đang cố gắng thu được điều gì thông qua chương trình Nexus, và chiến lược của hãng trong các bản cập nhật Android là gì? Trang The Verge mới đây đã có dịp nói chuyện với 3 trong số 4 người lãnh đạo chính của nhóm Android để hỏi lại hai câu hỏi này, đồng thời trao đổi thêm về chiếc Nexus 5 cũng như Android 4.4 mới được ra mắt.

Hiroshi Lockheimer, phó chủ tịch chịu trách nhiệm về mặt kĩ thuật của Android, cho biết rằng "Nexus đại diện cho một thiết bị có cấu hình cao nhưng mức giá vừa phải. Một thứ nữa là bản cập nhật những thiết bị này đến trực tiếp từ Google. Đó là hai tính chất của Nexus mà tôi nghĩ mọi người cảm thấy thích và chúng tôi chưa có ý định thay đổi chiến lược đó".

Ông Lockheimer vẫn chưa thật sự trả lời được cho hai câu hỏi nói trên, cũng như những quan chức khác của Google trong nhiều năm qua vẫn chưa không đưa ra một câu trả lời thật sự chính xác. Nhưng với Nexus 5 và Android 4.4 KitKat, chúng ta thấy được một phần của câu hỏi này, và phần này rõ nét hơn so với những chiếc điện thoại Nexus đi trước: Nexus 5 là một chiếc điện thoại của Google, thuần Google, không hẳn là thuần Android như mọi người vẫn nghĩ.

PHẦN CỨNG CỦA GOOGLE

Những chiếc điện thoại Nexus trong thời gian gần đây đều là phiên bản của một thiết bị sẵn có nào đó, ví dụ như Nexus 4 là một bản khác của LG Optimus G, Nexus 5 thì lại có phần cứng bên trong tương tự như LG G2. Tuy nhiên, Nexus 5 vẫn có nhiều điểm khác biệt rõ so với G2, chẳng hạn như màn hình có kích thước khác (5" trên Nexus 5 và 5,2" trên G2), cảm biến ảnh khác và thiết kế công nghiệp bên ngoài cũng khác, trông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Matias Duarte, giám đốc thiết kế của Android, chia sẻ: "Chúng tôi dành thời gian hơn cho phần cứng này (Nexus 5) nhiều hơn bất kì sản phẩm nào của chúng tôi". Ông nói thêm rằng kiểu dáng tương tự giữa Nexus 5 và Nexus 7 cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. "Bạn đã bắt đầu thấy được một kiểu giá trị, một kiểu thiết kế chung giữa các thành viên trong gia đình Nexus".

Neuxs_5_mat_sau.jpg

Duarte chỉ ra rằng các "điểm điêu khắc vui vẻ" trên Nexus 5, từ cạnh được bo nhẹ cho đến nút vật lý phủ lớp sứ đều là "những chi tiết nhỏ nhưng tốt" và chúng hoàn toàn phù hợp trong tổng thể thiết bị. Nexus 5 cũng có nhiều phần được làm bằng nhựa, và Duarte nói rằng "đây không phải là loại nhựa rẻ tiền". Ông tiết lộ thêm rằng Google đã tham gia gia công và khắc laser để giúp tạo ra những đường nét chính xác trên Nexus 5 sau khi khung máy được làm ra.

Chiếc Nexus 5 cũng là sản phẩm có xu hướng về thiết kế phần cứng giống theo phong cách Google nhất từ trước đến nay, và bao gồm cả giá bán chỉ 349$ không hợp đồng cho bản 16GB. Nhưng cũng cũng có những thứ mà Google phải hi sinh để có được điều đó: nhựa của Nexus 5 tuyệt vời, nhưng pin và camera thì không tốt bằng. Nhưng điểm mấu chốt ở đây đó là Google cũng xem Nexus giống như cách mà các nhà sản xuất khác làm. Hãng cũng phải tùy biến lại bản Android của mình để nó phù hợp với phần cứng và thiết kế của máy. "Cuối cùng, chúng tôi phải thiết kế cả phần cứng và phần mềm cùng với nhau". Những công ty khác cũng như thế, cũng phải tinh chỉnh lại phần mềm để nó trông hòa hợp với thiết kế tổng quan của máy mà thôi. "Đó là một nhóm, một sự lãnh đạo, và chúng tôi nhìn vào sản phẩm một cách tổng thể."

NỀN TẢNG ANDROID CỦA GOOGLE

KitKat có rất nhiều điểm mới đáng khen, giao diện cũng đã thay đổi nhẹ, nhưng sự thật thì Android 4.4 vẫn chỉ là một bản cải tiến nhẹ so với những gì mà Google giới thiệu hai năm trước trong Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Nó không phải là một sự lột xác mạnh mẽ như từ Android 2.3 lên 4.0. Duarte cho biết rằng "kể từ khi chúng tôi giới thiệu kiểu Android như thế này trong Ice Cream Sandwich, chúng tôi đã tự tin rằng mình đang làm một việc có tính dẫn dắt cao. Trong những năm sau đó, chúng tôi có cảm giác dạng như 'ừ, đó là nước đi đúng đấy'. Và những gì chúng tôi đang làm hiện tại đó là làm cho nó trở nên tốt hơn".

Kit_Kat.jpg

Phó chủ tịch Lockheimer đồng ý với điều này. Ông nói thêm rằng bởi vì phần lõi của hệ điều hành và giao diện không cần phải thay đổi nhiều, thế nên Google tập trung bổ sung thêm tính năng và nâng cao những gì mà nền tảng Android có thể làm được. "Điểm nhấn của KitKat đó là nó là một tập hợp của - tôi không nhớ rõ con số cụ thể, khoảng 200, 300 hay một số lớn nào đó - các tính năng ở khắp mọi nơi. Và tôi nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy nền tảng của chúng tôi đã đạt đến một mức độ trưởng thành nhất định".

Giám đốc kĩ thuật Dave Burke thì mô tả như sau: "KitKat có một danh sách dài các tính năng". Ông bày tỏ hi vọng rằng phiên bản Android mới nhất sẽ giúp giải quyết những vấn đề đã và đang ảnh hưởng đến nền tảng này, chẳng hạn như việc các nhà sản xuất mất quá nhiều thời gian để nâng cấp thiết bị của mình lên Android bản mới. "Với mỗi bản Android nhỏ, chúng tôi không phải thiết kế lại hay xây dựng lại các thành phần cốt lõi", ông nói, "điều đó giúp các nhà sản xuất rút ngắn thời gian đưa Android mới đến với các thiết bị đã bán ra, đồng thời tiết kiệm thời gian tích hợp lên sản phẩm mới".

Quảng cáo


Cả Burke và Lockheimer đều lạc quan về những thay đổi về cách quản lý bộ nhớ trong KitKat để giúp nó phù hợp hơn trong những thiết bị tầm thấp. Điều này sẽ giúp tăng tốc độ phát triển cho Android 4.4. Google gọi cải tiến này là "Project Svelte" và họ đã dùng Nexus 4 để phát triển nó. "Nó là một đống công việc", Burke cho biết, nhưng đó lại là việc cần thiết để giúp các nhà sản xuất thoát khỏi việc sử dụng bản Android Gingerbread đã 3 năm tuổi trên những máy giá rẻ.

PHẦN MỀM CỦA GOOGLE

Những chiếc điện thoại Nexus trước đây đóng vai trò như các "bản mẫu" để chạy Android nguyên gốc và cũng là để trình diễn các dịch vụ, ứng dụng mà Google cung cấp. Nexus 5 vẫn thực hiện nhiệm vụ này, nhưng trật tự về tính quan trọng dường như đã thay đổi. Google nói rằng launcher mới trên Nexus 5 được thiết kế dành riêng cho chiếc điện thoại này. Cũng có thể một ngày nào đó hãng đem nó lên Nexus 4 hay thậm chí là Play Store, nhưng ở thời điểm hiện tịa, Google muốn xem người dùng sẽ cảm nhận launcher mới như thế nào trước khi mang nó lên các máy khác.

Nexus_5_Google_Apps.jpg

Duarte gọi việc tích hợp chặt chẽ Google Now vào launcher mới là "thứ thú vị nhất của Nexus 5", và đây cũng là một trong những tính năng quan trọng nhất của KitKat. Launcher này có khả năng luôn luôn lắng nghe lệnh từ người dùng và bất kì khi nào bạn nói "OK Google" thì Now sẽ xuất hiện. Bạn không cần phải kéo nút Home ảo từ dưới lên trên để kích hoạt Now như trước. Ngoài ra, KitKat còn cho phép chúng ta kéo từ cạnh trái thiết bị vào trong màn hình để chạy Now lên.

"Cái chất Google" của Nexus 5 tất nhiên vẫn còn ở nhiều nơi khác chứ không chỉ trong launcher. Hangouts giờ đây là ứng dụng SMS mặc định của Nexus 5, nó cung cấp cho chúng ta một nơi quản lý tất cả tin nhắn, tin chat, cuộc gọi video... Tính năng này rồi cũng sẽ xuất hiện trên những máy khác trong thời gian tới. Người dùng vẫn có thể tải về những trình SMS khác để xài, nhưng theo Lockheimer thì việc dùng Hangouts mới là có lợi. "Sự hợp nhất... đó là một trải nghiệm người dùng tốt, Chúng tôi đã gom ba icon lại làm một, và điều đó giúp mọi người dễ hiểu hơn".

Chưa hết, trình gọi điện cũng được tích hợp chặt chẽ hơn với "cái chất Google". Nó sở hữu khả năng tìm kiếm số liên lạc từ các doanh nghiệp và người dùng một cách tự động, do đó bạn sẽ không phải chạy những ứng dụng khác lên. Và, theo góc nhìn của Google, tại sao lại không tận dụng hết tất cả những điểm tốt này để loại bỏ đi những thứ dư thừa? Burke chia sẻ: "Một trong những điều tuyệt vời khi làm ở Google đó là bạn có thể nhìn xung quanh và có một hạ tầng khổng lồ. Chúng tôi có những máy chủ có khả năng biết được làm cách nào để thực hiện một tác vụ nào đó. Nếu bạn thêm vào một thay đổi nhẹ thôi thì cũng đã có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng rồi". Google cho biết thêm rằng mặc dù trình gọi điện mới là một phần của Android nhưng tính năng tự tìm kiếm tên người gọi lại sử dụng hàm API riêng của hãng.

Quảng cáo



Ngoài ra, KitKat còn có một trình đính kèm tập tin mới. Khi bạn cần đính kèm file để gửi email hoặc làm gì đó, KitKat sẽ hiển thị một danh sách các nơi mà bạn có thể lấy tập tin, trong đó những nền tảng đám mây như Google Drive được ưu tiên hàng đầu. Nó cũng là một điểm mới mà Google đã mang đến cho Nexus 5.

CHIẾC ĐIỆN THOẠI CỦA GOOGLE

Tất nhiên, chẳng có gì sai khi biến Nexus từ một dòng điện thoại Android cao cấp trở thành một chiếc điện thoại của Google, nhưng nó thật sự đã làm thay đổi Google và cả phần còn lại của hệ sinh thái Android. KitKat nhấn mạnh vào việc "tinh chỉnh", "đánh bóng" và cung cấp "một danh sách dài những tính năng", nhưng nó cũng liên quan đến việc giúp các dịch vụ của Google phát huy đến mức tối đa. Nói cách khác, các ứng dụng do Google thiết kế sẽ đạt đến mức hoàn hảo khi chúng chạy trên Nexus 5.

Dien_thoai_Nexus_5_Google.jpg

Đây cũng chính là thứ mà những hãng thiết bị khác như Samsung, HTC và chính LG phải cân nhắc một cách kĩ lưỡng. Họ phải chấp nhận một trong hai điều sau: hoặc Google đang ngày càng chiếm nhiều không gian hơn trên màn hình chính và phải cố gắng cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ của Google, hoặc cung cấp một bản Android "thu gọn" hơn nhưng lại thua kém về mặt trải nghiệm so với điện thoại Nexus. Hiện chưa rõ mỗi công ty sẽ làm gì, nhưng đó không phải là một lựa chọn dễ dàng.

Lockheimer nói thêm rằng Google không xem Nexus 5 như là một "thú vui", thay vào đó, "chúng tôi kinh doanh chúng một cách nghiêm túc, và hiện có rất nhiều người đã mua những máy Nexus". Lần đầu tiên trong lịch sử Android, các hãng khác trong cùng hệ sinh thái cũng sẽ phải xem xét Nexus 5 một cách nghiêm túc.

Nguồn: The Verge
255 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xtmg1
CAO CẤP
10 năm
N5 ngon bổ nhưng ở VN thì k rẻ,12tr thì mua HTC ONE ,SONY Z1 ,LG G2 xach tay đã hơn.
mình càng ngày càng ghét gg,họ cố nhồi nhét 1 đống rác như play sách,gg+,gg ảnh,hangout,chrome,gg now.........khiến máy nặng và tốn pin,tốn ram.
Thảo nào mà gói gapp 2.3 chỉ nặng có 6mb,lên jelly bean thì nặng hơn 180mb,gấp 30 lần 2.3,nặng hơn cả rom CM10 chỉ 160mb.
Có cảm giác android càng ngày càng đóng kín,nó dính chặt với gg,giống như là "hệ điều hành gg" vậy.
mà gg càng cải tiến càng ngu,như cái playstore,tự nhiên cái mục my app đưa lên góc trên rất khó bấm,mình chọt cả chục cái toàn nhấn về trang chủ playstore.
cái play âm nhạc cũng ngu vãi,chưa thấy trình nghe nhạc nào ngu như nó,muốn vô danh sách nhạc phải vuốt 3,4 cái.tất cả các trình nghe nhạc khác chỉ 1 click là vô thẳng danh sách nhạc luôn.
p/s:tất cả chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình thôi nhé,ai k thích đừng ném đá.
thật sự úng dụng của gg mình chỉ dùng có 3 app là map,youtube và search.tất cả những thứ còn lại với mình là rác.bác nào bảo người nước ngoài dùng hết mấy cái app của gg thì mình chịu,mình là người VIỆT NAM.
Lẽ ra gg nên để các app rác mình kể trên như 1 ứng dụng độc lập tải trên playstore,ai thích thì tải về mà dùng,gg k nên ép người ta phải chịu đựng như thế.
GG k phải là nhà từ thiện,họ viết hdh android là để kiếm tiền
Mình bỏ tiền ra mua đt android nghĩa là mình đã đang và sẽ cúng tiền cho gg,mình k thích thứ gì thì mình có quyền nêu ý kiến.
@xtmg1 Công nhận là nó nhồi vào nhiều thật... nhưng cái PS mà bạn nói giờ nó đổi từ lâu rồi... bạn chỉ cần gạt sang ngang là nó hiện ra mấy cái mục my apps chứ không còn phải chọt lên cái nút 3 chấm nữa... còn việc nó nhồi vào thì mình nghĩ là mình chấp nhận vì chả có thằng nào cho không cái gì nhất là bọn tư bản, chỉ mỗi điều là máy cấu hình thì cao nhưng độ mượt mà thì không bằng bọn khác, mong là nó cải tiến ở kitkat... mình là người dùng tương đối dễ tính nên chả ý kiến gì về mấy cái của thằng GG cả... không thích thì disable nó đi thôi
@xtmg1 Công nhận là nó nhồi vào nhiều thật... nhưng cái PS mà bạn nói giờ nó đổi từ lâu rồi... bạn chỉ cần gạt sang ngang là nó hiện ra mấy cái mục my apps chứ không còn phải chọt lên cái nút 3 chấm nữa... còn việc nó nhồi vào thì mình nghĩ là mình chấp nhận vì chả có thằng nào cho không cái gì nhất là bọn tư bản, chỉ mỗi điều là máy cấu hình thì cao nhưng độ mượt mà thì không bằng bọn khác, mong là nó cải tiến ở kitkat... mình là người dùng tương đối dễ tính nên chả ý kiến gì về mấy cái của thằng GG cả... không thích thì disable nó đi thôi
@xtmg1
bác này hình như trước giờ toàn dùng stock vs default apps, máy người ta cài sao thì dùng vậy thì phải -_-. android độ tuỳ biến cực kì cao. app rác vs ko dùng thì đơn giản là remove thoay (= titanium backup...), default apps bác ko thích thì thiếu j apps khác hay hơn mà ko cài nhỷ? thậm chí ROM stock bác dùng thấy ngu ngu bác có thể cài ROM cook, rất nhiều tuỳ chỉnh tiện lợi, làm cho thao tác nhanh hơn rất nhiều.
@xtmg1 Bồ này dùng điện thoại cùi bắp gì mà chê GG dữ vậy nhỉ. Mình thấy GG là một trải nghiệm cho hầu hết người dùng đấy :p

Sent from my SM-N9005 using Tinhte.vn mobile app
sontuan80
ĐẠI BÀNG
10 năm
Về VN phát giá lên hơn 12 triệu thất vọng quá, mà LG chậm cập nhật phiên bản cho các sản phẩm của mình quá. Đang xài E975 chờ mãi chả thấy lên 4.3.
hieu_hy
TÍCH CỰC
10 năm
@napoleonsb Thương giá lấy có 9tr7 nè bác 😁
https://www.nhattao.com/threads/nexus-5-32gb-16gb-gia-tot-cho-anh-em-nao-dat-truoc-san-hang-htc-first.1365723/
@sontuan80 với LG thì ... hẹn bạn kiếp sau nhá !!! ...
@sontuan80 nghe đồn sẽ có 4.4 cho LG G bạn à.link nà
ibtime
Rovitech
ĐẠI BÀNG
10 năm
@sontuan80 vừa cập nhật phần mềm cho LG E975
Vẫn tưởng phần cứng là do LG thiết kế chứ nhỉ
@kenny81_hp gia công thôi chứ google nó phải tự thiết kế chứ @@
Joy&joy
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đọc hồi vẫn hiểu nó là chỉ là sản phẩm mẫu của Google
5iven
ĐẠI BÀNG
10 năm
dạo này tt viết dài thế :p
Thanks vì bài viết rất rất dài 😃


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
skyline2
TÍCH CỰC
10 năm
quá đỉnh google ơi
hỉu sơ sơ
fangy
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đọc chán ra mà vẫn chưa hiểu ý tác giả lắm. Adroid là của GG, nexus là dòng điện thoại của GG, thế thì nexus 5 thuần gg về cả phần cứng lẫn phần mềm đó là chuyện thường mà, có gì đáng nói
duyvua
TÍCH CỰC
10 năm
@fangy tức là các dòng nexus cũ nó ko thuần như nexus 5 này . Đây là lần đầu tiên nó tích hợp tất cả các dịch vụ của GG sâu vào hệ thống tới thế...
raonboy
ĐẠI BÀNG
10 năm
Con đẻ được ưu ái hơn con nuôi 😁
ANDROID.........CÓ VẺ NHƯ VẪN CHƯA THẬT SỰ MỞ........
Đang nghe thiên hạ râm ran nó là điện thoại tốt nhứt đó.
ruaja92
TÍCH CỰC
10 năm
nếu bản android gốc của gg mà k đc các nhà sản xuất khác xào nấu thêm những tính năng mới.liêuj android có đủ sức hấp dẫn k??? câu hỏi của e chứ k phải e chê bai nhé..ai tl dùm em..
@ruaja92 Mình lại thấy thuần android sướng hơn, các nhà sản xuất thêm vào như sence, motoblur, touchwitch ... đều làm máy chậm đi đáng kể. Android vốn đã đủ sức hấp dẫn với maps, youtube, gmail. Mình chỉ cần cài thêm facebook nữa là hoàn chỉnh. Tất cả các os khác đều phải cài 2 tới 3 app trên thì mới đủ dùng. Chưa bao giờ đánh giá cao các tùy biến của nhà sản xuất với android vì nó chỉ mang tính riêng biệt chứ chưa làm cho android tốt hơn.
Bắt đầu có tham vọng rồi :3
Bắt đầu có tham vọng rồi :3
Nói thật với bác Duy Luân là càng nhìn em nó lại càng thấy thèm
Anh làm một bài đánh giá chi tiết đi
zduannv
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tú tầu Google đẻ nexus hơn cả tutau mai kia đẻ con.........^^
[Guest]
TÍCH CỰC
10 năm
nặng mùi PR như bao hãng khác khi giới thiệu sản phẩm mới 😁
viethung588
ĐẠI BÀNG
10 năm
bài viết hay mang tính dự báo...
Jay D
TÍCH CỰC
10 năm
Đã đến lúc nước thực sự chảy và các nhà sx android phải tính cách nhảy thôi...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019