Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nga sẽ đưa nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới vào hoạt động trong năm 2016

Duy Luân
8/7/2013 22:56Phản hồi: 114
Nga sẽ đưa nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới vào hoạt động trong năm 2016
Nha_may_dien_hat_nhan_noi_Nga_1.jpg

Nga hiện đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới và dự kiến nó sẽ đi vào hoạt động trong năm 2016. Nhà máy này được đặt trên con tàu phá băng Akademik Lomonosov sản xuất bởi Baltic Plant, hãng đóng thuyền lớn nhất của Nga, suốt từ năm 2007 đến nay. Đây cũng sẽ là chiếc tàu dẫn đầu cho một loạt các nhà máy điện hạt nhân nổi mà Nga muốn đưa vào sản xuất trong thời gian tới. Akademik Lomonosov sẽ có nhiệm vụ cấp điện cho các tập đoàn công nghiệp lớn, các thành phố cảng cũng như những dàn khoan ngoài khơi.

Được biết nhà máy hạt nhân đặt trên tàu có cấu tạo và cách hoạt động giống như những nhà máy bình thường khác, chỉ khác là nó nằm trên một con tàu có thể hoạt động hơn 50 năm ở môi trường cực kì khắc nghiệt của vùng cực bắc. Tàu có thể chống chọi được với bão, sóng thần, thậm chí vẫn sẽ hoạt động được khi va chạm với tàu khác. Nhà máy này cũng không thải ra các chất độc hại trong quá trình hoạt động. Tổng trọng tải của tàu là 21.500 tấn với thủy thủ đoàn gồm 69 người. Tàu không có động cơ đẩy, do đó nó sẽ phải được lai dắt đến địa điểm mong muốn.

Nhà sản xuất cho biết thêm rằng nhà máy sẽ được trang bị hai lò phản ứng KLT-40 đã được chỉnh sửa để cung cấp 70 MW điện hoặc 300 MW nhiệt, đủ cung cấp cho một thành phố 200.000 người. Nó cũng có thể được "độ" lại để sản xuất 240.000 mét khối nước mỗi ngày và cung cấp đến những khu vực khan hiếm nước ngọt. Nga nhấn mạnh rằng việc làm giàu nhiên liệu hạt nhân trên tàu hoàn toàn tuân thủ theo các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Sau khoảng 40 năm hoạt động, lò phản ứng của tàu sẽ được thay mới, còn lò cũ thì sẽ được tận dụng ở các cơ sở đặc biệt.

Ngoài việc sản xuất để dùng ở cực bắc của Nga để tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế cho các vùng hẻo lánh nơi đây, các nhà máy hạt nhân nổi như thế này cũng có thể được xuất khẩu. 15 nước, trong đó có Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Ăng-giê-ri, Namibia, Argentina đã bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ này.

Nguồn: RT.com
114 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TPTT.Hai
ĐẠI BÀNG
11 năm
ồ nhà máy hạt nhân nôi :eek:
ndc686
ĐẠI BÀNG
11 năm
Qủa bom di động
Cho quả ngư lôi hay gặp phải phi công Nhật cảm tử thì sao nhỉ?
@hoatinhyeu Nó thành bom bẩn thôi =))
Nhiều đồng chí học hành chẳng ra sao cứ nghĩ cái gì dính tới phóng xạ cũng nổ bùm cái thành bom hạt nhân được, dễ thế VN xây xong nhà máy điện nguyên tử cũng chế được bom hạt nhân, sợ đếch gì thằng nào nữa.
@daovangiangtnvn Nổ bùm cái như Chernobyl thì chả nói làm gì, nhưng cứ rò rỉ phóng xạ như Fukushima thì cũng ốm đòn. Vì lênh đênh trên biển nên chắc hệ số an toàn không cao như trên đất liền được.
@hoatinhyeu Chernobyl là nổ nồi hơi làm hỏng cái lò phản ứng thôi, chứ đâu có nổ như bom được. Tất cả các nhà máy điện hạt nhân đều có thể trở thành bom bẩn, chứ mơ chuyện nó nổ lên đám mây hình nấm thì không bao giờ có =))
ttptcva3
ĐẠI BÀNG
11 năm
ngon! Thế này thì lo gì thiếu nước :v
nó nổ cho phát thì hết cả đi biển
minhminh01
ĐẠI BÀNG
11 năm
ko sợ kilo của vn ah
rickiwon
ĐẠI BÀNG
11 năm
@minhminh01 Kilo của Nga mà bồ tèo, VN đặt mua.
@minhminh01 nó lại chả đẻ ra kilo của vn ấy chớ 😁
Việt Nam sẽ hoàn thành nhà máy hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2061..
cuxeng
ĐẠI BÀNG
11 năm
tới gần nó dc mới lạ. chắc có biên chế vài em s400 đi theo 😆
musicfan181
ĐẠI BÀNG
11 năm
@cuxeng
chắc tụi nó chỉ dựng mấy cây Topol-M xung quanh thôi, thằng nào ngon thì mò zô đó mà ăn 😃)
Sau một thời gian sử dụng khoảng vài chục năm thì nhà máy hạt nhân sẽ phải thải ra một đống "Phế thải hạt nhân", cái này còn độc hại hơn cả mấy thứ khí thải nữa vì tác hại phóng xạ của nó gây ra cho con người!
MAIKHA
ĐẠI BÀNG
11 năm
@ngua.hoang một đống "Phế thải hạt nhân" -> Cái thải ra có hàm lượng cao, lại dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân đoá pa! 😁
Mấy ông Nga, Mỹ, Pháp ... làm một đống nhà máy điện hạt nhân, các thanh nhiên liêuj qua sử dụng có mức độ phóng xạ tăng -> lại gom lại làm giàu -> chế tên lửa. VN mình cứ sĩ hão, không có VKHN bây giờ cứ vin vào luật này luật nọ của LHQ với cả Quốc tế ... mà gào, dog nó nghe.
@ngua.hoang Hồi trc mình học 12,thầy lý mình có nói là Nga và Mỹ có công nghệ tái chế những thanh hạt nhân đó (thật ra là làm giàu trở lại trên chính cái thanh đó) . Mình chỉ sợ là khi có chiến tranh rồi nó bị rò rỉ thôi,hoặc giống sự cố Chernobyl thôi 😃 http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảm_họa_Chernobyl.
rickiwon
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ngon, khi có khủng hoảng, sẽ cố gắng lai dắt quả bom này qua nước khác.
anh muốn nổi ở đâu cũng được, đừng có trôi về vn là dc rồi. em đa tạ anh 😁
lỡ có bão thì chết ah
@mrlongtt thánh này không biết đọc thì phải. sóng thần còn chả ăn ai thì nói gì tới bão
@mrlongtt Đọc bài lại kỹ chút đi bác ;)

gửi từ HTC One M7 của vợ gã hàng xóm
@mrlongtt Thằng cha này bài nào cũng thấy cmt mà nhảm vãi. Có đọc nội dung hay chỉ đọc tiêu đề rồi vào phán. Topic nào cũng thấy nhảy vào quăng 1 câu như thằng dở, cmt lấy thành tích à?
"nó nằm trên một con tàu có thể hoạt động hơn 50 năm ở môi trường cực kì khắc nghiệt của vùng cực bắc. Tàu có thể chống chọi được với bão, sóng thần, thậm chí vẫn sẽ hoạt động được khi va chạm với tàu khác."
Đọc kỹ đi nhé. Nhìn cái avatar ko đến nỗi nào mà toàn xàm láp ko.
@mrlongtt QC lãm nhãm cài gì thế?Người ta kêu không bị ảnh hường bới sóng thần mà bảo thì si nhê gì?Cố gắn tận dụng bộ óc xíu QC.Óc không xài lâu nó thành đất
"Tàu có thể chống chọi được với bão, sóng thần, thậm chí vẫn sẽ hoạt động được khi va chạm với tàu khác."
@mrlongtt Nga gây lộn với Trung Quốc. My, Hàn Quốc Đài Loan. cho tàu ngầm bắn phá thì chiến tranh xảy ra
Bonjours
ĐẠI BÀNG
11 năm
Công nghệ phát triển thật, đầu tư làm quả 'nhà xí' nổi luôn cho nó oách ;)
lanhxc2
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Bonjours VN đầy nhà xí nổi k thấy hả
nếu nó chẳng may mà bùm thì......😕
siêu việt, đúng là người Nga!!!
bebi1250
TÍCH CỰC
11 năm
triển vọng của nhà máy nổi là rất lớn.nhưng cũng làm tăng thêm hiểm hoạ
dash.oad
ĐẠI BÀNG
11 năm
"Nhà máy này cũng không thải ra chất độc hại trong quá trình hoạt động"
Call me maybe?
Làm gì có chiện này đc nhở, thải xuống biển rồi nói không thải chất gì chắc, có giỏi thì đặt máy đo phóng xạ dưới biển ý.
@dash.oad Không có đâu bạn nhé, nếu nói về nguyên liệu nguyên tử di động thì đã có từ hàng chục năm trước rồi(Tàu chiến, tàu ngầm, tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử) chỉ khác là giờ cái tàu ấy thay vì duy trì hoạt động của tàu thì lại cung cấp điện cho những mục đích khác. Và đương nhiên là sẽ có thải chất thải xuống biển, nhưng những chất đó đã qua làm sạch mới được thải

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019