Ngân hàng tại Nhật sử dụng khung xương robot giúp giảm gánh nặng cho các nhân viên chuyển tiền

ND Minh Đức
9/5/2015 7:17Phản hồi: 46
Ngân hàng tại Nhật sử dụng khung xương robot giúp giảm gánh nặng cho các nhân viên chuyển tiền
Tinhte-khung-xuong-cho-nv-ngan-hang.jpg

Tập đoàn tài chính ngân hành Sumitomo Mitsui, Nhật Bản (SMBC) tuyên bố họ sẽ trang bị bộ khung xương robot (HAL) để hỗ trợ nhân viên trong quá trình vận chuyển tiền mặt. Đây là một phần trong dự án cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên ngân hàng, giúp giảm bớt gánh nặng và áp lực trong quá trình làm việc.

SMBC cho biết rằng hiện tại họ đang có 1600 nhân viên phụ trách thu gom và vận chuyển tiền mặt giữa các chi nhánh ngân hàng, 16% trong số này đã có tuổi đời trên 65. Tomoyuki Narita, người phát ngôn của SMBC cho biết: "Chúng tôi đang trang bị thí điểm bộ khung xương robot cho 4 chi nhánh. Con số này sẽ được xem xét để bổ sung nhiều hơn nữa trong tương lai sau khi đánh giá những tác động của việc làm này."


Narita tiết lộ rằng bộ khung xương HAL có cấu tạo khá đơn giản, kết nối giữa hông và đùi của người dùng, tuy chỉ nặng khoảng 3 kg nhưng có thể giảm 40% gánh nặng khi khuân vác các khối tiền nặng. Nói cách khác, người mặc HAL khi khuân khối tiền nặng 10 kg nhưng chỉ cảm nhận được khoảng 6 kg. HAL được phát triển bởi hãng công nghệ Cyberdyne, Nhật Bản nhằm hỗ trợ các y tá, nhân viên y tế có thể nâng đỡ các bệnh nhân dễ dàng hơn. Hiện tại, HAL đang được trang bị tại nhiều viện dưỡng lão và bệnh viện tại Nhật.

Thêm một số hình ảnh và video thử nghiệm bộ khung hỗ trợ HAL


Tinhte-khung-xuong-cho-nv-ngan-hang-05.png
Hãng cho biết toàn bộ thiết bị khung xương HAL chỉ nặng khoảng 3kg nên người dùng có thể đeo liên tục trong thời gian dài

Tinhte-khung-xuong-cho-nv-ngan-hang-06.png
Bộ khung xương HAL có cấu tạo khá đơn giản và gọn khi mang trên người, thành phần chính nằm ở vị trí thắt lưng chạy dọc xuống bên dưới đùi người đeo

Tinhte-khung-xuong-cho-nv-ngan-hang-01.jpg
Một công nhân xây dựng đang đeo thiết bị HAL và thử nhấc các vật nặng trong buổi trình diễn tại Tokyo

Tinhte-khung-xuong-cho-nv-ngan-hang-04.jpg
Khi đeo vào, 2 thành phần trợ lực nằm ở vị trí trên thắt lưng phía sau và hướng về đùi ở phía trước

Tinhte-khung-xuong-cho-nv-ngan-hang-03.jpg
HAL được phát triển đễ hỗ trợ người lao động khuân vác các vật năng, hoặc cho phép nhân viên y tế có thể đỡ bệnh nhân trong quá trình chăm sóc

Quảng cáo


Tinhte-khung-xuong-cho-nv-ngan-hang-02.png
Hình ảnh sử dụng thử bộ khung HAL để khuân vật nặng trong một buổi trình diễn
Tham khảo WSJ, Nedo, Dawn, HAL
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

luongitvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Trên 65t mà vẫn chuyển tiền mặt, hơi già quá
@luongitvn dân số Nhật đang già mà bạn. Nên họ khuyến khích JAV để tăng dân số, có điều chưa thấy tác dụng ở nước họ mà toàn thấy các nước lân cận bị "ảnh hưởng" ^^
vitunet
TÍCH CỰC
9 năm
@luongitvn cụ mình ngày xưa hơn 90 tuổi mà vẫn bê nồi cám to đùng, bây giờ mọi người sức khỏe không được như vậy, rượu bia, thuốc lá, thực phẩm độc hại, môi trường ô nhiễm.
grozar
CAO CẤP
9 năm
@dualshock Vấn đề nằm ở chi phí chăm sóc trẻ đắt đỏ và phụ nữ Nhật bây giờ nhiều người chả muốn lấy chồng để rồi phải nghỉ ở nhà làm nội trợ, họ thích đi làm rồi cuối tuần shopping thỉnh thoảng đi du lịch tự do tự tại không gò bó.

Còn mấy cái JAV thì làm cho vui chứ tác dụng không rõ ràng, vì bọn Nhật nổi tiếng là làm việc đến mức gục chết tại chỗ làm, có lết về được đến nhà thì chỉ như cái xác không hồn, leo lên giường ngủ vội để mai còn dậy sớm đi tàu điện lên cty tiếp tục 1 ngày hành xác, chả còn sức và hứng thú mà làm chuyện ấy nữa.
libieu
CAO CẤP
9 năm
@luongitvn phải vậy thôi bạn ơi , nghề này ưu tiên an toàn về tư cách ^^
1 cuộc sống, 1 phong cách rất Nhật
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
Hoang thiết bị phụ trợ trong việc đẩy đẩy đẩy
Jack Reacher
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tiền cầm mỏi tay @@
truogquocanh
ĐẠI BÀNG
9 năm
tiền đè chết người :v
đậm chất Nhật Bản
letandat610
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vẫn chưa hiểu lắm?? Không có trợ lực cho tay à?
kin9games
ĐẠI BÀNG
9 năm
@letandat610 Khi bạn bê vác đứng lên ngồi xuống thì lực nó dồn vào xương cột sống, xương hông. Vậy nên khi ta làm việc nặng nhọc chỉ thấy đau lưng mỏi lưng đấy thôi
max
ĐẠI BÀNG
9 năm
em xin 1 suất làm việc ở ngân hàng nhật mà ko cần thiết bị này,xin hãy tuyển em .
xxvideoxx
TÍCH CỰC
9 năm
Nhật nó vậy chứ..việt nam nhìu nơi còn ko có cơm mà ăn...
van.t
TÍCH CỰC
9 năm
JAV sẽ rất thích con robot này.hóng thể loại........:rolleyes:
Sữa can-xi ko thích điều này
shakimaru
TÍCH CỰC
9 năm
kinh chưa em y tá bế anh nặng 70kg nhẹ nhàng... tương lai con người thống trị vũ trụ. đế chế loài người bắt đâu.... kaka
vdv8xboy
ĐẠI BÀNG
9 năm
rất hữu ích cho người hay phải bê vật nặng, nhưng tư thế trông clip ko đúng như ATLĐ, phải ngồi xuống bê lên . đúng là quảng cáo cho máy trợ lực
cắt hết chân tay chỉ để lại nội tạng như robocop luôn. có bê tiền éo bê nổi đưa đây a bê cho, đang thừa sức để bê mà éo có bê đây :v
vãi , em mơ dc vác tiền mà ko dc :p
hoangtan
ĐẠI BÀNG
9 năm
thật tuyệt.
Bê gấu 45kg thì chỉ còn 27kg, hehe
Nhật lun đi trước vụ chăm sóc sức khỏe nhể
Chỉ cần có tiền thôi, nặng mấy e cũng cố gắng để bê . Xin hãy tuyển e 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019