Các sinh viên của học viện công nghệ Stevens Institute of Technology (Mỹ) đang phát triển một thiết bị giữ nhiệt mới tên Heat Wave có tác dụng ngăn chặn sự giảm thân nhiệt cho các binh lính trên chiến trường, nguyên nhân hàng đầu dần đến tử vong khi bị mất quá nhiều máu. Khi bị mất máu, cơ hội sống sót của họ sẽ bị giảm đi 22,5% khi quá trình giảm thân nhiệt bắt đầu.
Từ trước đến nay, những binh sĩ bị thương hay mất máu sẽ được truyền dịch và giữ ấm bằng chăn len. Nhưng theo các sinh viên trên thì quá trình đó phải mất đến 16 tiếng để nâng thân nhiệt của người bị thương trở lại mức bình thường. Trong khi sử dụng Heat Wave thì chỉ mất có vài tiếng. Bằng cách này, cơ hội sống sót của binh sĩ không những được tăng lên mà các nhân viên cứu thương cũng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chăm sóc được nhiều binh lính hơn.
Heat Wave là một thiết bị làm ấm và giữ ẩm có thể cầm theo khá tiện lợi. Có chức năng bơm hơi nóng, làm ẩm không khí qua mặt nạ oxy và đưa luồng khí đó vào thẳng bên trong phổi của người bị thương. Khi máu trong cơ thể chảy qua phổi, hơi nóng từ các tế bào phổi sẽ được truyền vào máu, từ đó nâng thân nhiệt của người bệnh lên, hay nói cách khác là ngăn chặn sự giảm thân nhiệt diễn ra.
Hiện nay người ta chỉ mới thử nghiệm Heat Wave trên các thiết bị mô phỏng. Dùng 2 thùng chứa để mô phỏng hệ thống tim mạch và phổi của con người, được nối với nhau bằng một ống dẫn chứa đầy nước. Khi bơm khí nóng vào thùng thứ nhất (phổi) thì các thiết bị cảm biến sẽ đo sự chuyển nhiệt diễn ra giữa 2 thùng chứa. Các sinh viên trên đang nhận được sự hỗ trợ từ phía quân đội Mỹ để phát triển sản phẩm và khi hoàn thiện, nó sẽ được dùng chung với các phương pháp điều trị hiện tại.
Thử nghiệm Heat Wave trong phòng thí nghiệm.
Theo Gizmag