Khi con cái dọn ra ngoài sống tự lập, mức độ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của phụ huynh tăng lên, theo kết quả 1 nghiên cứu mới. Thời gian, tiền bạc và giấc ngủ có lẽ là một trong những yếu tố góp phần tạo nên khuynh hướng nói trên. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Heidelberg (Đức) đã phân tích dữ liệu thu được từ 1 cuộc khảo sát thực hiện ở châu Âu với sự tham gia của 55.000 người lớn hơn 50 tuổi. Nhóm chuyên gia phát hiện một sự thật thú vị, những người có con sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống, đồng thời triệu chứng trầm cảm cũng ít hơn so với nhóm không có con. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi những đứa con rời khỏi nhà và có cuộc sống tự lập. Rõ ràng, gánh nặng về tiền bạc, mối quan tâm, lo lắng của các bậc phụ huynh sẽ giảm đáng kể nếu 1 đứa con ra riêng, có việc làm và biết tự nuôi sống bản thân. Tại Mỹ, viễn cảnh dường như tương tự. Nicholas Wolfinger tại Đại học Utah gần đây đã phân tích dữ liệu thu được trong suốt 40 năm qua tại Mỹ, và phát hiện ra rằng cha mẹ trong độ tuổi từ 50 - 70 có con ra riêng sẽ hạnh phúc hơn khoảng 5 - 6% so với nhóm có con nhưng vẫn ở chung một nhà. Nguồn: NS
Ra ở riêng thì người con cũng phải sống trách nhiệm hơn với bản thân nữa,nhưng sẽ được tự do sắp xếp cuộc sống. Win-win
Ngoc KaKaKaKa @Rainwalker Haha nói chuẩn rồi, bme lắm tiền con cái được nhờ phết. Như m bme chả có gì đi học r làm lương k đủ tiêu tự lo
xác nhận nhé, mình không thích chơi với con, không muốn ở với chúng nó lâu nên toàn tập cho tụi nó tự chơi một mình, tự xử các vấn đề và không làm ồn
galaxy@ @tranvangiapcp kể ra nửa đêm bố mẹ đang chuẩn bị tòm tem mà đứa nhỏ ko chịu ngủ cứ sáp sáp vô là thấy nồng độ hạnh phúc bị giảm rồi
darklight_vtp @xuanlong1966 ở phương tây tới tuổi là ra ngoài tự lập và cha mẹ ko lo chủ động nữa. ở ta thì cha mẹ lúc nào cũng lo lắng thái quá thành ra mãi ko trưởng thành đc
darklight_vtp @traithanhnam90 ko có đâu bạn, họ vẫn quan tâm bảo vệ nhau, chỉ là tôn trọng cuộc sống cá nhân thôi. chứ ko nghe người ngoài và tạo áp lực cho con cái phải sống theo cách cha mẹ. Điểm dở là có vấn đề gì trở tay ko kịp thôi
cuongtao2016 @JoseyHan Nghiên cứu cái điều hiển nhiên nó mới khó, chắc bạn ko làm trong lĩnh vực nghiên cứu rồi, xin vào làm mod tinhte đê
Xem trên phim ảnh ở nước ngoài con cái ngoài 20 mà vẫn ở chung với bố mẹ là thiên hạ nhìn với ánh mắt rất ...khó hiểu, không biết có thật thế ngoài đời không ta?
apolong @nguyenhanh028pr Đó là sự thật, nhưng để được như vậy thì người ta phải có một hệ thống từ giáo dục, phúc lợi, công ăn việc làm... chứ ko thể áp dụng cho VN đc đâu bác. VN mình em thấy nhiều bạn trẻ học xong đại học còn núp dưới trướng cha mẹ, không dám ra ngoài
cuongtao2016 @apolong Đó là do nhà có điều kiện sẵn rồi nên cha mẹ sợ con cái này sợ con cái kia. Bác mình làm ngân hàng có quyền mà ko dám cho con vào làm vì chỉ sơ xuất là có thể đi tù nên giờ con bác không phải làm gì
nguyenhanh028pr @apolong Việt Nam thì khác xa, bố mẹ lo từ bé tới lớn, từ a - z, đi làm bố mẹ cũng xin việc cho, mua cho xe cho...
bamboovn1 @tuangsna Con cái dọn ra hôm trước, hôm sau cha mẹ cuống đồ, bán đất dọn đi nơi khác ngay và luôn
Nhưng hầu như ở những gia đình em biết thì cha mẹ chỉ vui khi con cái sống và làm theo điều cha mẹ muốn.