Khi chơi đùa với con người, loài chó sẽ tiết ra nhiều oxytocin hơn so với mèo và các nhà khoa học cho rằng đây chính là bằng chứng cho thấy, chó yêu thương chủ nhân hơn so với loài mèo. Đây là kết luận của tiến sĩ thần kinh học Paul Zak, góp phần làm sáng tỏ tranh luận giữa 2 giới yêu mèo và yêu chó từ trước tới nay.
Thử nghiệm được tiến hành trên 20 cặp người - thú cưng: 10 con chó và 10 con mèo được mang theo và chơi đùa với chủ nhân của nó. Trong lúc này, hàm lượng oxytocin (loại chất kích thích thần kinh có liên quan tới việc hình thành và thắt chặt mối liên kết tình cảm giữa 2 bên) sẽ được các nhà khoa học theo dõi lại ở tất cả những con vật nuôi để xác định xem loài nào sẽ tiết ra oxytocin nhiều hơn.
Mặt khác, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu nước bọt của tất cả các con vật tham gia ngay trước và sau khi cho chơi đùa với chủ nhân. Được biết trong nghiên cứu trước đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng trong quá trình tương tác bằng mắt, cả loài chó lẫn người nuôi để tiết ra oxytocin, một tác nhân giúp thắt chặt mối quan hệ khắng khít giữa đôi bên. Bây giờ họ đưa mèo vào để làm đối tượng so sánh.
Kết quả cho thấy, loài chó sản sinh ra lượng oxytocin cao gấp 5 lần so với mèo sau khi cho chơi đùa với chủ nhân. Đồng thời lượng nước bọt tiết ra cũng răng từ 12% lên 57,2% sau khi chơi đùa. Tuy nhiên, lượng oxytocin ở những con mèo cũng tăng lên và các nhà khoa học lưu ý rằng không thể dựa vào chênh lệch nói trên mà vội khẳng định rằng chó yêu người hơn mèo gấp 5 lần.
Giải thích cho sự khác biệt này, các nhà khoa học cho rằng loài mèo vốn sống đơn độc hơn so với loài chó mà tổ tiên xa xưa hơn là loài sói vốn có tổ chức xã hội rất cao, giỏi phối hợp săn bắn, trong khi loài mèo chỉ thường săn một mình. Oxytocin trước đây đã được chứng minh là cách loài chó hình thành nên mối liên kết với những cá thể khác cùng loài và với cả con người, giúp nó có sự an toàn khi phụ thuộc con người. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu cho rằng loài mèo không hình thành nên mối liên kết của sự an toàn đối với người.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thừa nhận rằng nghiên cứu và kết luận lần này vẫn chưa đảm bảo tính phổ quát do được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm. Trong khi đó loài mèo thường được cho là có thói quen chiếm hữu lãnh thổ cao, muốn được chiều chuộng yêu thương trong nhà và do đó, có thể nó bị căng thẳng khi đưa vào môi trường lạ. Nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng mặc dù oxytocin là bằng chứng mạnh mẽ để biểu hiện cho sự thắt chặt tình cảm nhưng đối vởi một số loài động vật, lượng chất này sẽ bị giảm khi có cảm giác khó chịu.
Do đó, cuối cùng các nhà nghiên cứu cho rằng kết luận lần này chỉ cung cấp thêm một góc nhìn, cần phải hoàn thiện hơn bằng các nghiên cứu khác và đừng quá căng thẳng. Oxytocin được mệnh danh là phân tử tình yêu, hormone hạnh phúc, hóa chất yêu thương,... nhưng thực ra mối quan hệ giữa chủ nhân và vật nuôi còn ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác. Suy cho cùng, khoa học vẫn còn khá ngây ngô để giải thích tình yêu.
Thử nghiệm được tiến hành trên 20 cặp người - thú cưng: 10 con chó và 10 con mèo được mang theo và chơi đùa với chủ nhân của nó. Trong lúc này, hàm lượng oxytocin (loại chất kích thích thần kinh có liên quan tới việc hình thành và thắt chặt mối liên kết tình cảm giữa 2 bên) sẽ được các nhà khoa học theo dõi lại ở tất cả những con vật nuôi để xác định xem loài nào sẽ tiết ra oxytocin nhiều hơn.
Mặt khác, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu nước bọt của tất cả các con vật tham gia ngay trước và sau khi cho chơi đùa với chủ nhân. Được biết trong nghiên cứu trước đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng trong quá trình tương tác bằng mắt, cả loài chó lẫn người nuôi để tiết ra oxytocin, một tác nhân giúp thắt chặt mối quan hệ khắng khít giữa đôi bên. Bây giờ họ đưa mèo vào để làm đối tượng so sánh.
Kết quả cho thấy, loài chó sản sinh ra lượng oxytocin cao gấp 5 lần so với mèo sau khi cho chơi đùa với chủ nhân. Đồng thời lượng nước bọt tiết ra cũng răng từ 12% lên 57,2% sau khi chơi đùa. Tuy nhiên, lượng oxytocin ở những con mèo cũng tăng lên và các nhà khoa học lưu ý rằng không thể dựa vào chênh lệch nói trên mà vội khẳng định rằng chó yêu người hơn mèo gấp 5 lần.
Giải thích cho sự khác biệt này, các nhà khoa học cho rằng loài mèo vốn sống đơn độc hơn so với loài chó mà tổ tiên xa xưa hơn là loài sói vốn có tổ chức xã hội rất cao, giỏi phối hợp săn bắn, trong khi loài mèo chỉ thường săn một mình. Oxytocin trước đây đã được chứng minh là cách loài chó hình thành nên mối liên kết với những cá thể khác cùng loài và với cả con người, giúp nó có sự an toàn khi phụ thuộc con người. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu cho rằng loài mèo không hình thành nên mối liên kết của sự an toàn đối với người.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thừa nhận rằng nghiên cứu và kết luận lần này vẫn chưa đảm bảo tính phổ quát do được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm. Trong khi đó loài mèo thường được cho là có thói quen chiếm hữu lãnh thổ cao, muốn được chiều chuộng yêu thương trong nhà và do đó, có thể nó bị căng thẳng khi đưa vào môi trường lạ. Nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng mặc dù oxytocin là bằng chứng mạnh mẽ để biểu hiện cho sự thắt chặt tình cảm nhưng đối vởi một số loài động vật, lượng chất này sẽ bị giảm khi có cảm giác khó chịu.
Do đó, cuối cùng các nhà nghiên cứu cho rằng kết luận lần này chỉ cung cấp thêm một góc nhìn, cần phải hoàn thiện hơn bằng các nghiên cứu khác và đừng quá căng thẳng. Oxytocin được mệnh danh là phân tử tình yêu, hormone hạnh phúc, hóa chất yêu thương,... nhưng thực ra mối quan hệ giữa chủ nhân và vật nuôi còn ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác. Suy cho cùng, khoa học vẫn còn khá ngây ngô để giải thích tình yêu.
Tham khảo HP