Một nghiên cứu mới đây của Học viện công nghệ Massachusetts (MIT, ở Mỹ) đã chỉ ra rằng các font chữ được sử dụng trên các hệ thống giải trí của xe hơi có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của tài xế. Cụ thể, tùy theo mỗi loại font khác nhau mà nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tốc độ nhận diện các dòng chữ viết đó của người lái, dẫn đến việc họ phải mất nhiều thời gian hơn để thao tác, từ đó gây mất tập trung khi đang lái xe.
Trong thử nghiệm, MIT yêu cầu các ứng viên tham gia thực hiện một loạt các thao tác trên màn hình hiển thị (được thiết kế khác hoàn toàn với các màn hình thường thấy trên xe hơi). Sau đó họ theo dõi lại chuyển động của mắt trong mỗi phiên thử nghiệm với 2 font chữ Eurostile và Frutiger. Kết quả cho thấy, với font chữ Frutier thì trung bình các tài xế nam tốn ít thời gian để đọc chữ trên màn hình hơn font chữ Eurostile khoảng 10,6%. Nếu cho rằng con số này không đáng kể thì bạn nên biết rằng trong khoản thời gian hao phí đó, khi trên đường cao tốc thì xe có thể đi được quãng đường khoảng 15 mét, và việc tài xế mất ít thời gian để thao tác trên màn hình hơn sẽ giúp giảm các tai nạn không đáng có vì sự mất tập trung lúc đang lái xe.
Tuy nhiên, một điều đáng ngạc nhiên trong thử nghiệm này là font chữ hầu như không ảnh hưởng đến các đối tượng tham gia là nữ. Các nhà nghiên cứu ở MIT đang tiếp tục thử nghiệm và hi vọng sẽ có thể làm rõ sự khác biệt này.