[Nghiên cứu] Giải mã gen trẻ sơ sinh để chẩn đoán bệnh tương lai

uhraman
26/4/2015 19:17Phản hồi: 9
[Nghiên cứu] Giải mã gen trẻ sơ sinh để chẩn đoán bệnh tương lai
Baby_gene.jpeg
Là bố mẹ, ai cũng mong muốn con mình chào đời và sống một cuộc sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, bệnh tật luôn là mối hiểm họa không thể lường trước. Vậy bạn có muốn biết những vấn đề về sức khỏe trong tương lai của con mình ngay sau khi bé chào đời không? Có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ có thể có nhưng thông tin đó. Được biết, trong tháng 4 này, các bác sĩ ở Boston, đứng đầu là giáo sư Robert Green từ trường đại học Y Harvard và bác sĩ Alan Beggs tại Bệnh viện Nhi khoa Boston (Boston Children's Hospital), đã bắt đầu tiến hành thực hiện một dự án có tên BabySeq. Theo đó, họ sẽ giải mã một số lượng lớn gen của những đứa trẻ mới sinh khỏe mạnh để tìm kiếm dấu hiệu của các bệnh khởi phát trong thời thơ ấu. Được biết đây là lần đầu tiên một nghiên cứu như thế này được thực hiện.

Liên quan đến dự án, giáo sư Robert Green cho biết từ vài năm trước chúng ta đã có đủ công nghệ để có thể thu thập được các thông tin mà nhóm cần biết về tình hình sức khỏe của các đứa trẻ mới sinh. Tuy nhiên, vì rất nhiều vấn đề phức tạp xung quanh nên phải chờ cho đến tận thời điểm hiện tại, dự án mới có thể được tiến hành.

Ở Hoa Kỳ, trẻ sơ sinh thông thường sẽ được kiểm tra khoảng 30 bệnh có thể chữa trị được. Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng có thể làm các xét nghiệm máu để đánh giá mức độ rủi ro của việc truyền các bệnh từ mẹ sang con. Với dự án này, nhóm nghiên cứu sẽ đi xa hơn thế, họ sẽ quan sát 1700 gen mã hóa protein cũng như tìm kiếm những đột biến gen có liên hệ chặt chẽ với các bệnh khởi phát trong thời kỳ đầu của thời thơ ấu. Tuy nhiên, hiện tại việc giải mã chỉ giới hạn trong việc phát hiện các bệnh phát triển trong giai đoạn đầu đời. Các bệnh lý của người trưởng thành hoặc của tuổi già như Alzheimer hay ung thư vú sẽ không được xem xét trong nghiên cứu này.

Được biết có 240 bé dưới sự chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện nhi Boston (Boston Children’s Hospital) và 240 bé khỏe mạnh khác được sinh ra tại bệnh viện Brigham And Women' sẽ được xem xét giải mã số lượng các gen này. Sau khi hoàn thành việc giải mã, một nhà di truyền học và một chuyên gia tư vấn về di truyền học (genetic counselor) sẽ tóm tắt kết quả phân tích cho các bậc phụ huynh. Ngoài ra kết quả này cũng sẽ được gửi cho bác sĩ nhi khoa của mỗi bé để sử dụng như một bản hướng dẫn cho những chăm sóc y khoa trong tương lai. Nhóm nghiên cứu cũng sẽ giám sát các bé, bố mẹ và các bác sĩ của bé trong vòng ít nhất là 5 năm. Những bậc phụ huynh cũng có thể yêu cầu truy cập vào dữ liệu thô của con mình khi dự án kết thúc.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia cũng chỉ ra những vấn đề đạo đức xung quanh dự án này. Donna Dickenson, một giáo sư về y đức tại đại học London cho rằng, dự án này tước bỏ quyền lựa chọn của trẻ và có thể ảnh hưởng đến hành vi, cách thức làm cha mẹ của các bậc phụ huynh. Bên cạnh đó, một số công ty cũng có thể lợi dụng để công bố với mọi người rằng họ có thể dự đoán được những tính cách và kỹ năng cá nhân của trẻ nhỏ và điều này có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ không mong muốn. Tuy nhiên, theo cách nhìn của Green, việc giải mã bộ gen của những trẻ sơ sinh là một bước đi tất yếu trước sau gì cũng phải làm, do vậy ông hy vọng BabySeq sẽ giải quyết được vấn đề nảy sinh một cách thông minh. Theo ông, chúng ta không thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề bằng cách suy đoán mà nên bằng các hành động với sự giám sát cẩn thận.
Nguồn: PopSci, NewScientist
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Làm nhớ tới phim Gattaca 😁
HungAnh9
TÍCH CỰC
9 năm
Một chương trình thu thập dna trá hình ư 😁
rồi sẽ đến lúc chọn lọc được con cái trước khi sinh ra.
Mấy bác trên bị viễn tưởng quá
tiwenger
ĐẠI BÀNG
9 năm
khoa học nên đi kèm với đạo đức.
nó lấy cái cuốn rốn không cũng có nhiều thứ để xài rùi
Tuyệt vời
sẽ an toàn hơn, đỡ tốn kém hơn, đỡ nguy hiểm hơn nếu phát hiện bệnh muộn sau này
maru
TÍCH CỰC
9 năm
Nhân tiện quảng cáo cho các bệnh viện phụ sản VN đang làm dịch vụ này luôn. Cần quái gì là ở mãi đâu xa xôi. Project lọ chai. Haizzzzzz
Antonio246
ĐẠI BÀNG
9 năm
Giải mã gene gì nữa, ngày 24 vừa qua Trung Quốc đã công bố có thể tạo thế hệ phôi thai người biến đổi gene đầu tiên rồi. Với cái mục đích mà các em tung cửa đưa ra là để tạo ra thế hệ trẻ em không mắc bệnh.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019