Về mặt sinh học, oxi là một loại khí độc đối với tế bào. Tuy nhiên tế bào con người có enzyme để kháng lại độc tính của oxi vì con người cần oxi để tạo năng lượng. Nếu bạn hít khí có nồng độ oxi cao trên 80%, bạn sẽ cảm thấy khoẻ lên ngay lập tức nhưng sau đó các tế bào bắt đầu bị nhiễm độc như tế bào não, phổi... Con người chỉ cần nồng độ oxi khoảng 21% thôi.
Khuẩn lam sử dụng Co2 và ánh sáng mặt trời để quang hợp thải ra O2, khi khuẩn lam phát triển quá mạnh trong thời gian dài làm cho không khí quá giàu O2 khiến những vi sinh vật khác tuyệt chủng. (Giai đoạn đầu trái đất rất hiếm O2 nên hầu hết vi sinh vật sử dụng khí khác làm nguồn sống và O2 như khí độc với những sinh vật đó)
Nhờ vậy những vi sinh vật sau này sử dụng O2 phát triển mạnh và tiến hóa đa dạng.
Nghiên cứu này có từ rất lâu rồi mài sao thớt viết lòng vòng quá, đơn giản là khi đó hầu như chỉ có vi sinh vật yếm khí, nhiều oxy sẽ khiến chúng chết có vậy thôi, mà chúng hô hấp chứ ai bảo là quang hợp. Cũng chưa từng có ai nói rằng vụ 66 triệu năm trước là vụ tuyệt chủng lớn nhất cả, rất nhiều lần tuyệt chủng còn khiếp hơn nhiều.
ngày xưa oxi quá nhiều tiêu diệt gần hết vi sinh vật. nhưng còn 1 loài là khuẩn lam, nó là tổ tiên của thực vật ngày nay. khuẩn lam gặp oxi quá hợp nên nó sinh sôi cực nhanh, và trái đất đc như bây giờ