Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nghiên cứu mới: Châu Âu đủ chỗ sản xuất điện gió cho cả trái đất đến năm 2050

P.W
19/8/2019 11:43Phản hồi: 129
129 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

lovelypearl
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vn mình rất nhiều doanh nghiệp muốn làm điện gió hay mặt trời nha. Nhưng vấn đề là điện này không ổn định lúc có lúc không. Nên xảy ra hiện tượng ở Đức dù bán điện mắc nhất thế giới nhưng có lúc lại trả tiền cho ng dân sử dụng điện. Để gọi thêm vốn vào mở nhà máy VN sẽ còn làm điện than với khí nhé vì nó ổn định. Đừng có ns môi trường gì ở đây VN mình công nghiệp hóa đang rất muộn rồi mà giờ còn chậm nữa thì vấn đề hơi to. Đất nc ng ta đầu tư hạ tầng giao thông điện đóm trước rồi ms đầu tư công nghiệp. VN mình làm lung tung ben rồi sẽ thiếu điện.
vnv88
TÍCH CỰC
5 năm
Không liên quan chủ đề bài viết, nhưng phải là "đường sá" bác nhé. 😃 Sá là đất ấy.
Tuabin có sử dụng đất hiếm không nhỉ, nếu có thì cũng góp phần ko nhỏ gây ô nhiễm nhé
@|Nguyễn Văn Hiếu Tuabin thì k sử dụng đất hiếm song vi mạch điều khiển thì sử dụng song lượng chắc k đáng ke
@Osmopure Mình nghĩ khả năng cao trong tua bin sử dụng nam châm đất hiếm (neodymium), nếu dùng nam châm điện thì cũng vẫn cần có 1 bộ phận kích từ sử dụng nam châm vĩnh cửu
Ngọc Khuê
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chỉ mong có tiền để mua nhà và lắp pin mặt trời nhà tự dùng thôi
@Ngọc Khuê Pin mặt trời chỉ có năng lượng ban ngày, mà dùng gia đình thường buổi tối nhiều hơn. Lắp thêm bộ lưu điện thì cũng khá tốn kém
Chris Edward
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hay quá. Năng lượng sạch, mà vấn đề là tiền đâu để xây dựng
Mới đọc vnexpress hôm qua, xe điện và điện gió không sạch như vỏ bề ngoài , vì chúng sử dụng nhiều đất hiếm. Một loại tài nguyên vô cùng có hạn và khai thác siêu ô nhiễm
@dktran01 Đúng thế, khai thác đất hiếm rất ô nhiễm môi trường về bụi, chất độc, khí nhà kính và cả phóng xạ...
họ nói đủ chỗ nhưng họ có nói là sẽ lắp đâu
thế thì làm đê
Ulrich1204
ĐẠI BÀNG
5 năm
Miền Trung vừa nắng vừa lũ, thiết nghĩ sẽ thành trung tâm sản xuất điện cả nước
baque01
TÍCH CỰC
5 năm
Các thanh niên tự nhục vẫn méo biết là điện gió cũng là thể loại gây ô nhiễm lo nhỏ và chi phí cực kì đắt đỏ, đúng là cứt tây cũng thơm hơn cứt việt haha
lắp ở châu phí đi
@tuan9945 Tò mò về ảnh đại diện cả bác quá, gì đấy bác
qwarl
TÍCH CỰC
5 năm
v tới khi đó hết đất ở thì xử lí sao nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019