[Nghiên cứu] Sử dụng tế bào gốc để chữa bệnh vô sinh do cơ thể không tạo được trứng

shinbehv
8/10/2012 14:39Phản hồi: 43
[Nghiên cứu] Sử dụng tế bào gốc để chữa bệnh vô sinh do cơ thể không tạo được trứng
image-05-large.jpg

Ngày nay, tỉ lệ vô sinh ở nữ tăng cao do nhiều nguyên nhân khác nhau: thay đổi môi trường sống, thực phẩm và nguồn nước nhiễm độc, làm việc căng thẳng, rối loạn nội tiết tố trong cơ thể, stress, kết hôn muộn… Mặc dù khoa học hiện đại đã đạt được nhiều thành tựu trong việc mang lại niềm hạnh phúc cho chị em với các loại thuốc điều trị viêm nhiễm, khống chế khối u, hay những biệt dược hỗ trợ sinh sản và kích thích buồng trứng. Tuy nhiên, các phương pháp trên mới chỉ áp dụng trong trường hợp nữ giới vẫn còn tế bào trứng, với những người kém may mắn hơn, họ vẫn đang trông chờ vào sự tiến bộ của y học cùng vận may. Nghiên cứu mới đây của nhóm các nhà khoa học tại Đại học Kyoto (Nhật Bản) đã hé mở cơ hội làm mẹ đến với những phụ nữ bất hạnh khi các chuyên gia đã cấy thành công tế bào gốc vào cơ thể sống để chúng phát triển thành các tế bào trứng. Thử nghiệm đầu tiên đã được tiến hành trên chuột và sẽ sớm có những bước kiểm tra lâm sàng trên người trong thời gian tới.

Được biết, từ năm 2011, nhóm chuyên gia tại Đại học Kyoto đã tiến bắt đầu thử nghiệm chuyển những tế bào gốc thành các tinh trùng khỏe mạnh cho khả năng thụ tinh thành công với trứng cao. Họ lấy các tế bào gốc từ những cá thể chuột trưởng thành, thay đổi một số gen của chúng để tạo ra tế bào giống tế bào phôi – tức là những tế bào có khả năng phát triển thành tinh trùng (ở con đực) và trứng (ở con cái). Các tế bào này được nuôi dưỡng để phát triển thành một buồng trứng hoàn chỉnh (reconstituted ovary), sau đó chúng được cấy trở lại vào cơ thể chuột – tại đây, các tế bào sẽ sinh trưởng thành những noãn bào. Khi noãn bào chín, chúng sẽ bị tách khỏi cơ thể chuột và được cho thụ tinh trong ống nghiệm. Cuối cùng, các nhà khoa học sẽ đưa chúng vào buồng trứng của chính con chuột đó một lần nữa. Sau đó, họ thấy rằng chuột con khi sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và có khả năng sinh sản bình thường khi bước vào giai đoạn phát dục.

Đánh giá về thành tựu của các đồng nghiệp, tiến sĩ Bryce Vissel từ Viện nghiên cứu Y khoa Garvan tại Sydney cho biết: họ đã chỉ ra rằng có thể lấy các tế bào bình thường trên cơ thể chuột như tế bào da chẳng hạn, chuyển nó thành tế bào gốc, sau đó thực hiện quá trình điều khiển để tế bào gốc biến đổi theo một chu trình phức tạp trước khi nó có dạng một tế bào trứng… Theo các nhà khoa học, thành công của thí nghiệm trên chuột giúp mở ra khả năng to lớn trong việc áp dụng phương pháp trên với các động vật có vú khác, bao gồm cả người.

Nguồn: abc.net.au
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

lainhatduy
ĐẠI BÀNG
12 năm
hAY THẬT, quá ngưỡng mộ nước người ta luôn...
@Kaiderella Èo, nếu trao đồi kinh nghiệm này nọ thì đâu có chứng minh được nó nối tiếng thế giới hay hàng đầu thế giới gì bạn ?
@admtkc Mình nhớ là có lần TV hay báo đưa tin rồi. Nhưng nhất thời không nhớ đã xem ở đâu. Có phải mình tự nghĩ ra đâu. 😁
@caphi Các nước kia có khi nó dạy thực hành nhiều và có khi gần với thực tế hơn.. mình có nhiều môn cứ cố gắng bắt hs học mà có làm được gì đâu, nặng nề mà sau quên hết, mình nghĩ 1 số môn đến PTTH chỉ cần học qua qua để gọi là có khái niệm thôi chứ bắt HS cày và nhớ làm gì, mấy môn đấy gọi là học để lấy điểm cộng thôi chứ đừng là môn học bắt buộc như bây giờ... điển hình mấy môn: Sinh, Sử, Địa, lý, hóa, kỹ thuật CN, kỹ thuật NN, để mấy môn đó khi SV học chuyên ngành thì hay hơn( vì xét cho cùng mình giờ cũng chả nhớ gì về mấy môn đó cả- học để mà quên thế chả để làm gì).. nhưng tập trung cao vào giáo dục hs về cách làm người ứng xử( môn giáo dục công dân cần phải cải tạo theo chiều hướng này).. cái này giờ VN xuống cấp kinh( tham gia giao thông là biết, hễ 1 tý là oánh nhau)
@Kaiderella Ặc, mấy TV với báo nhà mình tự sướng thì chán lắm bác ợ, giờ cứ phải có thông tin quốc tế thật mới tin nỗi thôi :D
Tớ bị vô sinh mà nó nghiên cứu cái này..hok ham..kaka..giỡn thui..
y học càng ngày phát triển
haphong86
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mấy cái này rất có ý nghĩa. 😁
Không cần nghiên cứu dữ lắm đâu, có hàng đây : hồi sáng đọc báo Tuổi Trẻ có anh chàng này người Hà Lan tên là Ed Houben có đông con nhất châu Âu (43 đứa), lý do là anh chàng này chuyên đi hiến tinh trùng để giúp cho những phụ nữ vô sinh có nguyện vọng sinh con. Mà quan trọng là các phụ nữ lại chọn cách lấy bằng phương pháp quan hệ tự nhiên mới ghê nha !
@iphonespirit Đó là trường hợp vô sinh ở người chồng, còn đây là nghiên cứu về cách chữa vô sinh nữ mà. What's wrong with your reading skill?
công nghê thật tuyệt vời
nhiều bệnh tương không chưa dc mà h chựa dc .y học ngày càng phát triển
beocon512
ĐẠI BÀNG
12 năm
wa dữ😃
haizz sẽ còn nhiều tranh cãi Đạo đức, tôn giáo và khoa học
@J_Android Họ lấy từ trong cơ thể họ, đâu phải kiểu nhân bản người đâu mà tranh cãi đạo đức hay tôn giáo hả bạn? 😁
liongates
ĐẠI BÀNG
12 năm
hay ghê. từ tb da hay bất kì tb nào rồi biến thành tb gốc rồu thành tb trứng. hay thật. khoa học phts triênt đến đâu cũng chưa sánh ngang với tưh nhiên sinh học
thôi đừng nghiên cứu nữa!!!bùng nổ dân số mất!!!
hay
Ở Nam giới đâu ta ...
tuaa11
ĐẠI BÀNG
12 năm
nhưng mà con tạo ra từ tế bào stroma thường sức sống kém
giong Nhat phai hog ta ?
rongV
TÍCH CỰC
12 năm
tin tốt cho những người hiếm muộn...😃
@habu@
TÍCH CỰC
12 năm
Đọc thấy ngứa ngáy trong người quá!
Thấy thương nữ giới quá!
Mang nặng đẻ đau!
Giờ mổ sinh sản cho khỏe!
Quan tâm đếch gì cái này chứ, có 1 thằng cu là chắc như đinh đóng cột rồi.hehe

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019