Khảo sát trên gần 1500 người trẻ ở Anh (từ 14-24 tuổi) với 5 mạng xã hội lớn nhất (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter và YouTube) cho thấy tất cả các mạng xã hội đều gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người trẻ, không chỉ về thể chất mà còn tinh thần. YouTube là mạng xã hội duy nhất mà các yếu tố tích cực nhiều hơn tiêu cực, Twitter đỡ thứ nhì, Facebook thứ 3, Snapchat thứ 4 và Instagram đội sổ với nhiều yếu tố tiêu cực nhất.
Để các bạn xem chi tiết yếu tố tích cực và tiêu cực của từng mạng xã hội thì các bạn có thể xem các hình ảnh ở dưới hoặc tải về tại liên kết nguồn bài viết. Mình sẽ tóm tắt lại một chút cho bạn nào lười đọc. Trong hầu hết các trường hợp thì các mạng xã hội có thể làm cho chúng ta chán nản hoặc lo lắng. Trên thực tế thì trong 25 năm qua, tỉ lệ người trẻ chán nản, lo lắng ở Anh đã tăng 70%. Ngoài ra, nó cũng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dùng với việc thức khuya, dậy sớm sống ảo hay trả lời tin nhắn. Tuy vậy, tính tích cực nhất của mạng xã hội là nó giúp chúng ta duy trì những mối quan hệ với người khác.
Một trong những lý do của mạng xã hội ảnh hưởng đến tâm lý của những người trẻ, những người chưa trưởng thành về mặt nhận thức là việc các thông tin lan truyền trên các kênh này không phải lúc nào cũng chính xác hoặc phản ứng đúng sự việc. Đó là chưa kể đến những áp lực, những ảnh hưởng của các ngôi sao hay người nổi tiếng đến giới trẻ về cơ thể của họ, về suy nghĩ phải có một thân hình siêu mỏng (lưu ý là nghiên cứu này ở Anh, nơi là 9/10 đáp viên nữ không hài lòng với cơ thể của họ). Ngoài ra, việc sống ảo cũng là một yếu tố khác, con người trên mạng xã hội luôn cố tỏ ra tốt đẹp hơn những gì họ có ngoài đời, hấp dẫn hơn, xu hướng hơn, thời thượng hơn. Khi những người trẻ thấy những thông tin, hình ảnh này, họ không nhận ra được sự thật nên dần bị chán nản với cuộc sống.
Instagram và Snapchat bị đội sổ một phần cũng vì chúng là mạng xã hội hình ảnh, và đã là hình ảnh thì đều bị dính hết những nguyên nhân phía trên. Giám đốc của tổ chức RSPH (Royal Society for Public Health - Hiệp hội Hoàng Gia về sức khỏe cộng đồng) cho biết cuộc sống hằng ngày được diễn giải tốt hơn bằng video thay vì bằng hình ảnh. Việc liên tục nhìn vào các hình ảnh cuộc sống tươi đẹp của những người khác có thể làm giới trẻ trở nên lo âu hay không hạnh phúc.
Để các bạn xem chi tiết yếu tố tích cực và tiêu cực của từng mạng xã hội thì các bạn có thể xem các hình ảnh ở dưới hoặc tải về tại liên kết nguồn bài viết. Mình sẽ tóm tắt lại một chút cho bạn nào lười đọc. Trong hầu hết các trường hợp thì các mạng xã hội có thể làm cho chúng ta chán nản hoặc lo lắng. Trên thực tế thì trong 25 năm qua, tỉ lệ người trẻ chán nản, lo lắng ở Anh đã tăng 70%. Ngoài ra, nó cũng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dùng với việc thức khuya, dậy sớm sống ảo hay trả lời tin nhắn. Tuy vậy, tính tích cực nhất của mạng xã hội là nó giúp chúng ta duy trì những mối quan hệ với người khác.
Một trong những lý do của mạng xã hội ảnh hưởng đến tâm lý của những người trẻ, những người chưa trưởng thành về mặt nhận thức là việc các thông tin lan truyền trên các kênh này không phải lúc nào cũng chính xác hoặc phản ứng đúng sự việc. Đó là chưa kể đến những áp lực, những ảnh hưởng của các ngôi sao hay người nổi tiếng đến giới trẻ về cơ thể của họ, về suy nghĩ phải có một thân hình siêu mỏng (lưu ý là nghiên cứu này ở Anh, nơi là 9/10 đáp viên nữ không hài lòng với cơ thể của họ). Ngoài ra, việc sống ảo cũng là một yếu tố khác, con người trên mạng xã hội luôn cố tỏ ra tốt đẹp hơn những gì họ có ngoài đời, hấp dẫn hơn, xu hướng hơn, thời thượng hơn. Khi những người trẻ thấy những thông tin, hình ảnh này, họ không nhận ra được sự thật nên dần bị chán nản với cuộc sống.
Instagram và Snapchat bị đội sổ một phần cũng vì chúng là mạng xã hội hình ảnh, và đã là hình ảnh thì đều bị dính hết những nguyên nhân phía trên. Giám đốc của tổ chức RSPH (Royal Society for Public Health - Hiệp hội Hoàng Gia về sức khỏe cộng đồng) cho biết cuộc sống hằng ngày được diễn giải tốt hơn bằng video thay vì bằng hình ảnh. Việc liên tục nhìn vào các hình ảnh cuộc sống tươi đẹp của những người khác có thể làm giới trẻ trở nên lo âu hay không hạnh phúc.