Không hiểu sao nhiều người tin vào cái sừng này thế, nhà mình được cho một ít các cụ cứ lôi ra bắt ngồi mài đã bảo nó chả có tác dụng gì mà cứ không tin 😔
dễ gì người ta tin vào mấy tin này.
bây giờ ra thông tin là tê giác không còn nằm trong sách đỏ nữa. số lương tê giác tăng lên tăng lên lúc đo không còn quy cơ tiệt chủng thì không ai đi săn nữa. vì hết quý hiến rồi.
Toàn một lũ đầu đất vào bình loạn sừng tê chỉ như móng tay, không hề có tác dụng, rồi khoa học chứng minh cái lọ cái chai...dẹp m3 nó mấy cái lí thuyết lừa dân ấy đi. Bỏ qua tác dụng dược lí, hãy xét đến tác dụng tâm lí của sừng tê. Chả có cái loại thuốc nào có tác dụng tâm lí cao như sừng tê cả, nó tạo ra một niềm tin chữa bách bệnh, uống là ổn, là sẽ khỏi và đỡ, là sẽ mạnh mẽ trong sinh lí....
Và các con zời éo biết rằng tâm lí hoàn toàn có tác dụng tích cực đến hiệu quả điều trị bênh rất nhiều ( cứ thử ung thư với yếu sinh lí mà suy sụp tinh thần xem có chết nhanh không ). Sừng tê tạo ra tác động tâm lí khá mạnh, đem lại sự tự tin, sức mạnh tinh thần... mà các loại thuốc khác éo có cửa ăn lại được. Và chính tác dụng tâm lí này nó giúp người dùng khỏi bệnh, có thể khộng khỏi nhưng sẽ đỡ hơn, thậm chí chả có tác dụng dược cmn lí gì nhưng vẫn tạo cho người dùng "cảm giác" đỡ bệnh hơn, từ đó họ mới đánh giá sừng tê nhất định có tác dụng tích cực. Hãy biết nhìn vấn đề đa chiều, đừng tin bất cứ đứa nào mà phải biết phản biện và luôn nghi ngờ, còn mấy cái thể loại khoa học lá cải thì chỉ để lòe bọn n9u thôi.
@Methanol
Bạn không nên dùng từ mạnh quá như vậy, điều đó chỉ khiến người khác đánh giá ngược lại vấn đề. Thứ 2 là bạn đang nhầm chủ đề dùng sừng tê giác làm thuốc với liệu pháp tâm lý. Thứ 3 chữa bệnh bằng tâm lý là sản phẩm của khoa học đấy bạn, ngành nghề chắc không cần phải liệt kê nữa. Mình không phủ nhận hiệu quả của các bài thuốc đông y. Nhưng nói theo cách của bạn thì đâu nhất thiết phải sừng tê giác mới làm người khác tin chữa được bệnh.
Xin lỗi các anh em chứ sừng tê giác trên thị trường 99% là giả, có mấy ai biết sừng tê giác nó ntn đâu, cái gì càng hiếm càng đắt mà khó kiểm chứng thì càng bị làm giả. Bệnh gì cũng phải đúng thuốc, thuốc nào nó cũng có cơ chế tác động riêng, cứ mù quáng tin những loại thuốc chữa bách bệnh thì chỉ tiền mất tật mang thôi.
Lol, hồi nhỏ mình bị cảm hàn mãi ko khỏi, cuối cùng uống sừng tê giác khỏi. Sau đó cô hàng xóm cũng bị, bảo mài tí tí thôi ai dè bà mài tới nửa miếng còn bỏ vô chai uống dần nhưng cũng khỏi.