Có lẽ nào thay vì tìm kiếm sự sống ở 1 hành tinh xa xôi thì ta có thể "nắn" quỹ đạo các sao chổi bay gần mặt trăng cho nó đâm vào đó để tạo ra nguồn nước, nhân tạo hoá quá trình hình thành ra trái đất.
@kehuydietngo
Thực ra vấn đề tài nguyên cũng có thể được giải quyết theo hướng tương tự khi mà các thiên thạch đều ít nhiều chứa các loại khoáng vật, từng có thiên thạch chứa phần lớn khối lượng là kim cương, vậy các thiên thạch khác có thể mang tới các khoáng vật hoặc nguyên tố khác nhau và làm giàu cho các hành tinh mới.
Nghi vấn ngày xưa Tôn Ngộ Không nó đái vào tay Như Lai,xong ổng nhờ Đông Hải Long Vương hắc xì mấy phát để rửa tay,mà xui gặp trúng bữa Long Vương xổ mũi nên nó mới ngập tới giờ 😁
Hôm trước thì nghe tin con người được tạo ra do sự cố đột biến gen, hôm nay được tin nguồn nước sự sống của con người có được từ thiên thạch ngoài vũ trụ. Vậy không biết tất cả những "sự cố" trên là do vô tình hay ai đó cố ý để tạo ra con người không 😁
Phải đăng nhập để like cho "mấy bạn đã biết thông tin này từ trước". Mấy bạn biết trước người khác thì ..... kệ mấy bạn. Hãy thử tự cảm nhận mình viết bài chia sẻ kiến thức xong là có người nhào vô comment: "Ồ cái tin này xưa như trái đất". Dạ, cảm giác khó chịu lắm nha. Chúc các bạn luôn nhớ rằng không phải ai cũng biết hết các lĩnh vực và hãy trân trọng người chia sẻ kiến thức.
Chuyện sao chổi mang nước tới cho Trái Đất là quá rõ ràng bởi vì Trái Đất lúc hình thành là 1 quả cầu lửa, dù cho bao năm nguội đi nhưng không có cơ sở nào để có thể có nước, cứ cho là do áp suất trong lòng đất nên tạo ra nước ngầm nhưng nó ở rất sâu so với bề mặt. Vì vậy chỉ có thể có nước từ vũ trụ, Trái Đất có cấu tạo tương tự Mặt Trăng nhưng Mặt Trăng không có nước, có thể là sao chổi có mang nước đến Mặt Trăng nhưng mặt Trăng không giữ lại được.