Các bác cứ than phiền vn cho lắm vào.phải hiểu là nếu có luật này ở vn thì mọi thứ sẽ loạn cả lên.vì cái "bảo vệ người tiêu dùng" chỉ để làm cảnh thôi.giống như "ai đó" nói : nếu ở vn mà....hết thì lấy ai ra mà làm việc.bó tay
có vậy chứ. Ai như các nhà mạng tép riu thiu lên thiu xuống của Việt Nam. Hô hào cho nhiều nhưng làm chả được bao nhiêu. Tốc độ thì nói như tên bắn nhưng cam kết thì chỉ cỡ rùa bò. Nếu như 1 ngày nào đó CP cho các nhà mạng nước ngoài vào VN đầu tư thì tôi dám cam đoan là Vịt-teo, mobi hay...chỉ còn là quá khứ sẽ chết ko kịp ngáp ngay thôi. Mớ ước chỉ là mơ ước là vì VN vẫn còn đó cơ chế độc quyền, xin cho từ các ngành ""mũi nhọn"" như xăng dầu,, điện , viễn thông...
Ở VN mà có cái này thì mấy nhà cung cấp chết với mình, tiên sư nhà chúng nó thi thoảng treo đơ ra gọi cho chúng nó thì bảo anh tắt đi để bọn em reset lại, éo hiểu chúng nó làm ăn kiểu gì luôn