lợi nhuận làm mờ mắt tụi tư bản P.Tây, lúc bị hồi mã thương thì vẫn cam chịu, tham quá rồi chịu hậu quả và vẫn vừa muốn tiền nhưng lại mất quyền thì chịu thôi
Tàu nhiều tiền đang ấp ủ vươn lên bá chủ.Trước đây chủ yếu là cho vay vốn dưới dạng khác nhau. Những năm gần đây, Tàu thực tế hơn với chiến lược 2 con đường ra thế giới: Một là đường vành đai - một con đường ( bộ, sắt, hàng hải) hai là mạng viễn thông. Những dư án trên được Tàu tài trợ, giá rẻ. Một số nước bị lệ thuộc, một số nước tranh thủ cơ hội + hy vọng kiểm soát tình hình, nhưng kiểm soát được không phải dễ. Cẩn trọng với Tàu không bao giờ thừa.