Vào ngày hôm nay 26/12, Nhật Bản đã công bố việc họ sẽ rời khỏi IWC, Ủy ban Cá voi Quốc tế để tiếp tục việc đánh bắt thương mại loài động vật này. Dù rằng đây là bước lùi của quốc gia này trong việc bảo tồn động vật biển, nhưng phía Nhật Bản cũng cho biết họ sẽ không tổ chức sự kiện đánh bắt thường niên tại Nam Cực như hồi năm 2017, giết hại 333 con cá voi và bị cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án.
"Clip có những hình ảnh nhạy cảm, anh em cân nhắc trước khi xem."
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố trên truyền hình, việc đánh bắt cá voi sẽ chỉ diễn ra trong phạm vi lãnh hải của Nhật Bản, cũng như trong khu vực 200 dặm của vùng đặc quyền kinh tế dọc bờ biển đất nước này. Dự kiến họ sẽ quay trở lại đánh bắt cá voi phục vụ mục đích thương mại vào tháng 07/2019 tới sau 30 năm thỏa thuận với IWC, chỉ đánh bắt cá voi với số lượng “hạn chế”.
Ông Suga cho biết, IWC “đang bị các nhà bảo tồn lũng đoạn” và Nhật Bản thất vọng vì những nỗ lực của ủy ban này là chưa đủ để kiểm soát trữ lượng cá voi trên thế giới, bất chấp việc ủy ban này đã có hiệp ước cho cả ngành công nghiệp đánh bắt cá voi cũng như các nhà bảo tồn trên toàn thế giới.
Hồi những năm 80 của thế kỷ trước, IWC đưa ra lệnh cấm khai thác thương mại vì khi ấy cá voi đang trên bờ vực tuyệt chủng. Khi đó Nhật Bản đề xuất kế hoạch đánh bắt vì mục đích nghiên cứu, cụ thể hơn là mỗi năm Nhật sẽ chỉ bắt 825 con cá voi mõm nhọn và 50 con cá nhà táng để “nghiên cứu” nhưng bị cộng đồng phê phán vì phát hiện ra thịt cá voi được bán đầy rẫy ngoài chợ ở đất nước này.
Úc, một trong những tiếng nói phê phán mãnh liệt nhất việc khai thác cá voi của Nhật trong một thông cáo báo chí cho biết họ “hết sức thất vọng” với quyết định của Nhật Bản về việc rời khỏi ủy ban. Tuy nhiên nước sông không phạm nước giếng, và Úc cũng đánh giá cao việc không hành quân xuống vùng biển Nam Cực để săn bắt cá voi như trước.
Tại Nhật Bản, việc săn bắt cá voi đã diễn ra từ thế kỷ XII, nhưng dần bó hẹp lại vì sức ép của cộng đồng thế giới và nhu cầu thịt cá voi ở quê nhà cũng giảm dần. Việc Nhật Bản rời khỏi IWC chưa chắc đã là một việc tồi tệ 100% vì họ sẽ phải loanh quanh trong vùng lãnh hải của đất nước mình thay vì đi khai thác cá voi ở vùng biển quốc tế, đặc biệt là những chuyến săn bắt ở Nam Cực.
"Clip có những hình ảnh nhạy cảm, anh em cân nhắc trước khi xem."
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố trên truyền hình, việc đánh bắt cá voi sẽ chỉ diễn ra trong phạm vi lãnh hải của Nhật Bản, cũng như trong khu vực 200 dặm của vùng đặc quyền kinh tế dọc bờ biển đất nước này. Dự kiến họ sẽ quay trở lại đánh bắt cá voi phục vụ mục đích thương mại vào tháng 07/2019 tới sau 30 năm thỏa thuận với IWC, chỉ đánh bắt cá voi với số lượng “hạn chế”.
Ông Suga cho biết, IWC “đang bị các nhà bảo tồn lũng đoạn” và Nhật Bản thất vọng vì những nỗ lực của ủy ban này là chưa đủ để kiểm soát trữ lượng cá voi trên thế giới, bất chấp việc ủy ban này đã có hiệp ước cho cả ngành công nghiệp đánh bắt cá voi cũng như các nhà bảo tồn trên toàn thế giới.
Hồi những năm 80 của thế kỷ trước, IWC đưa ra lệnh cấm khai thác thương mại vì khi ấy cá voi đang trên bờ vực tuyệt chủng. Khi đó Nhật Bản đề xuất kế hoạch đánh bắt vì mục đích nghiên cứu, cụ thể hơn là mỗi năm Nhật sẽ chỉ bắt 825 con cá voi mõm nhọn và 50 con cá nhà táng để “nghiên cứu” nhưng bị cộng đồng phê phán vì phát hiện ra thịt cá voi được bán đầy rẫy ngoài chợ ở đất nước này.
Úc, một trong những tiếng nói phê phán mãnh liệt nhất việc khai thác cá voi của Nhật trong một thông cáo báo chí cho biết họ “hết sức thất vọng” với quyết định của Nhật Bản về việc rời khỏi ủy ban. Tuy nhiên nước sông không phạm nước giếng, và Úc cũng đánh giá cao việc không hành quân xuống vùng biển Nam Cực để săn bắt cá voi như trước.
Tại Nhật Bản, việc săn bắt cá voi đã diễn ra từ thế kỷ XII, nhưng dần bó hẹp lại vì sức ép của cộng đồng thế giới và nhu cầu thịt cá voi ở quê nhà cũng giảm dần. Việc Nhật Bản rời khỏi IWC chưa chắc đã là một việc tồi tệ 100% vì họ sẽ phải loanh quanh trong vùng lãnh hải của đất nước mình thay vì đi khai thác cá voi ở vùng biển quốc tế, đặc biệt là những chuyến săn bắt ở Nam Cực.
Tham khảo Time