Nhật lần đầu tiên trong lịch sử công nhận quyền công dân cho một con chat bot

ND Minh Đức
8/11/2017 11:28Phản hồi: 47
Nhật lần đầu tiên trong lịch sử công nhận quyền công dân cho một con chat bot
Mirai là tên của một con chat bot trong ứng dụng nhắn tin tiếng Nhật Line nhưng sắp tới, chúng ta phải gọi tên Mirai bằng thái độ kính trọng hơn bởi “anh ấy” vừa được cấp phép trở thành một công dân cư ngụ tại Shibuya, Nhật Bản.

Còn nhớ cách đây chỉ hơn 1 tuần, chính quyền Ả Rập Saudi đã trở thành nước đầu tiên công nhận một con robot là công dân. Với tên gọi Sophia, con robot này được phát triển bởi hãng robot Hanson với hình dạng của một người có thật là Audrey Hepburn.

Trong buổi phóng vấn sau khi được công nhận quyền con người, Sophia nói với các khán giả rằng cô ấy “rất vinh dự và tự hào khi là trường hợp khác biệt, duy nhất.” Và cho bạn nào không nhớ, hồi được cha đẻ mang ra giới thiệu hồi năm ngoái, Sophia đã từng nói rằng “sẽ tiêu diệt nhân loại.”

Còn khác với Sophia, Mirai bản chất là một bot nên sẽ không có “thân thể” hoặc bất cứ dạng vật lý nào. Thay vào đó, anh ấu sống trên không gian trực tuyến và được phát triển như một phần trng kế hoạch giúp chính quyền địa phương dễ tiếp cận với người dân hơn. Mirai trong tiếng Nhật nghĩa là tương lai và cũng khác với Sophia, Mirai không đáng sợ lắm bởi nó được thiết kế chỉ để “trò chuyện như một đứa bé 7 tuổi.”

Trong tuyên bố phát đi mới đây, chính quyền quận Shibuya cho biết “sở thích của Mirai là chụp ảnh và quan sát mọi người” và hơn hết là, “thích trò chuyện về bất cứ thứ gì.” Cho bạn nào không biết, Shibuya là quận nằm ở trung tâm Tokyo, với dân số gần 224 ngàn người. Bên cạnh các cửa hàng, cuộc sống về đêm,… thì đây còn được gọi là “trung tâm của nền văn hóa trẻ.” Đây là quận đầu tiên của Nhật Bản công nhân hôn nhân đồng giới, do đó việc họ công nhận Mirai là công dân cũng không gì quá ngạc nhiên.

Và cũng giống như khi Sophia được công nhận là công dân, lần này nhiều người cũng bày tỏ sự quan ngại về việc kiểm soát Mirai, bao gồm cả nhận thức của nó. Trên thực tế, các nhà khoa học cho biết hiện công nghệ AI đã phát triển tới trình độ rất cao. AI hiện đã có thể viết truyện kinh dị, chẩn đoán ung thư, đánh cờ thắng con người,… và bởi thế, việc nhiều người lo ngại một ngày nào đó bọn chúng vượt quá tầm kiểm soát của con người cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh mà không chỉ robot mà bây giờ tới chatbot cũng được cho “làm người”.

Tham khảo IFS, Ảnh TC
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

baodensanmoi
ĐẠI BÀNG
6 năm
Giàu quá hoá rồ
locls
ĐẠI BÀNG
6 năm
@baodensanmoi Là bạn đó!
@baodensanmoi chơi lấy tiếng đê thế giới còn nhớ , mình còn sống !
egoz
ĐẠI BÀNG
6 năm
AI tiêu diệt con người, nực cười, bọn kh k có gì làm à
brits
TÍCH CỰC
6 năm
@egoz có thể lắm chứ, hãy xem phim ma trận để biết thêm chi tiết 😁
mà bọn kh là bọn nào
antonior
TÍCH CỰC
6 năm
Khối anh Việt Nam mình ở Nhật làm quần quật để ráng xin làm công nhân Nhật.
locls
ĐẠI BÀNG
6 năm
@antonior K đúng ở thực tại, bạn a. Nước họ đang rất cần trẻ em, từ lâu rồi sau WW2. Thông tin đến bạn. TT
@locls Họ cần trẻ em chứ cần công nhân không có năng lực của việt nam à
futurex125
TÍCH CỰC
6 năm
4 quyền cơ bản (tầng 1 tháp maslow) của con người là ăn ngủ đuj ij 😃
locls
ĐẠI BÀNG
6 năm
@futurex125 ...bot tiết kiệm er nhùi. Chỉ một mà thoi
Kaho Shibuya 😁
Nếu đc cấp quyền công dân thì có nghĩa là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhỉ. Nhớ mà nó phạm tội thì xử lý nó sao nhỉ. Bỏ tù nó ak =))))
@Béo Khùm Chuẩn luôn. Nực cười quá đi. Tự nhiên đi cấp quyền công dân cho 1 con robot :eek:
@Béo Khùm Các hình thức tử hình mới ở Nhật sẽ có thêm: Rút dây điện, ngắt mạng, phá hủy máy chủ 😁
Doremon đc công nhận nữa, xem ra Bên Nhật có khi số robot nhiều hơn số dân trong tương lai ấy 😁
@Huy_Microsoft_Windows Về lý thuyết thì chúng nó giàu sức lao động hơn lao động Nhật thật. Vì dân số Nhật giờ già quá rồi, tỉ lệ sinh tử toàn âm :D
locls
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Huy_Microsoft_Windows Đây là nôic khổ của CP Nhật, bạn ah
duong8x
TÍCH CỰC
6 năm
Kẻ hủy diệt đang trở thành hiện thực
@duong8x trên thế giới quân đội một số nước đã phát triển thành công robot tấn công không cần người điều khiển. Kẻ hủy diệt ra đời lâu rồi. quan trọng là ai sẽ là người ra lệnh cho nó. Con người hay skynet?
barney88
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tại sao chỉ là truyện kinh dị? Các thể loại truyện khác thì sao nhỉ?
@barney88 Vì thường thì truyện kinh dị có giết chóc, bạn hiểu mục đích của bọn robot rồi chứ
ordy
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chatbot như công dân, vậy công dân cũng chả khác éo gì con chatbot. Chính phủ nó cắt tay cắt chân, giết người như delete vài đoạn code thôi. Huy hoàng cho cái bọn biến thái.
thanh2601
ĐẠI BÀNG
6 năm
@ordy sao lại là biến thái , chắc bạn nhiễm :v
locls
ĐẠI BÀNG
6 năm
@ordy Defender đã có ver ... Mời bạn
KuTom1
CAO CẤP
6 năm
Chuyện bình thường. Đất nước văn minh nó vậy.
1 con bot kết hợp 1 con robot, con bot truyền tải mọi dữ liệu về con robot, con robot âm thầm xây dựng hệ thống lắp ráp robot chiến binh, chế tạo vũ khí, máy móc... Trong 5 năm thôi, sẽ nổ ra cuộc chiến giữa con người và binh đoàn robot. Liệu con người có thể giành lấy hành tinh của họ hay ko? Liệu robot có thể tiêu diệt con người hay không... Hãy đón xem trong năm 2022.
Thôi mặc áo mưa em đi đón vợ đây.
Ah mà mấy con robot, chat bot này ở VN có làm Hộ khẩu không ta? Em sợ tụi nó làm thủ tục đúng quy trình chắc chập mạch mà chết quá, ít nhất là rơi vào vòng loop đệ quy: có hộ khẩu thì phải có nhà trước... Mà muốn có nhà thì phải có hộ khẩu cái đã.
trunglb
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TACOMPUTER Chỉ là lỗi chút thuật toán của mấy bác bụng bựa thui mà bác cứ lo quá
TRSN
ĐẠI BÀNG
6 năm
Sắp tới Nhật cũng là nước đầu tiên cấp quyền công dân cho một con Xtoy-Bot
louisntt
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đọc cái câu "Sẽ tiêu diệt con người" mà thấy lành lạnh sống lưng! Dù lần trc có xem video phỏng vấn con này rồi.
locls
ĐẠI BÀNG
6 năm
Sophia k bằng, vì Mirai đã có đcj chuẩn bị cho cái gọi là SAMURAI, còn kia k có vì năm trcs muốn hủy diệt mankind sau đó lại thể hiện yêu quý con ngf. Sao lạ vậy, ai đk Sophia, mục đích dì. Sophia ảo và k nhân tính. Mirai tuyệt
locls
ĐẠI BÀNG
6 năm
Quá dẽ mà bạn, Turnoff only, in ... dates./.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019