Nhiếp ảnh gia biến 18.000 chiếc cốc nhựa trở thành hang động pha lê tuyệt đẹp

spacezone
13/3/2019 6:28Phản hồi: 34
Nhiếp ảnh gia biến 18.000 chiếc cốc nhựa trở thành hang động pha lê tuyệt đẹp
Trong không khí sôi động của các phong trào bảo vệ môi trường trên toàn thế giới, ngoài việc thu dọn rác, làm sạch không gian sống, các bạn trẻ thế giới đã có những sáng tạo không ngờ để góp phần truyền tải thông điệp sống "xanh", hạn chế rác thải nhựa bằng những sáng tạo vô cùng độc đáo.

i-GPXzbB8-XL.jpg
Benjamin Von Wong (giữa) cùng tác phẩm đại dương làm từ ống hút nhựa của mình. (vonwong.com)

Chàng trai người Singapore, Benjamin Von Wong, từng được biết đến là người sáng tạo nên mô hình đại dương làm từ 168.000 ống hút nhựa. Lần này, cậu và nhóm của mình đã xây dựng một mô hình nghệ thuật khác cũng "khủng" không kém. Với 18.000 chiếc cốc nhựa đã qua sử dụng, Ben cùng người bạn của mình là Joshua Goh và hơn 36 tình nguyện viên đã tạo hình hang động pha lê khổng lồ tỏa sáng lung linh huyền ảo. Công trình này không những giúp các bạn trẻ có thêm một địa điểm "sống ảo" tuyệt đẹp, mà còn có giá trị giáo dục ý thức giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa dùng một lần.

i-kqFVVst-X3 (1).jpg
Các bạn tình nguyện viên trong quá trình thu gom và làm sạch những chiếc cốc nhựa dùng một lần. ©Von Wong

i-jP4LKN3-X3 (1).jpg

18,000 cốc nhựa được ghép lại trở thành tác phẩm #plastikophobia tại "Imaginator studio" của Josh.
©Von Wong

Về quá trình, nhóm của Ben mất 1,5 ngày để thu gom 18,000 cốc nhựa từ 24 trung tâm thương mại lớn nhỏ khắp Singapore, sau đó mấy hơn 2 ngày để làm sạch chúng. Sau cùng, họ dành cuối tuần để ghép lại thành một mô hình nghệ thuật khổng lồ. Với sự hỗ trợ của vũ công múa đương đại Jialin Neo làm người mẫu trong việc test ánh sáng cho mô hình, Ben cùng các bạn trẻ đã lắp rất nhiều bóng đèn LED nhỏ, sau đó chụp lắc nhẹ máy với mức cài đặt flash ở công suất thấp để tạo nên hiệu ứng một trái đất phát sáng bao quanh bởi biển nhựa. Dự án của họ có tên là "Plastikophobia", một thuật ngữ mới được sáng tạo ra, chỉ hội chứng ác cảm với nhựa sử dụng một lần. Ben tạo ra tác phẩm nghệ thuật này với mục đích thu hút những người qua đường, giúp họ tận hưởng những khoảnh khắc selfie đẹp và vượt qua khỏi nỗi sợ Plastikophobia.

i-gbMsb6B-X3.jpg
Những chiếc cốc nhựa sau khi làm sạch và ghép lại hoàn chỉnh.
©Von Wong

Ben và nhóm của mình hy vọng những người dân Singapore và du khách sẽ quan tâm và tới tham quan công trình sáng tạo của mình. Anh cũng cho biết thêm rằng, những nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ nổi tiếng đã bắt đầu cùng nhau lan truyền hashtag
#plastikophobia để kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ Trái Đất và nâng cao ý thức phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa, thậm chí có thể biến rác thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

i-GLWSXfB-X3.jpg
Trái Đất là biển nhựa – Sony A7r-ii | 12-24 f4 | ISO 400 | 12mm | 1/25 sec + đèn Broncolor Balloon.
©Von Wong

DSC04532-Edit-3.jpg
Đại dương đồ nhựa – Sony A7r-ii | 12-24 f4 | ISO 400 | 12mm | 1/20 sec Broncolor Striplight 60 + grid. ©Von Wong

Tác phẩm "Plastickophobia" hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Sustainable Singapore tại Marina Barrage từ nay đến hết 18/4. Nếu bạn có dịp ghé thăm Singapore trong thời gian này, đừng quên tới tham quan và chụp lại những tấm hình thật đẹp cùng hang động ánh sáng của nhóm Ben và chia sẻ với Tinh Tế nhé.

Quảng cáo


Screenshot-2019-03-12-00.58.46.jpg
@sassystrawberry, @fariwu, @theshbang
@wunderland_arts, @pip_emerald, @shirlyhamra
@eve.msz, @manuelgussmann, @achewlim

Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện, mời các bạn xem clip hậu trường:


Các bạn có thể xem thêm các tác phẩm khác của Ben tại Von Wong.

Hiện nay Trên Tinhte.vn admin @cuhiep đang có phát động chiến dịch dọn rác (#donrac) và chia sẻ hình ảnh với mọi người để có cơ hội trúng các phần quà có giá trị. Chi tiết về chiến dịch thú vị này các bạn có thể tham khảo tại đây

Quảng cáo

34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anhbetong
TÍCH CỰC
5 năm
vừa rồi chàng trai này có làm một mô hình ống hút nhựa tại Sài Gòn, không biết có anh em nào ghé xem không?
Ko nhìn tựa tưởng hàng ngàn cái bao.
Phìng phường
@mr.kd.mobile ...một người máy chưa có chip AI vừa phát biểu....
Đồ nhựa thay vì ra sông ra biển thì nó thành những thứ như vầy có phải tốt biết mấy nhỉ
ý tưởng tốt
Hiện tại chúng ta ngập tràn trong nhựa, ngay cả khi có mặt trên đời cũng do nhựa ban ơn =)
xong rồi những cái cốc này được xử lý như nào nhỉ
@pntphong1810 Đem đi tái chế 😁
quangduy90
TÍCH CỰC
5 năm
mục đích là tốt, nhưng mình chỉ sợ ko đủ mạnh mẽ để tuyên truyền. Tại sao tất cả các cty lớn, các tỷ phú... ko chung tay lại cùng nghiên cứu, đầu tư, tìm cách tiêu hủy nhựa nhỉ.
Chết tới nơi rồi mà toàn nghiên cứu smart phone đồ 😔
tungnhtsb
TÍCH CỰC
5 năm
@quangduy90 tại vì nghiên cứu mấy cái đấy sẽ tốn tiền, người ta nghiên cứu cái khác thu lợi được hơn.
@quangduy90 Nguời ta đã và đang nghiên nghiên cứu từ lâu rồi bạn ạ...chỉ tại bạn không để ý thôi...hình như cách đầu tiên là trôn nhựa với bột bắp để tự phân huỷ khi nằm duối đất hay các môi truòng khác nhưng vẫn lâu , ngày nay thì có thêm nhiều cách...Cách đon giản của Vn là làm bao nylon mỏng hơn nên nhiều khi vừa bỏ đồ vào đã rách đó bạn...
quangduy90
TÍCH CỰC
5 năm
@quangduy90 trước thấy có tìm dc con giòi mà có thể ăn dc nhựa, ko biết nghiên cứu đến đâu rồi
@quangduy90 Vì môi trường mà,Nhưa ngày nay cũng nhanh hư gãy hơn nhưa ngày xưa... một số nước hay tp không dùng bao nhưa khi mua săm mà chỉ dùng bao giấy.bao vải....muốn giũ đc môi truong thì thì cần tinh thần tự giắc của mỗi nguòi.... Bỏ rác đúng nơi đúng loại....nhât là các nơi công cộng
Tai SINGAPOR dù mang tiếng sach nhất nhưng mình vẫn thấy tàn thuốc lá tai công viên đảo Sư tử...
.acu.
TÍCH CỰC
5 năm
giờ hãng nào lớn lớn làm quả smartphone/feature phone toàn làm từ nhựa tái chế hì, ko biết có ai mua ko @.@
Thông điệp của triển lãm này là gì? Dùng đồ nhựa sẽ tuyệt đẹp ư?
leemoon
ĐẠI BÀNG
5 năm
Roi 18000 cai ly ay di ve dau ! Vi nghe thuat ma bo quen moi truong song !
vnv88
TÍCH CỰC
5 năm
@leemoon Chắc chắn là họ phải có kế hoạch tái chế sau triển lãm rồi. Thu cốc, rửa cốc, xếp cốc rồi lại đem vứt ra biển? Mục đích là để nâng cao nhận thức con người chứ không phải làm cho đẹp.
xong rồi làm gì tiếp vs cái mớ nhựa kia? thông điệp "xanh" ở đây là thế nào vậy ?
@caocaolatre199x Đơn giản thôi bạn, đưa vào rác tái chế.... điều quan trong là cách thu hồi sao hiệu quả...
Hay vậy
đẹpl vạil
liệu có ai hiểu nhầm thông điệp k? biết đâu lại có những bạn trẻ học theo mua cốc nhựa sll về làm rồi chụp hình xong lại thải ra môi trường
Đẹp và thiết thực, hy vọng phong trào này phát triển hơn nữa. Để môi trường càng sạch, các loài đv sẽ ko bị tình trạng chết vì ăn phải rác.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019