Trái đất tròn không gì là không thể và nhiệt độ của nó cũng đang làm nhiều người thấy không gì là có thể trong vài năm trở lại đây khi cứ năm sau nền nhiệt lại đạt 1 mức kỉ lục nóng mới nào đó. Theo 1 loạt các nghiên cứu được đăng trên tờ Nature và Nature Geosciene thì khoảng thời gian 150 năm gần đây là khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất trong vòng 2000 năm.
Trước khoảng thời gian đó nhiệt độ Trái đất cũng có lúc tăng lúc giảm, nhưng thường là theo từng khu vực chứ nhiệt độ không tăng đều ở mức toàn cầu như bây giờ. Theo các nghên cứu quy hồi lại quá khứ thì Trái đất đã có nhiều dịp nhiệt độ chạy theo biểu đồ hình sin và đó được coi là cách thúc đẩy sự tiến triển và hình thành lên 1 hành tinh như bây giờ. Còn gần hơn thì có các đợt nắng nóng ở phía bắc bán cầu vào thời kì Trung Cổ từ năm 800 đến 1200, sau đó lại có đợt lạnh kéo dài ở Châu Âu và Nam Mỹ được đặt tên là Kỷ băng hà thu nhỏ từ 1300 đến 1850.
Biểu đồ mức thay đổi nhiệt độ trong 2000 năm qua
Sự khác biệt lớn nhất giữa các đợt nóng lạnh của Trái đất hồi trước so với đợt nóng trong 150 trở lại đây là tác nhân gây nóng. Nếu như ngày xưa thay đổi nhiệt độ là do khí hậu tự nhiên hay các đợt phun trào mạnh của núi lửa thì lần này nhiệt độ thay đổi là bởi bàn tay con người như những khí thải carbon hay hiệu ứng nhà kính..., mà con người thì sống ở khắp nơi nên đó cũng là lý do tại sao khắp nơi đều nóng lên chứ không phân chia theo khu vực nữa.
Và nếu coi việc khí hậu thay đổi trong quá khứ là 1 dạng Trái đất tự biến đổi để tiến hóa và tự nó sẽ có cách để cân bằng thì sắp tới thật khó có thể biết được Trái đất sẽ cân bằng lại bằng cách nào khi lần thay đổi nhiệt độ này là do con người tạo ra chứ không phải theo tự nhiên.
Trước khoảng thời gian đó nhiệt độ Trái đất cũng có lúc tăng lúc giảm, nhưng thường là theo từng khu vực chứ nhiệt độ không tăng đều ở mức toàn cầu như bây giờ. Theo các nghên cứu quy hồi lại quá khứ thì Trái đất đã có nhiều dịp nhiệt độ chạy theo biểu đồ hình sin và đó được coi là cách thúc đẩy sự tiến triển và hình thành lên 1 hành tinh như bây giờ. Còn gần hơn thì có các đợt nắng nóng ở phía bắc bán cầu vào thời kì Trung Cổ từ năm 800 đến 1200, sau đó lại có đợt lạnh kéo dài ở Châu Âu và Nam Mỹ được đặt tên là Kỷ băng hà thu nhỏ từ 1300 đến 1850.
Biểu đồ mức thay đổi nhiệt độ trong 2000 năm qua
Sự khác biệt lớn nhất giữa các đợt nóng lạnh của Trái đất hồi trước so với đợt nóng trong 150 trở lại đây là tác nhân gây nóng. Nếu như ngày xưa thay đổi nhiệt độ là do khí hậu tự nhiên hay các đợt phun trào mạnh của núi lửa thì lần này nhiệt độ thay đổi là bởi bàn tay con người như những khí thải carbon hay hiệu ứng nhà kính..., mà con người thì sống ở khắp nơi nên đó cũng là lý do tại sao khắp nơi đều nóng lên chứ không phân chia theo khu vực nữa.
Và nếu coi việc khí hậu thay đổi trong quá khứ là 1 dạng Trái đất tự biến đổi để tiến hóa và tự nó sẽ có cách để cân bằng thì sắp tới thật khó có thể biết được Trái đất sẽ cân bằng lại bằng cách nào khi lần thay đổi nhiệt độ này là do con người tạo ra chứ không phải theo tự nhiên.
Tham khảo BI