Theo Nikkei Asia, hơn 20 công ty Trung Quốc đã công khai trên mạng xã hội ý định ủng hộ các sản phẩm của Huawei. Không dừng lại ở đó, một số công ty còn đưa ra những biện pháp kiểm soát, thậm chí là đe doạ sẽ tịch thu nếu nhân viên sử dụng thiết bị Apple.
Đây là hệ quả của chiến tranh thương mại đang ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như việc Mỹ yêu cầu bắt giữa CFO Huawei Meng Wanzhou. Phần lớn các công ty ủng hộ Huawei đều đưa ra mức trợ giá từ 10% hoặc 20% khi nhân viên mua smartphone Huawei. Thậm chí có công ty còn trợ giá toàn bộ tiền cho nhân viên. Cá biệt còn có một công ty rượu Trung Quốc tặng nhân viên lượng rượu tương đương 30% giá trị hoá đơn tiền mua smartphone Huawei.
Không dừng lại ở đó, nhiều công ty Trung Quốc còn đưa ra chiến dịch tẩy chay hàng Apple. Chẳng hạn như một nhà máy sản xuất ở Thâm Quyến cảnh báo sẽ tịch thu thiết bị của Apple nếu thấy nhân viên sử dụng.
Trên thực tế thì việc tẩy chay sản phẩm của những nước đang có mâu thuẫn là điều khá phổ biến tại Trung Quốc. Trước đó các công ty và người tiêu dùng Trung Quốc từng tẩy chay hàng Nhật Bản khi hai bên tranh chấp đảo Senkaku. Gần đây thì chính phủ Trung Quốc cũng làm khó những tập đoàn Hàn Quốc như Hyundai và Lotte vì chính phủ nước này thiết lập hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ tại Seoul.
Đây là hệ quả của chiến tranh thương mại đang ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như việc Mỹ yêu cầu bắt giữa CFO Huawei Meng Wanzhou. Phần lớn các công ty ủng hộ Huawei đều đưa ra mức trợ giá từ 10% hoặc 20% khi nhân viên mua smartphone Huawei. Thậm chí có công ty còn trợ giá toàn bộ tiền cho nhân viên. Cá biệt còn có một công ty rượu Trung Quốc tặng nhân viên lượng rượu tương đương 30% giá trị hoá đơn tiền mua smartphone Huawei.
Không dừng lại ở đó, nhiều công ty Trung Quốc còn đưa ra chiến dịch tẩy chay hàng Apple. Chẳng hạn như một nhà máy sản xuất ở Thâm Quyến cảnh báo sẽ tịch thu thiết bị của Apple nếu thấy nhân viên sử dụng.
Trên thực tế thì việc tẩy chay sản phẩm của những nước đang có mâu thuẫn là điều khá phổ biến tại Trung Quốc. Trước đó các công ty và người tiêu dùng Trung Quốc từng tẩy chay hàng Nhật Bản khi hai bên tranh chấp đảo Senkaku. Gần đây thì chính phủ Trung Quốc cũng làm khó những tập đoàn Hàn Quốc như Hyundai và Lotte vì chính phủ nước này thiết lập hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ tại Seoul.
Theo Apple Insider