Trong các nguyên tắc trên thì mình chỉ quán triệt duy nhất cái đầu tiên: lúc nào cũng dùng tay trái để mở nắp len sau đó thuận tay đút vào túi quần trái, cực kỳ hiếm khi dùng tay phải! Nguyên tắc cuối cùng mình ko tuân theo vì trước giờ luôn có thói quen quàng dây máy ảnh qua cổ, để thả máy trước ngực chứ ko mấy khi (có nhưng cực ít) đeo máy lệch 1 bên vài như bức ảnh cuối cùng của thớt! Mục đích việc này để trọng lượng máy cân bằng khi di chuyển, nếu AE thắc mắc rằng máy sẽ liên tục đập vào ngực sẽ thấy tức tức nhưng ko, mình tay phải vẫn cầm báng, tay trái đỡ len chứ ko để tay trái nghỉ ngơi! Việc cầm máy ở tư thế như vậy sẽ giúp xương cổ ko bị sức nặng của máy đè lên, cũng như ngực ko bị body đập vào! Xem ảnh minh hoạ bên dưới cho dễ hình dung 😁
PS: mấy quy tắc còn lại của thớt thì ko có ý kiến vì ko áp dụng :p
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry PASSPORT.se
Tuy là kiến thức có thể đã có người biết, nhưng rất hữu ích, nhất là cho mấy ae mới chơi máy. (mình thì không có máy ảnh nên không biết vụ này) 😁:D:D:D
Đợt rồi có ôm một em Canon 600D vào Nam làm sự kiện. Lúc nào tháo nắp lens ra xong cũng đều bỏ ngay vào trong túi đựng máy ảnh. Bỏ vào túi quần trái có điện thoại hay rút ra rút vào dễ làm rơi mất :v
Lâu lâu nhắc lâu nhắc lại thấy cũng hay. Cơ mà càng chụp càng lười, ngắm nghía hướng sáng, chỉ giơ máy ảnh lên, bắt đúng nét rồi chụp. Còn lại hậu kỳ sau 😃